Các hãng vaccine bắt tay vào phát triển vũ khí chống biến thể Omicron

Phương Linh |

Vaccine COVID-19 nhắm vào biến thể Omicron đang được BioNTech, Moderna và Johnson & Johnson nghiên cứu phát triển.

Reuters đưa tin, sự xuất hiện của biến thể Omicron đã gây ra phản ứng mạnh mẽ trên toàn cầu. Các quốc gia lo ngại rằng biến thể này có thể lây lan nhanh chóng bất chấp các nhóm dân số đã được tiêm chủng, các biện pháp hạn chế đi lại và hạn chế nghiêm ngặt khác.

Hãng dược phẩm Đức BioNTech cho biết đã cùng phối hợp với đối tác Pfizer của Mỹ để bắt tay vào nghiên cứu một loại vaccine chống biến thể Omicron.

Trong khi đó, phát biểu trên kênh truyền hình CNBC, Giám đốc điều hành Stéphane Bancel của Moderna nói rằng, có thể mất vài tháng để có được một loại vaccine như vậy.

Ông Bancel cho biết vẫn chưa rõ hiệu quả của vaccine COVID-19 hiện nay đối với biến thể Omicron nhưng sẽ có thêm nhiều thông tin rõ ràng hơn sau khoảng hai tuần nữa.

Johnson & Johnson cũng đang đánh giá hiệu quả của vaccine COVID-19 chống lại Omicron, đồng thời đang nghiên cứu một loại vaccine dành riêng cho biến thể mới nguy hiểm này.

Mathai Mammen, Trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển dược phẩm toàn cầu của Johnson & Johnson cho biết: “Chúng tôi đã bắt tay vào thiết kế và phát triển một loại vaccine mới chống lại Omicron và sẽ nhanh chóng tiến hành các nghiên cứu lâm sàng nếu cần''.

Theo một chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm ở Nam Phi, biến thể Omicron dường như dễ lây truyền hơn các biến thể trước đó, kể cả với những người có khả năng miễn dịch do tiêm chủng hoặc đã bình phục sau mắc COVID-19.

Ngày 29.11, Nga tuyên bố vaccine COVID-19 do Viện Gamaleya phát triển, có khả năng hiệu quả trong chống lại biến thể Omicron và họ sẽ sẵn sàng sản xuất hàng trăm triệu mũi tiêm nhắc lại.

"Viện Gamaleya tin rằng Sputnik V và Light sẽ vô hiệu hóa Omicron vì chúng cho thấy hiệu quả cao nhất trong chống lại các biến thể khác" - Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), nơi giới thiệu vaccine ra thị trường nước ngoài, cho biết qua tài khoản Twitter chính thức của Sputnik V.

Ông Dmitriev cho biết: “Trong trường hợp không cần phải điều chỉnh vaccine, chúng tôi sẽ cung cấp vài trăm triệu mũi tiêm tăng cường Sputnik Omicron vào ngày 20.2.2022''.

Trước đó, Điện Kremlin nói rằng cần có thêm dữ liệu trước khi đưa ra kết luận về biến thể mới.

Trong khi đó, nhà sản xuất vaccine Sinovac Trung Quốc cũng đưa ra tuyên bố có thể nhanh chóng sản xuất hàng loạt phiên bản vaccine COVID-19 ngừa biến thể Omicron nếu cần.

“Công nghệ và sản xuất là giống nhau. Chúng tôi có thể nghiên cứu và chuẩn bị rất nhanh để sản xuất vaccine sau khi phân lập được dòng virus. Sản xuất không phải là một vấn đề. Nhưng các nghiên cứu liên quan cần phải được hoàn thành và loại vaccine mới cần được chấp thuận sử dụng theo các yêu cầu quy định. Còn quá sớm để nói liệu có cần phải phát triển và sản xuất một loại vaccine riêng biệt cho biến thể Omicron hay không” - SCMP dẫn tuyên bố của Sinovac cho biết.

Trước đây, Sinovac đã phát triển vaccine bất hoạt chống lại các biến thể Gamma và Delta, nhưng không thay đổi thiết kế vaccine ban đầu mà họ cho là có hiệu quả chống lại các chủng trước đó.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo đáng ngại từ tâm dịch Omicron

Thanh Hà |

Tâm dịch Omicron Tshwane tại Nam Phi có khoảng 10% tổng số ca nhập viện là trẻ em dưới 2 tuổi, theo Viện Quốc gia về Các bệnh Truyền nhiễm Nam Phi.

Israel: Người đã tiêm chủng nhiễm biến thể Omicron chỉ ốm nhẹ

Bảo Châu |

Khả năng nhiễm biến thể Omicron là ''rất cao'' nhưng người đã tiêm chủng bị nhiễm chỉ có triệu chứng nhẹ, theo chuyên gia Israel.

WHO cảnh báo biến thể Omicron gây rủi ro lây nhiễm nghiêm trọng toàn cầu

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến thể Omicron có nguy cơ lây nhiễm toàn cầu rất cao và có thể gây hậu quả nghiêm trọng ở một số khu vực.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Cảnh báo đáng ngại từ tâm dịch Omicron

Thanh Hà |

Tâm dịch Omicron Tshwane tại Nam Phi có khoảng 10% tổng số ca nhập viện là trẻ em dưới 2 tuổi, theo Viện Quốc gia về Các bệnh Truyền nhiễm Nam Phi.

Israel: Người đã tiêm chủng nhiễm biến thể Omicron chỉ ốm nhẹ

Bảo Châu |

Khả năng nhiễm biến thể Omicron là ''rất cao'' nhưng người đã tiêm chủng bị nhiễm chỉ có triệu chứng nhẹ, theo chuyên gia Israel.

WHO cảnh báo biến thể Omicron gây rủi ro lây nhiễm nghiêm trọng toàn cầu

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến thể Omicron có nguy cơ lây nhiễm toàn cầu rất cao và có thể gây hậu quả nghiêm trọng ở một số khu vực.