Cá mập dài 4m cắn chết người, Sydney đóng cửa các bãi biển

Hải Anh |

Các bãi biển ở Sydney, bao gồm bãi biển Bondi mang tính biểu tượng, đã đóng cửa trong ngày 17.2 sau vụ cá mập tấn công gây chết người đầu tiên của thành phố trong gần 60 năm.

Các dịch vụ khẩn cấp Australia được gọi đến bãi biển Little Bay vào chiều 16.2 sau khi nhận được báo cáo một người tắm biển đã bị một con cá mập tấn công. Cảnh sát Australia sau đó thông tin, xác người bị cá mập tấn công đã được tìm thấy dưới nước.

Little Bay cách thành phố lớn nhất của Australia khoảng 20 km về phía nam và gần lối vào vịnh Botany.

Một ngư dân chứng kiến vụ cá mập tấn công chia sẻ với Sydney Morning Herald rằng, một người đang bơi đã bị một con cá mập trắng lớn dài khoảng 4,5m tấn công.

Những dây trống, được dùng làm bẫy cá mập, đã được thiết lập gần địa điểm xảy ra vụ tấn công mới nhất, trong khi các máy bay không người lái được giới chức triển khai nhằm tìm kiếm xem còn cá mập ở khu vực này hay không.

Đây là vụ cá mập tấn công chết người đầu tiên ở Sydney kể từ năm 1963, khi nữ diễn viên Marcia Hathaway bị một con cá mập giết chết ở Middle Harbour.

“Đây là một cú sốc hoàn toàn với cộng đồng của chúng tôi. Bờ biển là sân sau của chúng tôi và để xảy ra cái chết thương tâm trong hoàn cảnh kinh hoàng như vậy vô cùng gây sốc" -  Dylan Parker, thị trưởng của Hội đồng Randwick, khu vực có Little Bay, chia sẻ với Reuters.

Vụ cá mập cắn chết người khiến các bãi biển ở Sydney đóng cửa diễn ra chỉ vài ngày trước khi Australia mở cửa trở lại cho du khách quốc tế vào ngày 21.2, gần 2 năm sau khi áp dụng các biện pháp ngừa dại dịch COVID-19. Những bãi biển đẹp, bao gồm Bondi, thường xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá để thu hút khách du lịch từ khắp thế giới.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thế giới động vật: Phát hiện cá mập ma quý hiếm ở New Zealand

Anh Vũ |

Có hơn 500 loài cá mập sống ở các vùng biển và sông trên khắp thế giới. Một số trông rất kỳ dị và sống ở những nơi sâu nhất của đại dương, chẳng hạn như loài cá mập ma.

Nguồn gốc kinh ngạc của loài rắn nguy hiểm nhất Australia

Nguyễn Hạnh |

Một nghiên cứu mới đã tiết lộ nguồn gốc đáng ngạc nhiên của 2 loài rắn độc nguy hiểm nhất Australia - rắn hổ (tiger snake) và rắn nâu (brown snake). Cả 2 đều thuộc họ elapids (họ rắn hổ).

Australia cảnh báo động vật biểu tượng quốc gia có nguy cơ tuyệt chủng

Phương Linh |

Australia ngày 11.2 chính thức liệt kê gấu túi (koala) ở vùng bờ biển phía đông của nước này vào diện có “nguy cơ tuyệt chủng”.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thế giới động vật: Phát hiện cá mập ma quý hiếm ở New Zealand

Anh Vũ |

Có hơn 500 loài cá mập sống ở các vùng biển và sông trên khắp thế giới. Một số trông rất kỳ dị và sống ở những nơi sâu nhất của đại dương, chẳng hạn như loài cá mập ma.

Nguồn gốc kinh ngạc của loài rắn nguy hiểm nhất Australia

Nguyễn Hạnh |

Một nghiên cứu mới đã tiết lộ nguồn gốc đáng ngạc nhiên của 2 loài rắn độc nguy hiểm nhất Australia - rắn hổ (tiger snake) và rắn nâu (brown snake). Cả 2 đều thuộc họ elapids (họ rắn hổ).

Australia cảnh báo động vật biểu tượng quốc gia có nguy cơ tuyệt chủng

Phương Linh |

Australia ngày 11.2 chính thức liệt kê gấu túi (koala) ở vùng bờ biển phía đông của nước này vào diện có “nguy cơ tuyệt chủng”.