Ca tử vong do COVID-19 thứ 5 ngoài Trung Quốc đại lục

HỒNG HẠNH |

Đài Loan (Trung Quốc) công bố ca tử vong đầu tiên do COVID-19 trên hòn đảo này.

Theo Reuters, người đứng đầu Cơ quan Y tế Đài Loan Chen Shih-chung cho biết trong một cuộc họp báo ngày 16.2, bệnh nhân tử vong là một người đàn ông ở độ tuổi 60, không đi du lịch nước ngoài gần đây, bị tiểu đường và viêm gan B.

Đây là trường hợp tử vong đầu tiên ở Đài Loan, nơi có 20 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh viêm phổi cấp do COVID-19. Đây cũng là ca tử vong thứ 5 ở ngoài Trung Quốc đại lục.

Số ca mắc mới ở Trung Quốc đại lục đã giảm trong ngày thứ ba liên tiếp vào ngày 16.2, tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo "không thể" dự đoán được dịch bệnh sẽ phát triển như thế nào.

COVID-19 lần đầu tiên xuất hiện ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12.2019. Ca tử vong đầu tiên bên ngoài Châu Á được báo cáo ở Pháp vào cuối tuần này.

Số người chết đã tăng lên 1.665 ở Trung Quốc vào ngày 16.2 sau khi có thêm 142 người chết vì virus này. Hơn 68.000 người đã bị nhiễm, tuy nhiên, số trường hợp nhiễm mới do COVID-19 tiếp tục giảm.

Bên ngoài Trung Quốc, tính đến ngày 16.2, đã có 768 trường hợp nhiễm virus tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 5 trường hợp tử vong được báo cáo ở Nhật Bản, đặc khu hành chính Hong Kong, Philippines, Pháp và Đài Loan.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

WHO ghi nhận Việt Nam xử lý tốt dịch COVID-19

Song Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới WHO ghi nhận Việt Nam xử lý tốt dịch bệnh COVID-19, với năng lực quốc gia trong việc sẵn sàng ứng phó và kiểm soát các vấn đề y tế khẩn cấp.

Thêm 70 trường hợp mới nhiễm COVID-19 trên tàu Diamond Princess

HỒNG HẠNH |

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato thông báo sáng ngày 16.2, có thêm 70 trường hợp mới nhiễm COVID-19  trên tàu du lịch Diamond Princess cập cảng ở Yokohama.

Trung Quốc: 2 mẹ con quyên góp số tiền từ thiện "khủng" chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Hai mẹ con ở tỉnh Giang Tô quyên góp 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 30 tỉ đồng) giúp ngăn chặn dịch COVID-19 bùng phát.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

WHO ghi nhận Việt Nam xử lý tốt dịch COVID-19

Song Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới WHO ghi nhận Việt Nam xử lý tốt dịch bệnh COVID-19, với năng lực quốc gia trong việc sẵn sàng ứng phó và kiểm soát các vấn đề y tế khẩn cấp.

Thêm 70 trường hợp mới nhiễm COVID-19 trên tàu Diamond Princess

HỒNG HẠNH |

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato thông báo sáng ngày 16.2, có thêm 70 trường hợp mới nhiễm COVID-19  trên tàu du lịch Diamond Princess cập cảng ở Yokohama.

Trung Quốc: 2 mẹ con quyên góp số tiền từ thiện "khủng" chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Hai mẹ con ở tỉnh Giang Tô quyên góp 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 30 tỉ đồng) giúp ngăn chặn dịch COVID-19 bùng phát.