Cả Ấn Độ vật lộn với COVID-19, duy nhất 1 làng không có ca nhiễm: Vì sao?

Bảo Châu |

Trong khi Ấn Độ vật lộn với làn sóng COVID-19, 1 làng ở bang Madhya Pradesh không ghi nhận bất kỳ ca nhiễm nào.

India Times đưa tin, làng Chikhalar ở bang Madhya Pradesh miền trung Ấn Độ đang là tâm điểm chú ý với hai lý do chính: Thứ nhất, cho đến nay làng này vẫn chưa ghi nhận bất kỳ một ca mắc COVID-19 nào giữa làn sóng đại dịch, và thứ hai, tất cả những người đang làm nhiệm vụ bảo vệ ngôi làng khỏi tác động của đại dịch đều là phụ nữ.

Bí quyết tránh dịch của làng Chikhalar

Làng Chikhalar vốn là nơi nấu rượu nổi tiếng, giờ đây gần như được phong tỏa hoàn toàn, cấm mọi người lạ xâm nhập để bảo vệ cư dân khỏi nguy cơ lây nhiễm từ đại dịch COVID-19.

Những người phụ nữ trong làng mặc áo saree truyền thống, tay cầm gậy gộc, đã tạo thành một phòng tuyến vững chắc, tự mình đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ làng.

Họ phong tỏa các lối vào làng bằng rào chắn bằng tre, bên ngoài treo áp phích với nội dung cấm người lạ ra vào. Những người phụ nữ thậm chí còn giám sát cả người qua lại trên con đường quốc lộ nằm gần ngôi làng.

Thay vì để dân làng ra ngoài để làm công việc quan trọng, hai thanh niên đã được cử ra để đảm nhận cho những người còn lại.

Những người phụ nữ ở Chikhalar không ngại cầm gậy gộc ngăn cản người lạ vào làng bởi quyết tâm bảo vệ người dân khỏi loại virus chết người.

Làng Chikalar thực sự là một gương sáng điển hình cho tinh thần đoàn kết cộng đồng chống đại dịch COVID-19 để các làng khác và thậm chí là các thành phố ở Ấn Độ noi theo.

Ngày 30.4, bang Madhya Pradesh ghi nhận 8.998 ca nhiễm mới, so với 12.762 ca nhiễm mới của ngày 29.4. Với tỉ lệ dương tính là 21,7%, các bệnh viện ở Madhya Pradesh gần như đã quá tải, cạn kiệt giường bệnh được trang bị ôxy khiến nhiều bệnh nhân buộc phải tự xoay sở.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Vaccine COVID-19 thứ 5 được WHO cho sử dụng khẩn cấp

Bảo Châu |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa vaccine COVID-19 của Moderna vào danh sách sử dụng khẩn cấp.

Mỹ ban hành hạn chế nhập cảnh với du khách từ Ấn Độ

Bảo Châu |

Tổng thống Joe Biden ngày 30.4 đã ký lệnh hạn chế đi lại mới đối với du khách từ Ấn Độ.

Mumbai đóng điểm tiêm chủng khi Ấn Độ ghi nhận kỷ lục lây nhiễm mới

Hải Anh |

Các trung tâm tiêm chủng ở Mumbai đóng cửa trong bối cảnh Ấn Độ ghi nhận kỷ lục lây nhiễm COVID-19 hàng ngày mới.

Cảnh sát Việt Nam tìm kiếm hơn 100 người bị vùi lấp dưới chung cư đổ sập

Tô Thế |

Ngày 14.2, đoàn Cứu nạn quốc tế của Việt Nam đã bắt đầu công việc tìm kiếm tại vị trí mới theo điều phối của cơ quan chuyên môn Thổ Nhĩ Kỳ. Địa điểm tìm kiếm nạn nhân mất tích là tại một chung cư - nơi được cho là có hơn 100 nạn nhân bị vùi lấp.

Việt Nam hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria 200.000 USD khắc phục hậu quả động đất

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư thăm hỏi gửi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, thông báo Việt Nam sẽ hỗ trợ khẩn cấp mỗi nước 100.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả của trận động đất ngày 6.2.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Vaccine COVID-19 thứ 5 được WHO cho sử dụng khẩn cấp

Bảo Châu |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa vaccine COVID-19 của Moderna vào danh sách sử dụng khẩn cấp.

Mỹ ban hành hạn chế nhập cảnh với du khách từ Ấn Độ

Bảo Châu |

Tổng thống Joe Biden ngày 30.4 đã ký lệnh hạn chế đi lại mới đối với du khách từ Ấn Độ.

Mumbai đóng điểm tiêm chủng khi Ấn Độ ghi nhận kỷ lục lây nhiễm mới

Hải Anh |

Các trung tâm tiêm chủng ở Mumbai đóng cửa trong bối cảnh Ấn Độ ghi nhận kỷ lục lây nhiễm COVID-19 hàng ngày mới.