Ca mắc COVID-19 ở thanh niên Mỹ tăng vọt

Phương Linh |

Ca mắc COVID-19 ở thanh niên Mỹ tăng vọt trong tháng 8, khi các trường học mở cửa trở lại.

Reuters dẫn nguồn tin từ các nhà nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo, các trường đại học muốn mở cửa trở lại cho việc học trực tiếp cần thực hiện các bước phòng ngừa như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội để hạn chế sự lây lan COVID-19 ở người trẻ.

Báo cáo của CDC cho biết, từ ngày 2.8 đến ngày 5.9, số ca mắc COVID-19 hàng tuần ở những người từ 18 đến 22 tuổi đã tăng 55,1%. Trong khi khu vực đông bắc Mỹ ghi nhận mức tăng 144% các ca COVID-19, thì các các ca ở trung tây tăng 123,4%.

Theo các nhà nghiên cứu của CDC, sự gia tăng các ca lây nhiễm không chỉ bởi xét nghiệm được tăng cường mà còn có thể liên quan đến việc một số trường đại học mở lại các lớp học trực tiếp. CDC cũng cho hay sự lây lan cũng có thể ở những người trẻ tuổi không học đại học.

Các báo cáo trước đây xác định thanh niên ít có khả năng tuân thủ các biện pháp phòng ngừa hơn.

Theo một nghiên cứu riêng biệt được công bố trong Báo cáo hàng tuần về tỉ lệ mắc bệnh và tử vong (MMWR) của CDC Mỹ hôm 29.8, các nhà nghiên cứu đã báo cáo sự gia tăng nhanh chóng các ca mắc COVID-19 chỉ hai tuần sau khi một trường đại học ở Bắc Carolina mở cửa đón sinh viên.

Nghiên cứu chỉ ra, từ ngày 3.8 đến ngày 25.8, trường đại học này đã báo cáo 670 ca xác nhận dương tính. Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy các cuộc tụ tập sinh viên và môi trường sống tập thể có lẽ đã góp phần lây lan COVID-19.

Vào ngày 19.8, khi các lớp học chuyển sang học trực tuyến và nhà trường này bắt đầu giảm mật độ lưu trú trong khu nhà ở sinh viên, không có bệnh nhân COVID-19 nào của trường phải nhập viện hoặc đã tử vong, theo công bố của các nhà nghiên cứu.

Trước tình hình đó, các tác giả của cả hai nghiên cứu đề xuất sự cấp thiết phải có các biện pháp tăng cường để giảm thiểu lây lan COVID-19 ở người trẻ tuổi và tại các cơ sở giáo dục đại học.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia thứ 2 trên thế giới vượt mốc 6 triệu ca mắc COVID-19

HỒNG HẠNH |

Ấn Độ là quốc gia thứ 2 trên thế giới có số ca mắc COVID-19 vượt qua mốc 6 triệu.

Bang New York ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng vọt trở lại

HỒNG HẠNH |

Số ca mắc COVID-19 trong ngày của bang New York , Mỹ, tăng trở lại hơn 1.000 ca sau hơn 3 tháng qua.

Số ca mắc COVID-19 liên quan tới người trẻ tuổi gia tăng tại Châu Âu

Lê Thanh Hà |

Số ca mắc COVID-19 trong nhóm người trẻ tuổi đang có sự gia tăng đáng kể tại nhiều nước Châu Âu.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Quốc gia thứ 2 trên thế giới vượt mốc 6 triệu ca mắc COVID-19

HỒNG HẠNH |

Ấn Độ là quốc gia thứ 2 trên thế giới có số ca mắc COVID-19 vượt qua mốc 6 triệu.

Bang New York ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng vọt trở lại

HỒNG HẠNH |

Số ca mắc COVID-19 trong ngày của bang New York , Mỹ, tăng trở lại hơn 1.000 ca sau hơn 3 tháng qua.

Số ca mắc COVID-19 liên quan tới người trẻ tuổi gia tăng tại Châu Âu

Lê Thanh Hà |

Số ca mắc COVID-19 trong nhóm người trẻ tuổi đang có sự gia tăng đáng kể tại nhiều nước Châu Âu.