Nạn nhân đến từ huyện Sindhulpalchok, tỉnh Bagmati, cách thủ đô Kathmandu, Nepal khoảng 90 km, qua đời khi cô đang trên đường đến bệnh viện để điều trị.
“Đây là ca tử vong COVID-19 đầu tiên ở Nepal” AFP dẫn lời Phó phát ngôn viên của Bộ Y tế, Samir Kumar Adhikari.
Ngày 6.5, cô sinh con tại bệnh viện ở Kathmandu. Một ngày sau đó, cô trở về nhà và được điều trị tại một bệnh viện địa phương khi bị sốt và gặp các vấn đề về hô hấp. Khi tình trạng trở nên tồi tệ, người phụ nữ 29 tuổi này được chuyển đến một bệnh viện khác.
Truyền thông địa phương đưa tin, đội ngũ y tế đang tiến hành xét nghiệm virus đứa con mới ra đời và các thành viên khác trong gia đình.
Nepal - với dân số 28 triệu người - mới chỉ thực hiện gần 100.000 ca xét nghiệm virus cho đến nay. Các chuyên gia cho biết, việc thiếu xét nghiệm hàng loạt có thể đã ngăn chặn việc xác nhận các trường hợp tử vong khác.
“Tôi không nghĩ đây là ca tử vong đầu tiên bởi lẽ đã có trường hợp tử vong với các triệu chứng tương tự, nhưng nguyên nhân không rõ ràng. Cần phải có nhiều xét nghiệm hơn, truy dấu liên lạc và minh bạch hơn”, nhà dịch tễ học Lhamo Sherpa chia sẻ.
Vào tháng 1, Nepal là quốc gia Nam Á đầu tiên báo cáo trường hợp mắc COVID-19. Đất nước này bắt đầu phong tỏa từ ngày 24.3 sau khi xác nhận ca nhiễm virus thứ 2.