Tại Osaka, 4 địa điểm tổ chức nhạc sống quy mô nhỏ tổ chức các buổi biểu diễn từ ngày 15-24.2 dường như đã tạo ra điều kiện cho sự lây lan của virus SARS-CoV-2 ra nhiều khu vực khác của đất nước, theo Japan Times.
Tỉnh Osaka ghi nhận 73 ca mắc COVID-19 tính tới đêm 10.3. Trong tổng số ca này, hơn chục ca nhiễm virus được xác nhận đã có mặt tại 1 trong 4 câu lạc bộ âm nhạc này hồi tháng trước hoặc có tiếp xúc gần với những người từng đi tới địa điểm này.
Tính tới tối 9.3, tỉnh Osaka ghi nhận một số người tới buổi biểu diễn bị nhiễm virus ở các địa điểm này sau đó đã di chuyển tới Kyoto, Tokyo, Sapporo, Kobe và Nara cũng như ít nhất 7 tỉnh khác.
Số lượng chính xác những người tham dự các buổi biểu diễn tại 4 địa điểm, nơi có các cụm lây nhiễm hiện vẫn chưa rõ. Osaka đang yêu cầu bất cứ cá nhân nào từng tới các địa điểm đó trong thời gian cụ thể thông báo cho cơ quan y tế tỉnh.
Chính quyền địa phương khác cũng đã báo cáo có các cụm lây nhiễm nhỏ. Tại quận Susukino, tỉnh Sapporo - nơi tập trung nhiều bar nhỏ, nhà hàng, quán cà phê và hộp đêm - có 10 người bị nhiễm virus vào đầu ngày 11.3 ở một bar, gồm cả nhân viên và khách hàng.
Các cụm lây nhiễm khác cũng có thể phát triển tại Sagamihara, tỉnh Kanagawa.
Giới chức cho biết có một cụ ông ngoài 80 đã tử vong ngày 9.3 bởi viêm phổi do virus SARS-CoV-2 gây ra. Bệnh nhân này được điều trị tại một bệnh viện địa phương nơi có 5 người khác cũng được xác nhận dương tính với virus.
Tại Nagoya, có 2 cụm COVID-19 được ghi nhận với 36 người nhiễm virus trong một phòng gym ở thành phố tính đến tối 10.3 và 45 người bị nhiễm virus lây từ một bệnh nhân tại một bệnh viện cho các nhân viên.
Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được xác nhận tại tỉnh Aichi lên tới ít nhất 102 ca tính tới ngày 11.3, đây là tỉnh thứ 2 ở Nhật Bản có số ca nhiễm vượt mốc 100 sau Hokkaido.
Nobuhiko Okabe - từng làm việc cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) những năm 1990 và hiện đứng đầu một trung tâm nghiên cứu về sức khỏe và an toàn ở Kawasaki chia sẻ với báo giới hôm 10.3 rằng, dù một số cụm nhiễm virus địa phương được ghi nhận nhưng vẫn chưa trở thành đại dịch trên phạm vi cả nước Nhật Bản. "Giống như khi làm vườn tìm thấy một vài mầm cỏ độc trong đám cỏ dại" - ông nói.
Hôm 10.3, một hội đồng chuyên gia của chính phủ về các bệnh truyền nhiễm nói rằng, việc hủy hoặc hoãn các sự kiện lớn ở Nhật bản nên tiếp tục kéo dài thêm 10 ngày nữa để ngăn ngừa sự lây nhiễm nhanh. Tuy nhiên, hội đồng cũng cảnh báo các biện pháp chống COVID-19 có thể kéo dài tới năm sau.
Kazuhiro Tateda - thành viên của hội đồng và là chủ tịch Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm Nhật Bản cho biết, có thể mất vài tháng đến nửa năm hoặc thậm chí kéo dài sau năm nay khi virus SARS-CoV-2 có thể sống sót qua thời tiết ấm.
Các chuyên gia lưu ý, những không gian nhỏ, chật chội và thông gió kém, nơi có lượng người tập trung cao gần nhau trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm và phát triển các cụm mắc COVID-19. Chuyên gia khuyến cáo người dân nên tránh các địa điểm này nếu có thể và không đi tới địa điểm này nếu cảm thấy không khỏe.