Bước đi đầu tiên của ông Biden nhằm hồi sinh nhóm Bộ tứ

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden sẽ tham dự hội nghị trực tuyến nhóm Bộ tứ cùng lãnh đạo Nhật Bản, Ấn Độ và Australia trong ngày 11.3.

Reuters dẫn thông cáo của Nhà Trắng ngày 9.3 cho biết thông tin trên. Đây là hội nghị cấp lãnh đạo đầu tiên của nhóm Bộ tứ - nhóm được coi là một phần trong nỗ lực cân bằng sức mạnh quân sự và kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho hay, cuộc họp của các quốc gia Bộ tứ cho thấy Tổng thống Joe Biden đề cao tầm quan trọng với các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Theo người phát ngôn, một loạt các vấn đề cộng đồng toàn cầu phải đối mặt dự kiến sẽ được thảo luận tại cuộc họp, từ mối đe dọa của COVID-19, đến hợp tác kinh tế và tất nhiên, đến khủng hoảng khí hậu.

“Điều này gửi đi một tín hiệu rất mạnh mẽ về nguyên nhân và mục đích chung. Về cơ bản, mục tiêu ở đây là giới thiệu Bộ tứ như một đặc điểm mới của ngoại giao thường xuyên ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, một quan chức chính quyền cấp cao nói với Reuters.

Quan chức này cho biết, hội nghị trực tuyến sẽ kéo dài khoảng hai giờ và đặt nền tảng cho một cuộc gặp trực tiếp vào cuối năm nay.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, các nhà lãnh đạo sẽ giải quyết “các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm, đồng thời trao đổi quan điểm về các lĩnh vực hợp tác thiết thực nhằm duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, mở và hòa nhập”.

Hội nghị thượng đỉnh cũng sẽ thảo luận về các chuỗi cung ứng, các công nghệ mới nổi và quan trọng, an ninh hàng hải và biến đổi khí hậu.

Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ ngày 11.3 diễn ra vài ngày trước khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin có kế hoạch thăm Nhật Bản và Hàn Quốc vào cuối tháng này.

Chuyến thăm của ông Blinken và Austin sẽ là chuyến thăm đầu tiên tới các đồng minh Châu Á của các quan chức quốc phòng và ngoại giao hàng đầu của Mỹ kể từ khi chính quyền Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhóm "Bộ tứ kim cương" ủng hộ mạnh mẽ ASEAN

Song Minh |

Nhóm "Bộ tứ kim cương" bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN - Ngoại trưởng Australia khẳng định.

Mỹ hồi sinh "Bộ tứ kim cương" bất chấp cảnh báo của Trung Quốc

Song Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay có cuộc họp trực tuyến với những người đồng cấp Nhật Bản, Australia và Ấn Độ trong khuôn khổ "Bộ tứ kim cương", bất chấp cảnh báo của Trung Quốc.

Hợp tác với 'Bộ Tứ', Ấn Độ gia tăng thách thức Trung Quốc trên biển

Ngọc Vân |

Sau đụng độ biên giới Trung-Ấn gần đây, Ấn Độ đang phát triển quan hệ đối tác chiến lược với nhóm "Bộ Tứ” như một nỗ lực nhằm gia tăng thách thức với Trung Quốc trên biển.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhóm "Bộ tứ kim cương" ủng hộ mạnh mẽ ASEAN

Song Minh |

Nhóm "Bộ tứ kim cương" bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN - Ngoại trưởng Australia khẳng định.

Mỹ hồi sinh "Bộ tứ kim cương" bất chấp cảnh báo của Trung Quốc

Song Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay có cuộc họp trực tuyến với những người đồng cấp Nhật Bản, Australia và Ấn Độ trong khuôn khổ "Bộ tứ kim cương", bất chấp cảnh báo của Trung Quốc.

Hợp tác với 'Bộ Tứ', Ấn Độ gia tăng thách thức Trung Quốc trên biển

Ngọc Vân |

Sau đụng độ biên giới Trung-Ấn gần đây, Ấn Độ đang phát triển quan hệ đối tác chiến lược với nhóm "Bộ Tứ” như một nỗ lực nhằm gia tăng thách thức với Trung Quốc trên biển.