Các hãng ô tô Châu Âu sản xuất máy thở hỗ trợ cuộc chiến chống COVID-19

Phương Linh |

Các nhà sản xuất và nhà cung cấp ô tô ở Châu Âu đang tham gia hỗ trợ cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 bằng cách sản xuất máy thở và khẩu trang, quyên góp xe ô tô, tiền hoặc nhân viên tình nguyện.

Tờ Automotive News Europe, một tờ tin tức về xe hơi ở Châu Âu, đăng tải thông tin hôm 4.4 cho biết, tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng máy thở ở một số khu vực đã khiến các bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định sống hay chết trong khi lựa chọn bệnh nhân nào có thể sử dụng máy thở. Máy thở có thể có giá lên tới hơn 16.400 USD mỗi chiếc. Trước tình hình đó, một số nhà sản xuất ô tô đã cam kết tăng cường sản xuất máy thở và các máy móc phức tạp và đắt tiền khác dùng trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng.

Tập đoàn ô tô PSA, một trong những tập đoàn ô tô lớn nhất thế giới, đang hợp tác với một tập đoàn của Pháp, bao gồm nhà cung cấp Valeo để sản xuất 10.000 máy thở vào cuối tháng 5.

Hãng sản xuất ghế ngồi Tây Ban Nha thuộc Tập đoàn Volkswagen, đang chuyển đổi một phần nhà máy chính tại Martorell để chế tạo máy thở sử dụng một số bộ phận được điều chỉnh từ xe hơi của họ.

Ford và Rolls-Royce cũng góp phần trong nỗ lực của Chính phủ Anh nhằm tạo ra 10.000 máy thở.

Fiat, với sự giúp đỡ của Ferrari, đã bắt đầu sản xuất các điện cực, bộ phận chính trong máy thở, tại nhà máy ở Cento, miền bắc Italia.

Trong một hình thức khác, các nhà sản xuất ô tô đang hỗ trợ bằng chính các sản phẩm ô tô của họ.

Jaguar Land Rover đã hoãn các sự kiện ra mắt dòng xe mới Defender, thay vào đó, công ty đã gửi 27 chiếc xe Defender mới trong tổng số lô hàng 57 xe đến Hội Chữ thập đỏ Anh để giao thuốc và thực phẩm cho mọi người. Tổng cộng, nhà sản xuất ô tô này đã trao 160 xe cho các nhân viên cứu trợ ở các quốc gia bao gồm Australia, Pháp, Nam Phi và Tây Ban Nha.

Free2Move, hãng chia sẻ phương tiện đi lại của PSA, đã cung cấp cho các bệnh viện và các tổ chức chăm sóc sức khỏe khác tính năng sử dụng phương tiện trên hệ thống của hãng ở Paris, Madrid và Lisbon. Các xưởng và trung tâm sửa chữa cũng được mở cửa để hỗ trợ các chuyên gia y tế và chuyên viên phân phối hàng hoá đi lại an toàn.

PSA đồng thời đã tặng hơn 400.000 khẩu trang bảo hộ trên toàn thế giới cho các bệnh viện, đơn vị cấp cứu và chính quyền địa phương.

Renault đang cung cấp 300 chiếc xe Zoe EV từ dịch vụ cho thuê ngắn hạn Zity dành cho nhân viên chăm sóc y tế tại khu vực Paris. Thêm 1.000 phương tiện, chủ yếu là từ đại lý cho thuê, đã được dành riêng cho nhân viên y tế trên khắp nước Pháp nếu phương tiện cá nhân của họ bị hỏng, Renault cho biết.

Tập đoàn Volkswagen và các thương hiệu của mình đang đóng góp cho nỗ lực này bằng nhiều cách khác nhau: sản xuất tấm chắn che mặt từ máy in 3D tại các nhà máy của hãng Volkswagen, Audi, Bentley, Bugatti, Porsche..., khuyến khích nhân viên của hãng tại Đức có trình độ y tế làm việc tình nguyện cho các dịch vụ y tế công cộng.

Nền tảng dịch vụ cho thuê ngắn hạn của Skoda - Hoppy Go - cung cấp 200 xe hơi và 150 xe máy điện miễn phí cho các tổ chức từ thiện, tình nguyện viên và chính quyền thành phố ở Cộng hòa Czech. Họ cũng đang phát triển quy trình in 3D để sản xuất mặt nạ phòng độc.

Audi ủng hộ 15.000 khẩu trang cho các bệnh viện Đức và 648.299 USD tiền mặt cho các bệnh viện ở Heilbronn và Ingolstadt.

Lamborghini đang chuyển đổi một phần nhà máy của mình tại Sant'Agata Bolognese để sản xuất khẩu trang y tế và tấm chắn bảo hộ cho một bệnh viện ở Lombardy. Lamborghini cho biết, các công nhân công đoạn bọc da sẽ chuyển từ chế tạo nội thất cho siêu xe sang chế tạo khoảng 1.000 khẩu trang mỗi ngày.

Ngoài ra Jaguar Land Rover ở miền trung nước Anh cũng sử dụng cơ sở in 3D của hãng để thực hiện mục tiêu 5.000 tấm chắn bảo hộ mỗi tuần cho các nhân viên y tế.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 giảm dần, Trung Quốc vẫn đẩy mạnh sản xuất khẩu trang

Bảo Châu |

Trung Quốc đã tăng cường khả năng sản xuất khẩu trang lên gấp năm lần trong tháng 2 dù dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc đang giảm dần.

Tù nhân Đài Loan sản xuất khẩu trang chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, các tù nhân tại một nhà tù ở Đài Loan (Trung Quốc) đã tham gia sản xuất khẩu trang để hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Gần 6.300 ca COVID-19, Hàn Quốc tăng cường sản xuất khẩu trang

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Hàn Quốc sẽ cung cấp bất cứ hỗ trợ nào cần thiết để đẩy mạnh sản xuất khẩu trang y tế tại nước này trong bối cảnh các ca dương tính với COVID-19 tiếp tục tăng và đã vượt mốc 6.000.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Dịch COVID-19 giảm dần, Trung Quốc vẫn đẩy mạnh sản xuất khẩu trang

Bảo Châu |

Trung Quốc đã tăng cường khả năng sản xuất khẩu trang lên gấp năm lần trong tháng 2 dù dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc đang giảm dần.

Tù nhân Đài Loan sản xuất khẩu trang chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, các tù nhân tại một nhà tù ở Đài Loan (Trung Quốc) đã tham gia sản xuất khẩu trang để hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Gần 6.300 ca COVID-19, Hàn Quốc tăng cường sản xuất khẩu trang

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Hàn Quốc sẽ cung cấp bất cứ hỗ trợ nào cần thiết để đẩy mạnh sản xuất khẩu trang y tế tại nước này trong bối cảnh các ca dương tính với COVID-19 tiếp tục tăng và đã vượt mốc 6.000.