Bước leo thang nghiêm trọng trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

H.ANH |

Tổng thống Donald Trump chấp thuận để Mỹ áp thuế 50 tỉ USD với hàng hóa Trung Quốc, một nguồn tin quen thuộc với tình hình tiết lộ cho CNN.

Nguy cơ “đối đầu” cận kề

Sau khi bất đồng với đồng minh tại hội nghị thượng đỉnh G7, ông Donald Trump đang tiến tới việc áp thuế hàng Trung Quốc. Nhà Trắng có kế hoạch đánh thuế các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc, 3 nguồn tin quen thuộc về vấn đề này tiết lộ với CNBC hôm 14.6.

Vẫn chưa rõ khi nào ông Donald Trump sẽ kích hoạt việc đánh thuế. Một số nhà vận động hành lang tiết lộ với Reuters, dự kiến, việc công bố sớm nhất là ngày 15.6, hoặc có thể hoãn sang tuần sau. CNBC cho hay, danh mục hàng hóa bị áp thuế của Trung Quốc dự kiến bao gồm từ 800 đến 900 sản phẩm, rút ngắn so với danh sách ban đầu khoảng 1.300 sản phẩm, do đại diện thương mại Mỹ công bố hồi tháng 4.

Trong khi nguồn tin của Wall Street Journal tiết lộ, đại diện thương mại Mỹ "dự kiến sẽ cắt giảm một số sản phẩm trong danh mục này và thêm những sản phẩm khác, đặc biệt là các mặt hàng công nghệ cao". Điều này có nghĩa là, việc đánh thuế các sản phẩm khác nhau sẽ có hiệu lực vào từng thời điểm khác nhau.

Việc tổng thống Mỹ “bật đèn xanh" đánh thuế hàng hóa Trung Quốc được đưa ra sau cuộc họp hôm 14.6 của ông với các quan chức kinh tế hàng đầu, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer.

CNN nhận định, động thái này cho thấy sự leo thang nghiêm trọng trong căng thẳng thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ mức thuế nào của Mỹ, có nghĩa là, ông Donald Trump đối diện với 1 cuộc chiến thương mại trên nhiều mặt trận. Trước đó, Mỹ đã chọn "đương đầu" với các đồng minh Canada, Mexico và Liên minh Châu Âu trong việc áp thuế thép và nhôm.

Động thái chuẩn bị áp thuế với hàng hóa Trung Quốc cũng diễn ra sau các cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Trung Quốc tập trung vào việc tăng cường mua hàng hóa nông nghiệp, năng lượng của Mỹ và cắt giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc.

Trong các cuộc đàm phán với Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, Bắc Kinh có đề xuất mua khoảng 70 tỉ USD hàng hóa của Mỹ. Nhưng đề nghị này không được ông Donald Trump chấp nhận - nguồn tin của Reuters cho biết. Hôm 14.6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh, cam kết tăng mua hàng hóa của Mỹ đạt được trong các cuộc đàm phán sẽ vô hiệu lực nếu Mỹ áp thuế.

Mỹ nên “lựa chọn khôn ngoan”

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo, việc đánh thuế mới của ông Donald Trump đe dọa làm suy yếu hệ thống thương mại toàn cầu, khơi dậy việc trả đũa từ các quốc gia khác và phá hủy nền kinh tế Mỹ.

"Nó sẽ nghiêm trọng, không chỉ khi Mỹ hành động mà đặc biệt là khi các nước khác trả đũa, nhất là những bên sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất, chẳng hạn như Canada, Châu Âu và Đức" - giám đốc IMF Christine Lagarde nói.

Bà Christine Lagarde cho hay, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói rằng, ông coi dự báo của IMF là bi quan. "Thành thật mà nói, tôi hy vọng ông ấy đúng. Điều đó sẽ tốt cho cả Mỹ và nền kinh tế thế giới"-giám đốc IMF nói.

"Bộ Tài chính tin rằng, các chính sách của chúng tôi, bao gồm cả việc tăng cường cải cách thuế và thay đổi quy định, sẽ dẫn đến tăng trưởng kinh tế bền vững hơn" - tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ khẳng định.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lưu ý rằng, có 2 lựa chọn trong vấn đề thương mại. “Lựa chọn đầu tiên là hợp tác và cùng có lợi. Lựa chọn khác là đối đầu và cùng thua thiệt. Trung Quốc chọn phương án đầu tiên. Chúng tôi hy vọng phía Mỹ cũng có thể đưa ra lựa chọn khôn ngoan như vậy. Tất nhiên, chúng tôi cũng đã chuẩn bị phương án để đáp trả lựa chọn thứ hai" - ông nói trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

"Nếu chốt hạ bằng 1 cuộc chiến thuế quan, nó sẽ kết thúc với lạm phát giá và kết cục có thể là nợ tiêu dùng. Đó là tất cả các thành phần lịch sử cho 1 cuộc suy thoái kinh tế", Gary Cohn - cựu cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Donald Trump cho biết. Steve Bannon - cựu cố vấn Nhà Trắng - cho biết, việc xem xét các hoạt động thương mại của Trung Quốc là phần trọng tâm trong cam kết về kinh tế khi tranh cử của ông Donald Trump, trong đó cam kết cơ bản là mang công ăn việc làm trở lại Mỹ, đặc biệt là từ Châu Á.

Ông Steven Bannon nhận định, trong cuộc chiến thương mại, ông Donald Trump đã chuyển đổi 3 công cụ chính mà “giới tinh hoa người Mỹ cân nhắc không thảo luận”, cụ thể là việc đánh thuế, điều tra công nghệ của Trung Quốc và phạt người khổng lồ công nghệ ZTE.

Và chính sách này dẫn đến tình thế hiện tại trong chính quyền ông Donald Trump: "TQ đang thực sự là vấn đề để thảo luận", với nội dung "không chỉ là đánh thuế mà còn là đánh thuế trên quy mô chưa từng được xem xét trước đó”.

H.ANH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.