Bùng phát cụm dịch COVID-19 mới trên tàu chở hàng ngoài khơi Australia

Lê Thanh Hà |

Một cụm dịch mới vừa được phát hiện hôm 26.5 trên một tàu chở hàng neo đậu tại cảng Fremantle ở bờ biển phía tây Australia.

Theo hãng thông tấn AP, 6 trong số 48 thành viên thủy thủ đoàn đã xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 chỉ 4 ngày sau khi chuyến hàng vận chuyển gia súc từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cập bến hôm 22.5, Thủ hiến Tây Australia Mark McGowan cho hay.

6 người mắc COVID-19 đã được chuyển đến cách ly trong 1 khách sạn ở thành phố Perth gần đó. Giới chức y tế đang đánh giá tình hình để xử trí với 42 người còn lại trên tàu.

Hàng hóa trên tàu gồm 56.000 con cừu đang được giữ tại một bãi gần cảng. Chúng sẽ "mắc kẹt" trong vài ngày tới và không thể đưa đến các trang trại vì hạn chế chống dịch, Thủ hiến McGowan nói.

Dự kiến sẽ còn nhiều thành viên thủy thủ đoàn mắc bệnh và con tàu cần được làm sạch kĩ trước khi được phép rời đi.

Con tàu có giấy phép đăng kí ở Kuwait đã rời UAE vào ngày 7.5, được cho phép cập bến vào tuần trước, mặc dù báo cáo về tình hình sức khỏe thủy thủ đoàn cho biết có thuyền viên tăng nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường.

Cụ thể, lực lượng Biên phòng Australia đã phê duyệt lần cuối vào 22.5 để tàu cập cảng Fremantle mặc dù thuyền trưởng báo cáo 1 thành viên thủy thủ đoàn đang sốt và 3 người khác biểu hiện các triệu chứng tương tự từ 15 ngày trước đó.

"Tại thời điểm đó, giới chức cảng Fremantle đã không ý thức được những vấn đề lo ngại về sức khỏe", Thủ hiến McGowan nói.

Một nhân viên cảng đã làm theo thủ tục thông thường và mặc thiết bị bảo hộ cá nhân lên tàu, giúp lái tàu vào bến. Nguy cơ về virus vẫn không được phát hiện mãi cho tới 24.5, khi 1 nhân viên cảng đưa ra báo động.

Đại diện cảnh sát tây Australia Chris Dawson cho biết 6 công nhân cảng và 1 hoa tiêu đã ở trên tàu lúc đó. Ngay lập tức, những người này được đưa đi cách ly và hiện không dân thường nào được phép lên tàu.

"Chúng tôi rất lo lắng và thấy thất vọng ở một mức độ nào đó, nhưng chúng tôi đang cố gắng ứng phó với tình hình để rút ra bài học kinh nghiệm", Thủ hiến McGowan chia sẻ.

Cụm dịch mới bùng phát trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại Australia được giữ ở mức ổn định, khoảng dưới 10 ca mỗi ngày, các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng. Tính đến chiều 26.5, Australia đã ghi nhận 7.126 ca mắc COVID-19 và 102 người tử vong.

Chính quyền các bang đang dần tự tin hơn và tiếp tục nới lỏng hơn nữa để khôi phục các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, việc tìm được sự cân bằng giữa kiểm soát dịch bệnh với tái khởi động nền kinh tế vẫn là một vấn đề không dễ thực hiện.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam đề xuất định hướng hợp tác ASEAN-Australia về hồi phục hậu COVID

Thanh Hà |

Việt Nam đề xuất các định hướng hợp tác giữa ASEAN và Australia trong phòng chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19, giảm thiểu các tác động tiêu cực về kinh tế-xã hội và chuẩn bị kế hoạch phục hồi và phát triển hậu dịch bệnh.

Sau 1 đêm, hơn triệu người Australia dùng ứng dụng theo dõi dịch

Lê Thanh Hà |

Hơn một triệu người dân Australia đã nhanh chóng tải một ứng dụng được thiết kế để giúp theo dõi các tiếp xúc gần của bệnh nhân mắc COVID-19.

Australia cảm ơn Việt Nam hỗ trợ công dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Hải Anh |

Australia cảm ơn Việt Nam về sự hỗ trợ y tế và lãnh sự hiệu quả dành cho công dân, du khách Australia bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thời gian qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Việt Nam đề xuất định hướng hợp tác ASEAN-Australia về hồi phục hậu COVID

Thanh Hà |

Việt Nam đề xuất các định hướng hợp tác giữa ASEAN và Australia trong phòng chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19, giảm thiểu các tác động tiêu cực về kinh tế-xã hội và chuẩn bị kế hoạch phục hồi và phát triển hậu dịch bệnh.

Sau 1 đêm, hơn triệu người Australia dùng ứng dụng theo dõi dịch

Lê Thanh Hà |

Hơn một triệu người dân Australia đã nhanh chóng tải một ứng dụng được thiết kế để giúp theo dõi các tiếp xúc gần của bệnh nhân mắc COVID-19.

Australia cảm ơn Việt Nam hỗ trợ công dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Hải Anh |

Australia cảm ơn Việt Nam về sự hỗ trợ y tế và lãnh sự hiệu quả dành cho công dân, du khách Australia bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thời gian qua.