Bùng phát COVID-19 đe dọa kỳ nghỉ "Tuần lễ Vàng" của Trung Quốc

Thanh Hà |

Trước khi đi nghỉ ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, chuyên viên mạng xã hội Mirage Qi có một danh sách việc cần làm, trước tiên là nghiệm axit nucleic COVID-19.

"Dù chúng tôi đã gọi điện trước để kiểm tra với khách sạn và được thông báo rằng không cần thiết vì chúng tôi đến từ Bắc Kinh, nơi không có bất kỳ ca COVID-19 nào, nhưng tốt hơn là nên an toàn" - Qi chia sẻ với The Straits Times.

Hồi tháng 7, Mirage Qi đã bị một số khách sạn ở Tứ Xuyên từ chối vì không xét nghiệm axit nucleic. Vào thời điểm đó, có một đợt bùng phát nhỏ ở thủ phủ Thành Đô, với các cụm ở những điểm du lịch có liên quan tới đợt bùng phát ở sân bay Nam Kinh.

Một đợt bùng phát mới xảy ra ở tỉnh Phúc Kiến khiến Qi thận trọng hơn. "Nếu cần làm xét nghiệm đó trước khi đi nghỉ thì hãy làm. Tôi thà chuẩn bị trước còn hơn để đi tong kỳ nghỉ của mình vì những việc kiểu đó" - Qi nói.

Đợt bùng phát COVID-19 hiện tại ở tỉnh Phúc Kiến, được cho là do biến thể Delta, đã tác động đến ít nhất 3 thành phố ở Trung Quốc: Tuyền Châu, Phủ Điền và Hạ Môn. Kể từ đó, Hạ Môn đã cấm tất cả phương tiện giao thông ra khỏi thành phố, thực thi lệnh phong tỏa trên thực tế.

Tuần trước, giới chức dự đoán tình hình sẽ được kiểm soát trước cuối tháng, cho phép du khách tự do hơn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần bắt đầu từ ngày 1.10. Tuy nhiên, triển vọng hiện tại chưa rõ ràng.

Ngày 20.9, giới chức ghi nhận 28 ca COVID-19 ở Phúc Kiến, nâng số ca trong đợt bùng phát lên 366, trong đó có 3 ca không triệu chứng.

Nhiều trong số những người bị nhiễm COVID-19 là học sinh tiểu học chưa được tiêm vaccine. Theo truyền thông địa phương, đợt bùng phát hiện tại bắt nguồn từ cha của một học sinh đã trở về từ Singapore đã xét nghiệm âm tính 3 lần trong thời gian cách ly 2 tuần.

Cũng có những lo ngại rằng khi kỳ nghỉ lễ kép, gồm cả kỳ nghỉ Tết Trung thu kéo dài 3 ngày bắt đầu từ 19.9, có thể lây lan virus sang các tỉnh khác. Ngay cả khi không có kỳ nghỉ lễ, khoảng 30.000 người đã rời Phủ Điền từ ngày 26.8 đến ngày 11.9.

Các công ty lữ hành Trung Quốc đã phải chuẩn bị tinh thần cho tình trạng hủy chuyến và lượng khách ít hơn. Dù lượt du lịch tăng trở lại cuối năm ngoái nhưng đợt bùng phát trong kỳ nghỉ hè năm nay đã giáng một đòn mạnh vào ngành du lịch nước này.

Ông Song Ze, người điều hành một công ty du lịch ở Bắc Kinh cho biết: “Chúng tôi nhận thấy khách hàng đi những chuyến đi ngắn hơn vì cũng lo lắng tình hình có thể thay đổi trong chuyến đi và họ bị mắc kẹt”.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thị trường "khó cưỡng" của Trung Quốc và rào cản gia nhập CPTPP

Song Minh |

Việc Trung Quốc chính thức xin gia nhập CPTPP đối mặt trở ngại, nhưng đây là thị trường rộng lớn "không thể cưỡng lại được".

Trung Quốc: Gần 100 trẻ em mắc COVID-19 ở ổ dịch Phúc Kiến phải nhập viện

Phương Linh |

Ổ dịch ở Phúc Kiến, Trung Quốc, ghi nhận 92 trẻ em dưới 14 tuổi phải nhập viện vì COVID-19.

Trung Quốc phóng tàu chở hàng lên trạm vũ trụ

Hải Anh |

Trung Quốc đã phóng tàu Thiên Châu 3 (Tianzhou-3) ngày 20.9 để cung cấp vật tư cho trạm vũ trụ đang xây dựng.

Dự báo thời tiết 8.2: Bắc Bộ mưa, sương mù giăng kín, lạnh về đêm và sáng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.2, miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C. Trong ngày nhiệt độ tăng với mức nhiệt cao nhất khoảng 21 - 24 độ C.

Cuộc sống độc đáo ở nơi lạnh nhất và xa xôi nhất trên Trái đất

Khánh Minh |

Không nơi nào trên Trái đất có thể vượt qua được cái lạnh thấu xương của vùng Đông Nam Cực.

PODCAST: Đẻ con để cậy nhờ hay không sinh con mới là ích kỷ?

Nhóm PV |

Quan niệm không sinh con từ trước tới nay luôn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trong số PODCAST ngày hôm nay, quý vị hãy nghe nhưng chia sẻ từ chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn. Khi quan niệm sinh con để cậy nhờ tuổi gì đã thay đổi thì liệu không sinh con có phải là ích kỷ.

Lại tái diễn quảng cáo "thần dược" trên mạng xã hội

Trần Tuấn |

Sau khoảng thời gian dài biến mất, thậm chí được cơ quan chức năng khẳng định đã bị loại bỏ, quảng cáo thuốc “nhà tôi 3 đời” trên YouTube đã trở lại tấn công người dùng Việt Nam.

Chứng khoán: Thị trường đang thể hiện xu hướng giảm điểm

Gia Miêu |

Nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng sẽ khiến chỉ số VN-Index nằm dưới đường trung bình động MA20 thì rủi ro ngắn hạn trên thị trường chứng khoán sẽ tăng cao.

Thị trường "khó cưỡng" của Trung Quốc và rào cản gia nhập CPTPP

Song Minh |

Việc Trung Quốc chính thức xin gia nhập CPTPP đối mặt trở ngại, nhưng đây là thị trường rộng lớn "không thể cưỡng lại được".

Trung Quốc: Gần 100 trẻ em mắc COVID-19 ở ổ dịch Phúc Kiến phải nhập viện

Phương Linh |

Ổ dịch ở Phúc Kiến, Trung Quốc, ghi nhận 92 trẻ em dưới 14 tuổi phải nhập viện vì COVID-19.

Trung Quốc phóng tàu chở hàng lên trạm vũ trụ

Hải Anh |

Trung Quốc đã phóng tàu Thiên Châu 3 (Tianzhou-3) ngày 20.9 để cung cấp vật tư cho trạm vũ trụ đang xây dựng.