Ca nhiễm toàn cầu tăng mạnh, WHO cảnh báo về biến thể Omicron

Bảo Châu |

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo biến thể Omicron là loại virus nguy hiểm đặc biệt đối với những người chưa được tiêm chủng.

Reuters đưa tin, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 12.1 nói rằng, mặc dù biến thể Omicron gây bệnh ít nghiêm trọng hơn chủng Delta nhưng nó vẫn là một "loại virus nguy hiểm", đặc biệt đối với những người chưa được tiêm chủng vaccine COVID-19.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Ghebreyesus cho biết, hơn 90 quốc gia trên thế giới vẫn chưa đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số của họ và hơn 85% người dân ở Châu Phi vẫn chưa được tiêm ít nhất 1 liều vaccine.

Tổng giám đốc nói: “Chúng ta không được phép để cho loại virus này lan tràn hay vẫy cờ trắng đầu hàng, đặc biệt là khi rất nhiều người trên toàn cầu vẫn chưa được tiêm chủng’’.

Trong báo cáo dịch tễ học hàng tuần công bố hôm 11.1, WHO cho biết, các ca mắc trên toàn cầu đã tăng thêm 15 triệu ca trong tuần từ ngày 3-9.1, mức tăng 55% so với một tuần trước đó và cho đến nay là số lượng ca nhiều nhất được báo cáo trong một tuần.

Theo ông Tedros: “Sự gia tăng đột biến về số ca nhiễm này là do biến thể Omicron gây ra. Nó đang nhanh chóng thay thế Delta ở hầu hết các quốc gia”.

Ông cho hay, phần lớn những người nhập viện vì COVID-19 trên khắp thế giới đều chưa được tiêm chủng và nếu việc lây truyền không được hạn chế thì sẽ có nguy cơ cao xuất hiện một biến thể khác thậm chí có thể lây truyền cao hơn và gây tử vong nhiều hơn Omicron.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia WHO chỉ trích tiêm nhắc lại mũi vaccine tăng cường

Khánh Minh |

Cơ quan tư vấn vaccine của WHO bày tỏ lo ngại về việc sử dụng vaccine COVID-19 hiện tại làm vaccine tăng cường.

WHO tin chắc Olympic Bắc Kinh 2022 không bùng phát COVID-19

Song Minh |

Giám đốc các tình trạng khẩn cấp của WHO tin chắc rằng, Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ không gây nguy cơ gia tăng COVID-19.

WHO cảnh báo điều nhiều người lầm tưởng về sự nguy hiểm của Omicron

Hải Anh |

Biến thể Omicron dường như gây COVID-19 nặng ít hơn so với chủng Delta chiếm ưu thế trên toàn cầu nhưng không nên được phân loại là “nhẹ”, các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Chuyên gia WHO chỉ trích tiêm nhắc lại mũi vaccine tăng cường

Khánh Minh |

Cơ quan tư vấn vaccine của WHO bày tỏ lo ngại về việc sử dụng vaccine COVID-19 hiện tại làm vaccine tăng cường.

WHO tin chắc Olympic Bắc Kinh 2022 không bùng phát COVID-19

Song Minh |

Giám đốc các tình trạng khẩn cấp của WHO tin chắc rằng, Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ không gây nguy cơ gia tăng COVID-19.

WHO cảnh báo điều nhiều người lầm tưởng về sự nguy hiểm của Omicron

Hải Anh |

Biến thể Omicron dường như gây COVID-19 nặng ít hơn so với chủng Delta chiếm ưu thế trên toàn cầu nhưng không nên được phân loại là “nhẹ”, các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh.