Các nghị sĩ Mỹ: Yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông là phi pháp

Hải Anh |

Các nghị sĩ Mỹ tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ra tuyên bố khẳng định, các yêu sách lãnh thổ và hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông là phi pháp.

Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Risch - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Bob Menendez - thành viên cấp cao của ủy ban cùng Hạ nghị sĩ Eliot Engel - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện và Hạ nghị sĩ Michael McCaul - thành viên cấp cao của ủy ban - ra tuyên bố ngày 13.7 về Biển Đông, theo thông cáo trên website của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ.

Tuyên bố của các nghị sĩ Mỹ kể trên nêu rõ, thông cáo "làm rõ lập trường của Mỹ về Biển Đông, làm rõ rằng các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc là phi pháp".

"Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của chính quyền để làm rõ lập trường của Mỹ rằng các yêu sách lãnh thổ và hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông là phi pháp" - các nghị sĩ Mỹ nêu trong tuyên bố.

Theo các nghị sĩ Mỹ, Trung Quốc "đã không tuân thủ phán quyết bắt buộc về mặt pháp lý vào năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) hoặc cung cấp minh chứng pháp lý đáng tin cậy nào cho các yêu sách của họ".

Các nghị sĩ Mỹ chỉ trích Trung Quốc đã "cưỡng ép các nước láng giềng, dùng chiến lược hung hăng để cải tạo và quân sự hóa các thực thể, đồng thời tiếp tục các hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác".

"Việc này leo thang trong vài tháng qua khi thế giới tập trung vào COVID-19"- các nghị sĩ Mỹ lưu ý.

Trước đó, ngày 13.7,  Bộ Ngoại giao Mỹ phát thông cáo bác các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ làm rõ rằng: "Các yêu sách của Bắc Kinh với các nguồn tài nguyên ngoài khơi trên hầu hết Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp, cũng như các chiến dịch bắt nạt của nước này nhằm kiểm soát chúng".

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nội dung tuyên bố của Mỹ bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo ra tuyên bố bác bỏ gần như toàn bộ các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông vào rạng sáng ngày 14.7 theo giờ Việt Nam.

Mỹ bác yêu sách "đường chín đoạn" của Trung Quốc ở Biển Đông

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh, các tuyên bố của Trung Quốc ở Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp.

Philippines không thoả hiệp với Trung Quốc về phán quyết Biển Đông

Khánh Minh |

Philippines tuyên bố, phán quyết của Tòa Trọng tài về Biển Đông là "không thể thỏa hiệp" và yêu cầu Trung Quốc nghiêm túc tuân thủ phán quyết này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nội dung tuyên bố của Mỹ bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo ra tuyên bố bác bỏ gần như toàn bộ các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông vào rạng sáng ngày 14.7 theo giờ Việt Nam.

Mỹ bác yêu sách "đường chín đoạn" của Trung Quốc ở Biển Đông

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh, các tuyên bố của Trung Quốc ở Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp.

Philippines không thoả hiệp với Trung Quốc về phán quyết Biển Đông

Khánh Minh |

Philippines tuyên bố, phán quyết của Tòa Trọng tài về Biển Đông là "không thể thỏa hiệp" và yêu cầu Trung Quốc nghiêm túc tuân thủ phán quyết này.