Cá voi sát thủ phá hủy du thuyền buồm

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Cá voi sát thủ đã phá hủy một chiếc thuyền buồm cách bờ biển Viana do Castelo ở Bồ Đào Nha khoảng 22km.

Trên du thuyền có bốn hành khách tên là Elliott, Augustin, Roman và Corentin. Theo những người đàn ông trên thuyền, có khoảng 6 con cá voi sát thủ đột nhiên xuất hiện và trong vòng 45 phút, chúng liên tục đâm vào chiếc thuyền.

“Chúng tôi nghe thấy một âm thanh lớn ở phía sau thuyền và cả chiếc thuyền bắt đầu rung chuyển. Lúc đầu, chúng tôi cho rằng chúng sẽ chỉ đùa giỡn một lúc thôi và có lẽ con thuyền không đến nỗi bị hư hỏng nặng như vậy” - Augustin nói với các phóng viên.

Những người đàn ông trên thuyền đã không yêu cầu sự giúp đỡ và câu chuyện này suýt nữa thì đã kết thúc một cách bi thảm. Chiếc thuyền buồm bị chìm sau trò đùa giỡn của cá voi sát thủ.

Lũ cá đã làm thủng một lỗ lớn trên thuyền, không thể sửa chữa nổi. May mắn thay, có một chiếc thuyền buồm khác đang ở gần đó, thủy thủ đoàn đã chú ý đến con tàu đang chìm. Tất cả những đàn ông trên chiếc tàu đang chìm đã được cứu thoát.

Đây không phải là lần đầu tiên cá voi sát thủ tấn công thuyền buồm. Trong hai năm qua, đã có hơn 230 lần cá voi sát thủ va chạm với các phương tiện giao thông hàng hải đã được ghi nhận ngoài khơi bờ biển Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, từ việc tiếp cận đến tấn công tàu thuyền ngoài khơi bờ biển Bồ Đào Nha.

Cách đây vài tháng, 11 con cá voi sát thủ đã tấn công, đâm chìm một con tàu gần Sines. Năm người trên tàu buộc phải chuyển lên bè cứu sinh chờ sự trợ giúp.

Các nhà sinh vật học không thể thống nhất về lý do tại sao cá voi sát thủ lại tấn công tàu thuyền ngoài khơi Bồ Đào Nha. Một số nhà động vật học cho rằng đây có thể là hành vi bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hoặc chỉ là trò đùa giỡn.

Theo Alfredo Lopez, điều phối viên nghiên cứu động vật có vú biển, các loài động vật này đang thực hiện "các biện pháp phòng ngừa" để bảo vệ bản thân và lãnh thổ của chúng.

“Đây không phải là sự trả thù. Chúng chỉ đang hành động như một biện pháp phòng ngừa” - ông nói với tờ El Pais của Tây Ban Nha và bổ sung rằng các cuộc tấn công không có chủ định từ trước. Các thuyền viên nên tính đến những trường hợp như vậy khi lập kế hoạch cho chuyến đi của họ.

Cá voi sát thủ, còn gọi là cá heo đen lớn hay cá hổ kình (tên La-tinh: Orcinus orca), là một loài cá heo thuộc phân bộ cá voi có răng, họ hàng là cá heo đại dương. Đây là phân loài cá voi lớn nhất trong họ.

Cá voi sát thủ sống tại tất cả các đại dương trên thế giới, từ Bắc Băng Dương và vùng châu Nam Cực cho đến các vùng biển nhiệt đới ấm áp.

Cá voi sát thủ linh hoạt, nhanh nhẹn và là một loài động vật ăn thịt thông minh. Một số ăn cá, một số săn các loài thú biển như sư tử biển, hải cẩu, cá voi và cả loài cá mập trắng lớn cũng là nạn nhân của nó. Nó là loài săn mồi đỉnh cao ở đại dương và không có kẻ thù tự nhiên xứng tầm nào ngoài con người.

Nguyễn Quang (Theo kp.ru)
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm con cá voi mắc cạn trên bãi biển Australia

Thanh Hà |

Khoảng 230 con cá voi hoa tiêu mắc cạn hàng loạt ở Tasmania, Australia.

Thế giới động vật: Đàn cá voi sát thủ cứu cá voi lưng gù mắc vào lưới

Thanh Hà |

Đoạn video thế giới động vật do Whale Watch Western Australia quay ngày 10.1 cho thấy đàn cá voi sát thủ đang giúp đỡ một con cá voi lưng gù bị mắc vào lưới.

Băng tan và cá voi sát thủ đe dọa cân bằng sinh thái tại Bắc Cực

Anh Vũ |

Băng ở biển Bắc Cực đang co lại ở mức kỷ lục khiến cá voi sát thủ mở rộng khu vực săn mồi và đe dọa cân bằng sinh thái khu vực này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng trăm con cá voi mắc cạn trên bãi biển Australia

Thanh Hà |

Khoảng 230 con cá voi hoa tiêu mắc cạn hàng loạt ở Tasmania, Australia.

Thế giới động vật: Đàn cá voi sát thủ cứu cá voi lưng gù mắc vào lưới

Thanh Hà |

Đoạn video thế giới động vật do Whale Watch Western Australia quay ngày 10.1 cho thấy đàn cá voi sát thủ đang giúp đỡ một con cá voi lưng gù bị mắc vào lưới.

Băng tan và cá voi sát thủ đe dọa cân bằng sinh thái tại Bắc Cực

Anh Vũ |

Băng ở biển Bắc Cực đang co lại ở mức kỷ lục khiến cá voi sát thủ mở rộng khu vực săn mồi và đe dọa cân bằng sinh thái khu vực này.