Các nền kinh tế Đông Nam Á vẫn phải vật lộn với virus, lạm phát và thất nghiệp

Song Minh |

Tác động của đại dịch COVID-19 kéo dài đã làm trì hoãn sự phục hồi kinh tế ở Đông Nam Á, khi Thái Lan trở thành nước thứ tư trong sáu nền kinh tế lớn của khu vực phải chịu sự suy giảm kinh tế hàng năm, trong ba tháng đầu năm 2021. Theo Nikkei, các đợt dịch bùng phát mới đang làm lu mờ dự báo kinh tế của các nước trong khu vực...

COVID-19 ảnh hưởng phục hồi kinh tế

Nền kinh tế Thái Lan đã giảm 2,6% trong quý đầu tiên 2021 so với cùng kỳ năm ngoái, theo Văn phòng Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC). NESDC cũng đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng năm 2021 từ 2,5%-3,5% xuống 1,5%-2,5%, trong lần điều chỉnh giảm thứ hai. Dự báo tăng trưởng đầu tiên mà NESDC đưa ra vào tháng 11.2020 là từ 3,5%-4,5%.

Trong quý đầu tiên, Thái Lan bị ảnh hưởng bởi làn sóng COVID-19 thứ hai và thứ ba. Trong làn sóng thứ hai - từ giữa tháng 12.2020 và kéo dài đến đầu tháng 2.2021 - các cơ sở kinh doanh như quán bar, quán rượu, karaoke, spa, massage bị đóng cửa. Làn sóng thứ ba đang diễn ra - nhưng vì chỉ bắt đầu vào cuối tháng 3.2021 nên các tác động bất lợi của nó đã giảm bớt trong quý đầu tiên. Tuy nhiên, các nhà hàng ở các tỉnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch đã được yêu cầu chỉ phục vụ các bữa ăn mang đi. Người dân ở những khu vực này được yêu cầu hạn chế đi lại khắp các tỉnh và làm việc tại nhà càng nhiều càng tốt.

Các hạn chế đã làm chậm lại chi tiêu tiêu dùng tư nhân, vốn đã giảm 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên, từ mức 0,9% được ghi nhận trong quý IV năm 2020.

Chính phủ Thái Lan rất mong muốn mở cửa đất nước cho khách du lịch, nhưng làn sóng virus đã làm gián đoạn các luồng du khách. Xuất khẩu dịch vụ giảm 63,5% trong ba tháng kết thúc vào tháng 3. Xuất khẩu hàng hóa lần đầu tiên tăng trưởng trong 4 quý, ghi nhận mức tăng 3,2%.

Ngoài Thái Lan, các quốc gia khác trong khu vực đã chứng kiến ​​sự suy giảm kinh tế hàng năm trong quý đầu tiên, với Philippines ở mức -4,2%, Indonesia -0,7% và Malaysia -0,5%. Tất cả các quốc gia này đều trải qua đợt bùng phát COVID-19 cục bộ, làm gián đoạn các hoạt động kinh tế trong quý.

Việt Nam tăng trưởng tích cực

Việt Nam là một trong sáu nền kinh tế lớn ở Đông Nam Á có mức tăng trưởng tích cực trong quý 1 năm 2021, bất chấp đà suy giảm của khu vực, tờ Nikkei đưa tin. Việt Nam với mức tăng GDP quý 1 là 4,48% và Singapore với mức tăng 0,2% là hai trong số sáu nền kinh tế lớn trong khu vực có mức tăng trưởng tích cực.

Sung Eun Jung, một nhà kinh tế từ Oxford Economics, cho biết: “Việt Nam và Singapore đều được hưởng lợi từ sản lượng sản xuất mạnh mẽ và sự mở rộng trong lĩnh vực thương mại bán buôn và bán lẻ. Hai nước cũng có hồ sơ tốt hơn về việc ứng phó COVID-19 bùng phát trong nước, điều này sẽ giúp duy trì sự phục hồi liên tục của nhu cầu trong nước".

Đối với hầu hết các nước ASEAN, quý II năm 2020 là thời kỳ đầu tiên cảm nhận được ảnh hưởng của đại dịch trong suốt ba tháng. Do hiệu ứng cơ bản từ giai đoạn đó, các nền kinh tế khu vực sẽ dễ dàng ghi nhận mức tăng trưởng hằng năm trong quý hiện tại. Tuy nhiên, tương lai vẫn còn bị phủ bóng bởi sự bùng phát trở lại dịch bệnh trên khắp khu vực. Do có một cụm lây bắt nguồn từ sân bay Changi của Singapore, từ ngày 16.5 đảo quốc này đã sử dụng các biện pháp hạn chế mạnh tay nhất kể từ năm ngoái, kéo dài đến ngày 13.6...

Tiến độ của các chương trình tiêm chủng ở mỗi quốc gia sẽ tác động đến chi tiêu của người dân. Ngày 5.5, Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã đưa ra các dự báo kinh tế dựa trên các kịch bản nhất định. Nếu 100 triệu liều vaccine được phân phối vào năm 2021 để đạt được miễn dịch cộng đồng vào quý đầu tiên của năm 2022, thì Ngân hàng Trung ương dự kiến ​​nền kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng 2,0% vào năm 2021 và 4,7% vào năm 2022.

Tuy nhiên, sự chậm trễ trong việc đạt được miễn dịch cộng đồng cho đến quý III năm 2022 sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thái Lan xuống 1,5% vào năm 2021 và 2,8% vào năm 2022. Nếu phải mất đến quý cuối cùng của năm 2022, nền kinh tế sẽ chỉ tăng trưởng 1,0% trong năm 2021 và 1,1% trong năm 2022.

Chiến lược gia Margaret Yang từ Daily FX tại Singapore cho biết: “Tiến độ tiêm vaccine tương đối chậm trong khu vực và các chủng virus đột biến có thể tạo thêm bất ổn cho tốc độ phục hồi kinh tế”. Bà nói thêm: "Chúng tôi đang nhìn thấy con đường phục hồi không đồng đều giữa các lĩnh vực khác nhau và các quốc gia khác nhau. Khoảng cách này có thể tiếp tục duy trì trong quý II khi các nền kinh tế phải vật lộn với virus, lạm phát và thất nghiệp".

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo hoạt động thông suốt trong mùa dịch COVID-19

Hồng Hoa |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cả hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nói chung, chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi nói riêng đã và đang hướng dẫn khách hàng đến giao dịch tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ, Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời đảm bảo hoạt động ngân hàng trên địa bàn diễn ra an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác yên tâm sản xuất kinh doanh.

Doanh nhân Bạc Liêu chia sẻ khó khăn với sinh viên mùa dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhưng các doanh nhân tỉnh Bạc Liêu chia sẻ khó khăn với các bạn sinh viên Đại học Bạc Liêu bằng 50 suất học bổng.

Ảnh hưởng dịch COVID-19, xe buýt chỉ lác đác vài hành khách

TÔ THẾ - QUÁCH DU |

Những ngày này, các điểm đón xe buýt trên địa bàn TP. Hà Nội trở nên vắng vẻ, trên các chuyến xe chỉ lác đác vài hành khách. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, học sinh, sinh viên nghỉ học và người dân ít di chuyển.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đảm bảo hoạt động thông suốt trong mùa dịch COVID-19

Hồng Hoa |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cả hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nói chung, chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi nói riêng đã và đang hướng dẫn khách hàng đến giao dịch tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ, Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời đảm bảo hoạt động ngân hàng trên địa bàn diễn ra an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác yên tâm sản xuất kinh doanh.

Doanh nhân Bạc Liêu chia sẻ khó khăn với sinh viên mùa dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhưng các doanh nhân tỉnh Bạc Liêu chia sẻ khó khăn với các bạn sinh viên Đại học Bạc Liêu bằng 50 suất học bổng.

Ảnh hưởng dịch COVID-19, xe buýt chỉ lác đác vài hành khách

TÔ THẾ - QUÁCH DU |

Những ngày này, các điểm đón xe buýt trên địa bàn TP. Hà Nội trở nên vắng vẻ, trên các chuyến xe chỉ lác đác vài hành khách. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, học sinh, sinh viên nghỉ học và người dân ít di chuyển.