Ca COVID-19 tăng vọt, Tổng thống Mỹ lần đầu đeo khẩu trang nơi công cộng

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đeo khẩu trang trong chuyến thăm một cơ sở y tế quân đội bên ngoài Washington hôm 11.7, gặp gỡ binh sĩ đang điều trị và nhân viên y tế tuyến đầu.

Reuters đưa tin, chuyến thăm tới Trung tâm y tế quân đội quốc gia Walter Reed ngày 11.7 đã đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump đeo khẩu trang khi xuất hiện tại một sự kiện công khai, kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu ở Mỹ.

Phát biểu trước truyền thông ngay trước chuyến thăm Walter Reed, Tổng thống Donald Trump cho biết: ''Tôi nghĩ rằng khi ở trong bệnh viện, đặc biệt là trong bối cảnh nói chuyện với nhiều binh sĩ, có một số người vừa rời khỏi bàn mổ, tốt hơn hết là nên đeo khẩu trang''.

Tại cơ sở y tế Walter Reed, trước sự chứng kiến của truyền thông, Tổng thống Donald Trump bước đi, nổi bật với khuôn mặt đeo khẩu trang màu xanh navy có phù hiệu Tổng thống dập nổi màu vàng.

Tính đến nay, đại dịch đã cướp đi hơn 137.000 sinh mạng người Mỹ. Các quan chức y tế công cộng hàng đầu đã kêu gọi mọi người đeo khẩu trang để làm chậm sự lây lan của COVID-19.

Kể từ khi nhiều tiểu bang ở Mỹ nới lỏng các hạn chế đại dịch,  các ca COVID-19 có xu hướng tăng mạnh. Chỉ trong ngày 10.7, nước Mỹ đã ghi nhận hơn 69.000 ca mắc mới, lập kỉ lục số ca mắc mới hàng ngày trong ngày thứ 3 liên tiếp. Trong khi đó, tổng số ca mắc COVID-19 ở Mỹ hiện đã lên tới 3.355.505 ca, và hơn 137.000 người tử vong theo số liệu thống kê từ trang Worldometers.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ khẳng định sát cánh cùng Việt Nam duy trì hòa bình ổn định

Khánh Minh |

Mỹ coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Việt Nam đóng góp duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tổng thống Donald Trump: Quan hệ đối tác Việt - Mỹ là kỳ tích đặc biệt

Song Minh |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trao đổi thư chúc mừng với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp kỷ niệm 25 năm bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ (12.7.1995 - 12.7.2020).

Iran tuyên bố truy nã Tổng thống Mỹ Donald Trump

Phương Linh |

Iran đã xác định 36 người liên quan đến vụ Mỹ ám sát Tướng Qassem Soleimani, đứng đầu là Tổng thống Donald Trump, việc bắt giữ sẽ thông qua Interpol.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Mỹ khẳng định sát cánh cùng Việt Nam duy trì hòa bình ổn định

Khánh Minh |

Mỹ coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Việt Nam đóng góp duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tổng thống Donald Trump: Quan hệ đối tác Việt - Mỹ là kỳ tích đặc biệt

Song Minh |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trao đổi thư chúc mừng với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp kỷ niệm 25 năm bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ (12.7.1995 - 12.7.2020).

Iran tuyên bố truy nã Tổng thống Mỹ Donald Trump

Phương Linh |

Iran đã xác định 36 người liên quan đến vụ Mỹ ám sát Tướng Qassem Soleimani, đứng đầu là Tổng thống Donald Trump, việc bắt giữ sẽ thông qua Interpol.