Các nhà khoa học phát hiện loài khủng long mới

DAO ÁNH |

Theo các nhà khoa học Argentina, Nullotitan Glaciaris là loài khủng long mới được phát hiện.

Đây là loài động vật khổng lồ cuối cùng có mặt trên Trái Đất dựa vào tàn tích hóa thạch của nó.

Các nhà khoa học phát hiện ra những hóa thạch của loài khủng long Nullotitan Glaciaris ở khu vực phía nam Patagonia của Argentina - đất nước nổi tiếng với những sa mạc cằn cỗi và những cánh đồng băng.

"Những khám phá này được phát hiện từ một địa điểm khảo cổ mới chứa đầy hóa thạch thực vật, hóa thạch khủng long và các đốt sống khác", The Straitstimes dẫn lời nhà cổ sinh vật học Fernando Novas. "Điều này tiết lộ một hệ sinh thái từ khoảng 70 triệu năm trước, trước khi khủng long tuyệt chủng".

Qua đánh giá số lượng hóa thạch, các nhà khoa học cho biết loài khủng long Nullotitan Glaciaris rất phổ biến ở khu vực này trước khi chúng tuyệt chủng.

"Loài khủng long Nullotitan Glaciaris dài 25 mét", ông Novas chia sẻ. "Đây là một động vật ăn cỏ với cái cổ dài và bốn chân".

Các nhà khoa học cũng phát hiện một loài động vật ăn cỏ nhỏ hơn - Isasicthon Santacrucensis.

"Điều thú vị về khám phá này là chúng tôi đã tìm thấy nhiều xương, động vật trưởng thành và con non, tất cả đều cùng một chỗ", Novas nói. "Đây là khám phá hiếm để tiết lộ những loài khủng long này sống theo nhóm, theo bầy".

DAO ÁNH
TIN LIÊN QUAN

Thế giới động vật: "Cá" hình của quý đàn ông ngập tràn bãi biển Mỹ

Thanh Hà |

Hàng nghìn cá thể động vật mang tên "cá dương vật" xuất hiện tại một bãi biển ở California, Mỹ.

Thế giới động vật: Hổ đực vượt nghìn cây số tìm bạn tình

Hải Anh |

Một con hổ đực đã lập kỷ lục đi bộ dài nhất ở Ấn Độ sau khi di chuyển gần 1.300 km để tìm kiếm lãnh thổ, con mồi hoặc bạn tình.

Thế giới động vật: Xót xa tê giác Sumatra cuối cùng tuyệt chủng vì ung thư

Ngọc Vân |

Loài tê giác Sumatra đã tuyệt chủng ở Malaysia, sau khi con cuối cùng ở nước này bị chết vì ung thư.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Thế giới động vật: "Cá" hình của quý đàn ông ngập tràn bãi biển Mỹ

Thanh Hà |

Hàng nghìn cá thể động vật mang tên "cá dương vật" xuất hiện tại một bãi biển ở California, Mỹ.

Thế giới động vật: Hổ đực vượt nghìn cây số tìm bạn tình

Hải Anh |

Một con hổ đực đã lập kỷ lục đi bộ dài nhất ở Ấn Độ sau khi di chuyển gần 1.300 km để tìm kiếm lãnh thổ, con mồi hoặc bạn tình.

Thế giới động vật: Xót xa tê giác Sumatra cuối cùng tuyệt chủng vì ung thư

Ngọc Vân |

Loài tê giác Sumatra đã tuyệt chủng ở Malaysia, sau khi con cuối cùng ở nước này bị chết vì ung thư.