Các ngân hàng Mỹ mất lượng tiền gửi kỷ lục trong 40 năm

Khánh Minh |

Các ngân hàng Mỹ mất lượng tiền gửi tới 470 tỉ USD trong quý 1 năm 2023.

Công ty Bảo hiểm Ký thác Liên bang của Mỹ (FDIC) ngày 1.6 cho biết, tổng số tiền gửi của các ngân hàng ở Mỹ đã giảm kỷ lục 2,5% trong quý đầu tiên của năm 2023.

Đây là con số lớn nhất được FDIC ghi nhận kể từ khi cơ quan này bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1984.

Theo báo cáo, các ngân hàng Mỹ đã mất 472 tỉ USD tiền gửi trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, đánh dấu quý thứ tư liên tiếp dòng tiền chảy ra khỏi ngành.

FDIC cho biết sự suy giảm chủ yếu là do các quỹ không được bảo hiểm, đồng thời lưu ý rằng tiền gửi được bảo hiểm thực tế đã tăng 255,1 tỉ USD, tương đương 2,5%, trong bối cảnh một số ngân hàng trong khu vực phá sản.

Chủ tịch FDIC Martin Gruenberg nói: “Những tác động lâu dài hơn từ phản ứng của ngành đối với tình trạng căng thẳng đó có thể không hoàn toàn rõ ràng cho đến khi chúng tôi nhận được kết quả quý hai”.

Báo cáo không đề cập đến Ngân hàng First Republic - ngân hàng đã sụp đổ vào ngày 1.5, trở thành ngân hàng thứ ba của Mỹ phá sản trong năm nay.

FDIC cũng cho hay, số ngân hàng trong “danh sách có vấn đề” đã tăng thêm 4 lên 43, trong khi tài sản nắm giữ của các ngân hàng trong danh sách đó tăng lên 58 tỉ USD.

Ông Gruenberg cảnh báo, ngành ngân hàng Mỹ tiếp tục đối mặt với những rủi ro khác do lạm phát, lãi suất tăng và áp lực kinh tế, đặc biệt là trong các lĩnh vực như bất động sản thương mại.

Chỉ số ngân hàng S&P 500 đã giảm 2,6% hôm 1.6 sau báo cáo, chạm mức thấp nhất trong khoảng hai tuần. Chỉ số Dow Jones giảm 0,4%, tương đương 130 điểm, trong khi Nasdaq giảm 0,6%.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng Trung ương châu Âu bớt gánh nặng tâm lý

Ngọc Vân |

Ngân hàng Trung ương châu Âu bớt một phần gánh nặng tâm lý do lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu giảm mạnh hơn dự kiến.

Warren Buffet chỉ ra lí do khiến các ngân hàng Mỹ phá sản

Khánh Minh |

Nhà đầu tư tỉ phú Warren Buffett chỉ trích CEO các ngân hàng Mỹ phá sản, nói rằng họ phải chịu trách nhiệm về sự quản lý yếu kém dẫn đến sự sụp đổ của ngân hàng.

Dữ liệu đáng ngại về số ngân hàng Mỹ phá sản

Khánh Minh |

Gần một nửa trong số 4.800 ngân hàng Mỹ gần như phá sản vì đã đốt hết bộ đệm vốn.

Chính thức tự động gia hạn đăng kiểm ôtô

Hiếu Anh |

Ôtô chở người đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải hết hạn kiểm định theo chu kỳ cũ không phải đưa xe đến trung tâm đăng kiểm mà sẽ tự động gia hạn đăng kiểm theo chu kỳ mới.

Lý do giá gạo Việt giữ ngôi vương khi giá gạo nhiều nước lao dốc

Vũ Long |

Ngày 2.6.2023, giá gạo xuất khẩu của Pakistan bất ngờ giảm mạnh tới 25 USD/tấn, trong khi gạo Việt vẫn giữ được "ngôi vương".

PODCAST: Khi người trẻ đứng trước ngã rẽ chọn tình yêu hay sự nghiệp

Hoàng Hà - Hoàng Minh |

Lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp là vấn đề trăn trở của nhiều người trẻ, bởi không phải ai cũng có thể vừa có một tình yêu bền vững và một sự nghiệp thành công. Dù xuất phát từ nguyên do nào, việc lựa chọn cách sống, phát triển phù hợp với bản thân vẫn sẽ là quyết định của bản thân mỗi người miễn sao phù hợp và cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Một sự nghiệp vững chãi, một tình yêu hạnh phúc sẽ một đích đến mà bất cứ ai cũng cần ngừng cố gắng mỗi ngày để đạt được.

Những cái chết oan uổng vì ngủ trong ôtô

Vĩnh Hoàng |

Một bi kịch vừa diễn ra tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng. Do thời tiết nắng nóng, nhà mất điện, 3 bố con đã bật điều hoà rồi ngủ trong ôtô. Sau vài giờ, 3 người được phát hiện đã bị ngạt thở trong xe.

5 tân binh được kì vọng toả sáng ở đội tuyển Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Bản danh sách 33 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam xuất hiện những tân binh đáng chú ý và được kì vọng sẽ tạo nên khác biệt.

Ngân hàng Trung ương châu Âu bớt gánh nặng tâm lý

Ngọc Vân |

Ngân hàng Trung ương châu Âu bớt một phần gánh nặng tâm lý do lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu giảm mạnh hơn dự kiến.

Warren Buffet chỉ ra lí do khiến các ngân hàng Mỹ phá sản

Khánh Minh |

Nhà đầu tư tỉ phú Warren Buffett chỉ trích CEO các ngân hàng Mỹ phá sản, nói rằng họ phải chịu trách nhiệm về sự quản lý yếu kém dẫn đến sự sụp đổ của ngân hàng.

Dữ liệu đáng ngại về số ngân hàng Mỹ phá sản

Khánh Minh |

Gần một nửa trong số 4.800 ngân hàng Mỹ gần như phá sản vì đã đốt hết bộ đệm vốn.