Ca mắc COVID-19 tăng kỷ lục, Nhật Bản mua 10.500 tủ đông chứa vaccine

Phương Linh |

Nhật Bản sẽ mua 10.500 tủ đông sâu để bảo quản vaccine trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục trong 24 giờ qua.

Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế Nhật Bản ngày 10.12 cho biết, nước này sẽ mua 10.500 tủ đông sâu để bảo quản vaccine COVID-19, đồng thời xem xét mua đá khô với số lượng lớn, chuẩn bị cho cho công cuộc tiêm chủng bảo vệ người dân.

Nhật Bản đã thỏa thuận mua tổng cộng 290 triệu liều vaccine COVID-19 từ Pfizer, AstraZeneca và Moderna. Số lượng này đủ để tiêm cho 145 triệu người nếu mỗi người đều được tiêm đủ hai mũi theo yêu cầu.

Vaccine của Pfizer cần được giữ ở nhiệt độ khoảng âm 75 độ C và vaccine của Moderna ở khoảng âm 20 độ C - đây là những thách thức lớn đối với vấn đề hậu cần vận chuyển và bảo quản vaccine COVID-19.

Pfizer, cũng như Moderna và đối tác phía Nhật Takeda Pharmaceutical, có kế hoạch xây dựng mạng lưới bảo quản vaccine COVID-19 ở nhiệt độ thích hợp khi được phân phối, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết trong một tuyên bố.

Cũng trong ngày 10.12, Bộ này công bố số liệu cho thấy, trong 24h qua, Nhật Bản đã ghi nhận thêm 2.810 ca mắc COVID-19 mới - mức cao kỷ lục kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát, nâng tổng số ca COVID-19 ở nước này lên 169.285, trong đó 2.478 người đã tử vong.

Chỉ tính riêng tại thủ đô Tokyo, lần đầu tiên số ca mắc COVID-19 đã lên đến 600 ca trong một ngày. Theo các chuyên gia lực lượng chuyên trách ứng phó COVID-19 ở Tokyo, sự gia tăng các ca nhiễm đã đặt thêm gánh nặng lên các bệnh viện, gây cản trở việc điều trị cho những bệnh nhân bình thường khác.

Thống đốc Tokyo Yuriko Koike đang khuyến cáo người dân nên tránh đi ra ngoài khi không cần thiết, đặc biệt là những người cao tuổi và gia đình của họ. Tokyo đã đưa ra yêu cầu các địa điểm uống rượu phải đóng cửa sớm cho đến ngày 17.12.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Anh ban hành cảnh báo sốc phản vệ đối với vaccine COVID-19 của Pfizer

Phương Linh |

Cơ quan y tế Anh cảnh báo bất kỳ ai có tiền sử sốc phản vệ không nên tiêm vaccine COVID-19 Pfizer-BioNtech.

Canada phê duyệt vaccine Pfizer, triển khai tiêm chủng vào tuần tới

Phương Linh |

Canada ngày 9.12 đã phê duyệt vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNtech và dự kiến sẽ tiêm chủng vào tuần tới.

Nga phát triển vaccine COVID-19 sử dụng bằng đường uống

Phương Linh |

Một loại vaccine COVID-19 của Nga được sử dụng bằng đường uống, đã kích hoạt phản ứng miễn dịch trên động vật thí nghiệm.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Anh ban hành cảnh báo sốc phản vệ đối với vaccine COVID-19 của Pfizer

Phương Linh |

Cơ quan y tế Anh cảnh báo bất kỳ ai có tiền sử sốc phản vệ không nên tiêm vaccine COVID-19 Pfizer-BioNtech.

Canada phê duyệt vaccine Pfizer, triển khai tiêm chủng vào tuần tới

Phương Linh |

Canada ngày 9.12 đã phê duyệt vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNtech và dự kiến sẽ tiêm chủng vào tuần tới.

Nga phát triển vaccine COVID-19 sử dụng bằng đường uống

Phương Linh |

Một loại vaccine COVID-19 của Nga được sử dụng bằng đường uống, đã kích hoạt phản ứng miễn dịch trên động vật thí nghiệm.