Các nghị sĩ Đức yêu cầu chấm dứt chiến sự Ukraina, đàm phán với Nga

Song Minh |

Các nhà lập pháp đảng SPD yêu cầu Thủ tướng Đức Olaf Scholz tìm cách chấm dứt chiến sự Ukraina và đàm phán với Nga.

Trang Euractiv đưa tin, các nghị sĩ đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của ông Olaf Sholz đã gửi một bức thư kêu gọi thủ tướng tham gia vào biện pháp ngoại giao.

Trong sự thay đổi lớn nhất về chính sách đối ngoại của Đức kể từ sau Chiến tranh Lạnh mà Thủ tướng Scholz gọi là “Zeitenwende” (thay đổi mang tính thời đại), chính quyền Berlin đã tăng ngân sách quân sự lên 100 tỉ euro và lần đầu tiên đưa vũ khí vào một cuộc xung đột nóng. Đảng SPD đã phải vật lộn với các biện pháp này và gửi một lá thư có chữ ký của nhiều nghị sĩ Đức và nghị sĩ Châu Âu tới ông Scholz, với tiêu đề "Các loại vũ khí phải im lặng!".

“Vòng xoáy leo thang phải dừng lại” - bức thư viết, kêu gọi một “modus vivendi” (cụm từ Latin biểu thị cho một thỏa thuận giữa những người có ý kiến, quan điểm khác nhau).

Một thể thức như vậy thường đề cập đến một thỏa thuận cho phép các bên xung đột cùng tồn tại trong hòa bình.

"Với mỗi lần giao vũ khí, điều quan trọng là phải cân nhắc cẩn thận và xem xét ranh giới đỏ nằm ở đâu, bởi nếu không có thể bị coi là tham chiến và gây ra phản ứng tương ứng" - các nhà lập pháp nói thêm, đặc biệt đề cập đến vùng cấm bay qua Ukraina, cũng như cung cấp máy bay chiến đấu và xe tăng.

Các nhà quan sát Đức cũng phản ứng tương tự. “Nếu không có thực tế là một số nghị sĩ Đức và Châu Âu cũng tham gia, thì người ta có thể bỏ qua điều vô nghĩa” - chuyên gia an ninh Carlo Masala viết trên Twitter.

Hôm 25.8, Thủ tướng Scholz đã đến thăm một cơ sở đào tạo ở Đức, nơi các binh sĩ Ukraina được huấn luyện sử dụng xe tăng phòng không Gepard - loại vũ khí sẽ được gửi cho Kiev.

Ảnh: Twitter Olaf Scholz
Thủ tướng Scholz thăm một cơ sở đào tạo ở Đức, nơi các binh sĩ Ukraina được huấn luyện sử dụng xe tăng phòng không Gepard. Ảnh: Twitter Olaf Scholz

Trong số những người ký vào thư có các nghị sĩ SPD là thành viên của Nghị viện Châu Âu: Dietmar Köster, Joachim Schuster và Constanze Krehl. Krehl là thành viên của ủy ban phát triển khu vực và là một phần của phái đoàn quốc hội đến Belarus.

Schuster là Phó Chủ tịch phái đoàn của Nghị viện Châu Âu tại Nam Phi.

Köster là thành viên của ủy ban đối ngoại và các phái đoàn tới Iran và Mỹ. Ông thường được giao nhiệm vụ đồng viết các tuyên bố của quốc hội về các báo cáo Bosnia-Herzegovina của Ủy ban Châu Âu.

Trong một diễn biến khác, tối 25.8, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, Đức sẽ không cung cấp cho Ukraina các loại vũ khí có thể dùng để tấn công lãnh thổ Nga.

Nhà lãnh đạo Đức lưu ý, chính sách này giống với chính sách của Tổng thống Mỹ Joe Biden. “Tôi tin rằng, đây là nguyên tắc mà chúng tôi cùng với những người khác tuân thủ” - RT dẫn lời ông Scholz nói trong một sự kiện công cộng ở thành phố Magdeburg.

Mục tiêu của Berlin trong việc gửi vũ khí là để "hỗ trợ Ukraina” và "ngăn chặn sự leo thang của cuộc chiến thành một điều gì đó rất khác" - thủ tướng giải thích. Ông nhấn mạnh, chính phủ Đức có đủ "sự thận trọng, rõ ràng và quyết tâm" để đi đúng hướng.

Tuần này, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock - một trong những người ủng hộ mạnh nhất gửi vũ khí cho Ukraina - thừa nhận, Berlin đã sử dụng quá mức khả năng của mình cho nhiệm vụ này. Điều đó dẫn đến "thâm hụt lớn trong kho dự trữ vũ khí của Đức” - bà Baerbock nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ZDF.

Các binh sĩ Ukraina được huấn luyện sử dụng xe tăng phòng không Gepard ở Đức. Ảnh: Twitter Olaf Scholz
Các binh sĩ Ukraina được huấn luyện sử dụng xe tăng phòng không Gepard ở Đức. Ảnh: Twitter Olaf Scholz

Lập trường của Mỹ về việc không trao cho Ukraina các công cụ để tấn công Nga rất phức tạp do Mátxcơva và Washington bất đồng về những gì cấu thành nên lãnh thổ Nga. Các quan chức Mỹ cho rằng, Kiev có mọi quyền để tấn công các mục tiêu ở Crimea - bán đảo đã sáp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý.

Các quan chức Ukraina đã nhiều lần tuyên bố muốn phá hủy cầu Crimea nối bán đảo với đất liền Nga. Kiev cảnh báo, cây cầu sẽ bị tấn công một khi Ukraina có vũ khí để thực hiện, trừ khi Nga rút hoàn toàn khỏi Crimea.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl cho hay, Mỹ sẽ không cung cấp tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) tầm xa hơn cho Ukraina vì hầu hết mục tiêu của Nga đều nằm trong tầm bắn của các loại vũ khí khác. Tại thời điểm này, Mỹ chỉ tập trung cung cấp tên lửa dẫn đường phóng loạt GMLRS.

Ukraina từ lâu mong muốn Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS để tấn công các mục tiêu của Nga ở phía sau chiến tuyến, mà một trong số đó là cầu Crimea.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan trước đó đã lên tiếng lo ngại rằng, việc cung cấp tên lửa ATACMS cho Ukraina có thể khiến xung đột leo thang và dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ giải thích lý do không gửi cho Ukraina tên lửa tầm xa hơn

Ngọc Vân |

Ukraina không cần tên lửa tầm xa hơn cho các hoạt động hiện tại với Nga, theo Thứ trưởng quốc phòng Mỹ.

Nghị sĩ Đức chỉ ra giải pháp hợp lý duy nhất với Nord Stream 2

Ngọc Vân |

Nghị sĩ Đức cho rằng vận hành Nord Stream 2 là giải pháp hợp lý duy nhất cho cuộc khủng hoảng khí đốt Châu Âu.

Thủ tướng Anh thăm Ukraina lần cuối, tặng thêm vũ khí

Khánh Minh |

Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Boris Johnson thăm Ukraina hôm 24.8, công bố gói vũ khí mới cho Kiev.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Mỹ giải thích lý do không gửi cho Ukraina tên lửa tầm xa hơn

Ngọc Vân |

Ukraina không cần tên lửa tầm xa hơn cho các hoạt động hiện tại với Nga, theo Thứ trưởng quốc phòng Mỹ.

Nghị sĩ Đức chỉ ra giải pháp hợp lý duy nhất với Nord Stream 2

Ngọc Vân |

Nghị sĩ Đức cho rằng vận hành Nord Stream 2 là giải pháp hợp lý duy nhất cho cuộc khủng hoảng khí đốt Châu Âu.

Thủ tướng Anh thăm Ukraina lần cuối, tặng thêm vũ khí

Khánh Minh |

Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Boris Johnson thăm Ukraina hôm 24.8, công bố gói vũ khí mới cho Kiev.