Cả Syria, Nga, Israel đều báo động toàn quân, sẵn sàng nghênh chiến

Vân Anh |

Quân đội chính phủ Syria, Nga và Israel được đặt trong tình trạng báo động cao trước nguy cơ các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau trên chiến trường Syria.

Quân đội Syria hôm 10.4 báo động toàn quân với các biện pháp phòng ngừa tại những căn cứ quân sự và đồn bốt trong khu vực do Damascus kiểm soát trên cả đất nước, vì lo sợ Mỹ sẽ oanh kích sau vụ tấn công nghi bằng vũ khí hóa học ở Syria.

Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria cho biết, quân đội Syria được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ đêm 9.4. Người đứng đầu tổ chức này, ông Rami Abdurrahman nói rằng báo động cao được áp dụng ở tất cả các vị trí và căn cứ quân sự, từ tỉnh phía nam Sweida đến tỉnh Aleppo phía bắc, từ bờ biển Địa Trung Hải ở phía tây đến tỉnh Deir Ezzor ở phía đông, dọc biên giới Iraq.

ABC News cho hay, quân đội Syria đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa gần dinh tổng thống Assad ở Damascus.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sử dụng hành động quân sự, cảnh báo Syria và Nga hay bất kỳ nước nào khác sẽ phải trả giá đắt nếu liên quan đến vụ tấn công dân thường ở Douma hôm 7.4.

Ông Donald Trump hôm qua đã hủy kế hoạch đi Nam Mỹ, ở nhà để kiểm soát tình hình. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ không dự hội nghị thượng đỉnh Châu Mỹ. Phó Tổng thống Mike Pence thay ông Donald Trump đi dự.

Tờ Newsweek cho hay, quân đội Nga cũng được báo động trước dự đoán về một cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ nhằm vào lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đồng minh thân cận của Mátxcơva.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia Nga Vladimir Shamanov tuyên bố, Nga có nghĩa vụ bảo vệ đồng minh. Tướng Shamanov nhấn mạnh, Nga sẽ có mọi biện pháp đáp trả, kể cả quân sự, nếu Mỹ tấn công lực lượng chính phủ Syria.

Hãng thông tấn Fars cho hay, máy bay cảnh báo sớm Beriev A-50 của Nga được triển khai đến bờ biển Syria. Còn theo tờ Al Jazeera, Hạm đội Biển Đen của Nga đã được đặt trong tình trạng báo động.

Theo tờ Wall Street Journal, ít nhất một tàu khu trục tên lửa dẫn đường đã đến gần bờ biển Syria hôm 10.4. Tàu thứ 2, USS Porter, có thể sẽ sớm đến khu vực này.

Lực lượng hải quân Mỹ ở Châu Âu công bố, tàu USS Donald Cook cũng rời cảng gần Cyprus hôm qua, nhưng không nói rõ đi đâu.

Là tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, chiến hạm Donald Cook được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, là tên lửa bắn vào căn cứ không quân của Syria năm ngoái, cũng sau cáo buộc tấn công hóa học.

Về phần mình, Israel cũng đặt quân đội trong tình trạng báo động tương tự. Ngày 10.4, Iran trực tiếp đe dọa Israel sau vụ tấn công vào căn cứ không quân T-4 của Syria hôm 9.4, làm ít nhất 7 cố vấn Iran thiệt mạng. Cả Iran, Syria và Nga đều quy trách nhiệm Israel cho vụ tấn công này.

Đề phòng đe dọa của Iran, vùng biên giới phía bắc Israel được báo động cao, sợ bị tấn công bởi Iran hay Hezbollah, cũng như một cuộc tấn công của Mỹ.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Nga "không ngán" đáp trả quân sự nếu Mỹ tấn công Syria

Vân Anh |

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga tuyên bố Mátxcơva sẽ có mọi biện pháp đáp trả, kể cả quân sự, nếu Mỹ tấn công lực lượng chính phủ Syria.

"Đốp chát" nhau tại Liên Hợp Quốc về Syria, Nga thất bại 2 lần trước Mỹ

Ngọc Vân |

Nga đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Mỹ về cáo buộc tấn công hóa học ở Syria tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nhưng 2 dự thảo của Nga sau đó không đạt được số phiếu tối thiểu cần thiết.

Khu trục hạm Mỹ sầm sập đến Syria, dấy lên nguy cơ tấn công quân sự lớn

H.L |

Nga khẳng định rằng không có bất kỳ bằng chứng nào về việc tấn công hóa học ở Douma và cho rằng việc đe dọa "trừng phạt" quân sự với Syria của Washington là hành động biện minh cho việc can thiệp. 

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nga "không ngán" đáp trả quân sự nếu Mỹ tấn công Syria

Vân Anh |

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga tuyên bố Mátxcơva sẽ có mọi biện pháp đáp trả, kể cả quân sự, nếu Mỹ tấn công lực lượng chính phủ Syria.

"Đốp chát" nhau tại Liên Hợp Quốc về Syria, Nga thất bại 2 lần trước Mỹ

Ngọc Vân |

Nga đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Mỹ về cáo buộc tấn công hóa học ở Syria tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nhưng 2 dự thảo của Nga sau đó không đạt được số phiếu tối thiểu cần thiết.

Khu trục hạm Mỹ sầm sập đến Syria, dấy lên nguy cơ tấn công quân sự lớn

H.L |

Nga khẳng định rằng không có bất kỳ bằng chứng nào về việc tấn công hóa học ở Douma và cho rằng việc đe dọa "trừng phạt" quân sự với Syria của Washington là hành động biện minh cho việc can thiệp.