Bước tiến ngoạn mục mở đường chinh phục Mặt trăng an toàn

Song Minh |

Toàn bộ bề mặt Mặt trăng lần đầu tiên trong lịch sử đã được ghi lại chi tiết trên bản đồ địa chất thống nhất, mở đường cho việc đưa con người lên Mặt trăng an toàn hơn trong tương lai.

Các nhà khoa học của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), phối hợp với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và Viện Mặt trăng và Hành tinh, đã lập ra bản đồ địa chất thống nhất đầu tiên của Mặt trăng với tỉ lệ đáng kinh ngạc 1:5.000.000, đánh dấu đỉnh cao của nhiều thập kỷ làm việc không nghỉ.

Ảnh: NASA/GSFC/USGS
Ảnh: NASA/GSFC/USGS
RT dẫn lời ông Jim Reilly, Giám đốc USGS và cựu phi hành gia NASA cho biết, “con người luôn bị cuốn hút bởi Mặt trăng, vì vậy thật tuyệt vời khi USGS tạo ra một nguồn tài nguyên có thể giúp NASA lên kế hoạch cho các sứ mệnh trong tương lai”.

Các nhà nghiên cứu của USGS đã hợp nhất liền mạch dữ liệu cũ và mới để tạo ra một mô tả thống nhất về các lớp đá trên Mặt trăng, với các màu sắc khác nhau đánh dấu thời đại địa chất khác biệt - ví dụ, màu hồng biểu thị kỷ nguyên Imbrian.

Ảnh: NASA/GSFC/USGS
Ảnh: NASA/GSFC/USGS

NASA hiện đang chuẩn bị cho các sứ mệnh mới lên Mặt trăng, dự kiến diễn ra vào năm 2024 và có khả năng đưa nữ phi hành gia đầu tiên đi bộ trên bề mặt của nó.

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Vũ trụ Nga Roscosmos cũng đang tạo ra bản đồ ba chiều đầu tiên từ trước đến nay về địa hình Mặt trăng để giúp điều chỉnh lại các địa điểm hạ cánh của sứ mệnh khám phá Mặt trăng trong tương lai.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Chùm ảnh siêu trăng hồng lớn nhất năm 2020 ở nhiều nước trên thế giới

Thanh Hà |

Siêu trăng hồng - siêu trăng lớn nhất, sáng nhất năm 2020 - xuất hiện tối 7.4, rạng sáng 8.4 trong bối cảnh người dân ở nhiều quốc gia khắp thế giới đang trong tình trạng đóng cửa bởi đại dịch COVID-19. 

Địa điểm lý tưởng để ngắm siêu trăng hồng lớn nhất năm 2020

Thanh Hà |

Siêu trăng hồng, là siêu trăng xuất hiện lần thứ 3 trong năm 2020, sẽ diễn ra đêm thứ Ba (7.4), rạng sáng thứ Tư (8.4).

Phát hiện lý thú về "tiểu mặt trăng" mới trên quỹ đạo trái đất

HỒNG HẠNH |

Các nhà thiên văn học cho biết, "tiểu mặt trăng" có đường kính từ 1,9 đến 3,5 mét đi vào quỹ đạo trái đất khoảng 3 năm trước và có thể sẽ biến mất vào tháng 4.2020.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chùm ảnh siêu trăng hồng lớn nhất năm 2020 ở nhiều nước trên thế giới

Thanh Hà |

Siêu trăng hồng - siêu trăng lớn nhất, sáng nhất năm 2020 - xuất hiện tối 7.4, rạng sáng 8.4 trong bối cảnh người dân ở nhiều quốc gia khắp thế giới đang trong tình trạng đóng cửa bởi đại dịch COVID-19. 

Địa điểm lý tưởng để ngắm siêu trăng hồng lớn nhất năm 2020

Thanh Hà |

Siêu trăng hồng, là siêu trăng xuất hiện lần thứ 3 trong năm 2020, sẽ diễn ra đêm thứ Ba (7.4), rạng sáng thứ Tư (8.4).

Phát hiện lý thú về "tiểu mặt trăng" mới trên quỹ đạo trái đất

HỒNG HẠNH |

Các nhà thiên văn học cho biết, "tiểu mặt trăng" có đường kính từ 1,9 đến 3,5 mét đi vào quỹ đạo trái đất khoảng 3 năm trước và có thể sẽ biến mất vào tháng 4.2020.