Các con cố Chủ tịch Samsung đối mặt thuế thừa kế tài sản khổng lồ

Song Minh |

Nếu các con cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee quyết định thừa kế cổ phiếu của cha, họ sẽ phải trả khoản thuế khổng lồ.

Kế vị

Sự kế vị của "Thái tử" Samsung Lee Jae-yong, con trai duy nhất của cố Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee, đang gây chú ý khi gã khổng lồ công nghệ này củng cố hiện diện trong lĩnh vực điện thoại thông minh, chất bán dẫn và các lĩnh vực kinh doanh khác.

Ông Lee Kun-hee, Chủ tịch của Samsung Electronics Co. và là Giám đốc tập đoàn, qua đời hôm 25.10 ở tuổi 78 sau nhiều năm nằm viện, vì một cơn đau tim, chấm dứt 33 năm trị vì ở đế chế kinh doanh có danh mục đầu tư từ công nghệ và xây dựng bảo hiểm đến công viên giải trí.

Lee Jae-yong, con trai cả của cố Chủ tịch Tập đoàn Samsung, giữ chức vụ lãnh đạo trên thực tế của Samsung kể từ tháng 5.2014, khi cha ông suy sụp vì một cơn đau tim.

Năm 2018, cơ quan giám sát thương mại công bằng của Hàn Quốc đã công nhận Lee Jae-yong là lãnh đạo của tập đoàn.

Lee Jae-yong, 52 tuổi, hiện là Phó Chủ tịch Samsung Electronics, đã thực hiện nhiều dự án tích cực khác nhau để hợp lý hóa danh mục kinh doanh của tập đoàn, bán hóa chất cho Tập đoàn Hanwha và Tập đoàn Lotte. Samsung cũng mua lại Harman International Industries có trụ sở tại Mỹ.

Năm ngoái, Samsung Electronics công bố tầm nhìn để trở thành nhà sản xuất chip logic số 1 thế giới vào năm 2030 bằng cách đầu tư 133 nghìn tỉ won (117 tỉ USD) và tăng cường khả năng cạnh tranh của mình trong hệ thống LSI và các doanh nghiệp đúc.

Tuần trước, công ty hàng đầu của tập đoàn dự kiến ​​lợi nhuận quý thứ ba của họ sẽ đạt mức lớn nhất trong hai năm, do hoạt động kinh doanh chip được hưởng lợi từ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Tập đoàn Huawei của Trung Quốc và doanh số di động của Samsung tăng trở lại do nhu cầu bị dồn nén trong đại dịch.

Trong hướng dẫn về thu nhập, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc ước tính lợi nhuận hoạt động là 12,3 nghìn tỉ won (10,6 tỉ USD) trong giai đoạn tháng 7 đến tháng 9, tăng 58,1% so với một năm trước.

Con số này cũng đánh dấu hiệu suất hàng quý tốt nhất của Samsung kể từ quý 3 năm 2018, khi đạt lợi nhuận hoạt động 17,5 nghìn tỉ won (15,5 tỉ USD).

Samsung ước tính doanh số bán hàng trong quý ba đạt 66 nghìn tỉ won (58,4 tỉ USD) trong thời gian ba tháng, tăng 6,45% so với một năm trước đó. Con số này cũng cao hơn mức đồng thuận của thị trường là 64 nghìn tỉ won (56,7 tỉ USD).

Thuế tài sản thừa kế

Trong khi ông Lee Jae-yong lãnh đạo các mảng kinh doanh cốt lõi của Samsung, các chị em gái của ông đã lãnh đạo các mảng kinh doanh của Samsung trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Lee Boo-jin, con gái cả của Lee Kun-hee, là Giám đốc điều hành khách sạn Shilla của Samsung, trong khi Lee Seo-hyun điều hành Quỹ Phúc lợi Samsung.

Khi ông Lee Kun-hee qua đời, các con của ông phải xử lý việc trả khoản thuế thừa kế tài sản khổng lồ.

Tính đến cuối tháng 6, cố Chủ tịch Samsung nắm giữ 4,18% cổ phần trong Samsung Electronics, 2,86% cổ phần của Samsung C&T và 20,76% cổ phần trong Samsung Life Insurance.

Nếu các thành viên trong gia đình quyết định thừa kế cổ phiếu của ông Lee Kun-hee, thuế thừa kế có thể lên tới khoảng 10 nghìn tỉ won (8,8 tỉ USD) - Yonhap dẫn lời những người trong ngành cho biết.

Nhưng việc thừa kế quyền sở hữu cổ phiếu của cha có thể gặp một số trở ngại vì ông Lee Jae-yong cũng đang phải đối mặt với các cuộc chiến pháp lý có thể khiến người này phải ngồi tù một lần nữa.

Lee Jae-yong vướng vào vụ bê bối chính trị dẫn đến việc luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye. Giữa những cáo buộc rằng Samsung đã đưa hối lộ cho chính quyền bà Park, Lee Jae-yong đã phải ngồi tù khoảng một năm.

Lee Jae-yong được trả tự do vào tháng 2.2018 sau khi một tòa phúc thẩm tuyên án treo, nhưng 6 tháng sau đó, tòa án hàng đầu của Hàn Quốc ra lệnh xem xét lại bản án này.

Tháng trước, các công tố viên đã truy tố Lee Jae-yong về cáo buộc tham gia vào việc sáp nhập hai công ty con của Samsung - Samsung C&T Corp và Cheil Industries Inc - vào năm 2015 và gian lận kế toán của một đơn vị dược phẩm.

Các công tố viên nghi ngờ rằng Lee Jae-yong và ban lãnh đạo cao nhất của tập đoàn đã tham gia vào một kế hoạch được hiệu chỉnh nhằm cố ý hạ thấp giá trị của Samsung C&T trước khi sáp nhập với Cheil Industries để tạo điều kiện cho Lee Jae-yong kế vị quyền quản lý từ cha mình.

Vào tháng 5, Lee Jae-yong đã đưa ra lời xin lỗi công khai, nói rằng ông sẽ đảm bảo không có tranh cãi nào xảy ra nữa về vấn đề kế vị của mình.

Lee Jae-yong cũng đưa ra một thông báo đáng ngạc nhiên rằng ông sẽ không nhường lại quyền quản lý cho các con của mình, ám chỉ rằng Samsung sẽ rời bỏ hệ thống chaebol do gia đình điều hành.

Samsung cũng đang phải đối mặt với những thay đổi có thể xảy ra trong cơ cấu quản trị công ty. Một dự luật gần đây do các nhà lập pháp đề xuất sẽ buộc Samsung Life Insurance phải bán cổ phiếu của mình trong Samsung Electronics đang xem xét sửa đổi cách tính giá trị cổ phiếu.

Lee Jae-yong hiện đang kiểm soát tập đoàn với cấu trúc sở hữu giống như mạng lưới liên kết Samsung C&T, Samsung Life Insurance và Samsung Electronics.

Nhưng vì nắm giữ một cổ phần rất nhỏ trong Samsung Life Insurance và Samsung Electronics, những người trong ngành suy đoán rằng Lee Jae-yong có thể sẽ thừa kế một số cổ phần mà cha ông ấy nắm giữ để kiểm soát tốt hơn tập đoàn.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Khối tài sản của Chủ tịch tập đoàn Samsung sau khi qua đời

HỒNG HẠNH |

Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee qua đời vào ngày 25.11 để lại khối tài sản kếch xù.

Chân dung Chủ tịch Samsung - tỷ phú đứng đầu gia tộc giàu nhất Hàn Quốc

Hương Nguyễn (dịch) |

Tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc, ông Lee Kun-hee là người đã đưa đế chế Samsung trở thành tập đoàn tầm cỡ thế giới, từng hai lần bị kết án tù. “Thay đổi mọi thứ, ngoại trừ vợ và con của anh” là câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Samsung.

Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee qua đời

Khánh Minh |

Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee, người đã biến hãng sản xuất tivi nhỏ thành một gã khổng lồ điện tử tiêu dùng toàn cầu, qua đời ở tuổi 78.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022. 

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Khối tài sản của Chủ tịch tập đoàn Samsung sau khi qua đời

HỒNG HẠNH |

Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee qua đời vào ngày 25.11 để lại khối tài sản kếch xù.

Chân dung Chủ tịch Samsung - tỷ phú đứng đầu gia tộc giàu nhất Hàn Quốc

Hương Nguyễn (dịch) |

Tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc, ông Lee Kun-hee là người đã đưa đế chế Samsung trở thành tập đoàn tầm cỡ thế giới, từng hai lần bị kết án tù. “Thay đổi mọi thứ, ngoại trừ vợ và con của anh” là câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Samsung.

Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee qua đời

Khánh Minh |

Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee, người đã biến hãng sản xuất tivi nhỏ thành một gã khổng lồ điện tử tiêu dùng toàn cầu, qua đời ở tuổi 78.