CNN đưa tin, Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden cho biết, ca nhiễm do lây lan cộng đồng đầu tiên tại nước này sau 6 tháng được xác nhận là do biến thể Delta gây ra và có liên quan đến ổ dịch ở nước láng giềng Australia.
Đất nước New Zealand với dân số 5 triệu người đã bắt đầu một đợt phong tỏa nghiêm ngặt kéo dài 3 ngày, có hiệu lực kể từ 0h ngày 18.8, vài giờ sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên. Cho đến nay, giới chức thông báo đã xác nhận thêm 6 ca dương tính khác, tất cả đều liên quan đến ca đầu tiên.
Đợt bùng phát lần này cũng đánh dấu lần đầu tiên New Zealand xác nhận sự hiện diện của biến thể Delta dễ lây lan trong cộng đồng. Đầu tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cập nhật tình hình cho biết, hơn 142 quốc gia trên thế giới đã báo cáo các ca nhiễm biến thể Delta.
Tổng giám đốc Y tế New Zealand Ashley Bloomfield ngày 18.8 cảnh báo, nước này có thể sẽ tăng lên khoảng từ 50 đến 120 ca COVID-19 theo mô hình tính toán lây lan biến thể Delta.
Các nhà chức trách cho đến nay vẫn đang điều tra nguồn gốc biến thể Delta lây lan trong cộng đồng sau nhiều tháng cuộc sống hầu như đã trở lại bình thường ở New Zealand.
Quốc gia này đã đóng cửa biên giới với hầu hết người nước ngoài vào năm 2020 và yêu cầu hầu hết người nhập cảnh phải tuân thủ các biện pháp cách ly của chính phủ. Nhờ vậy, trong suốt nhiều tháng, New Zealand không báo cáo ca nhiễm biến thể Delta nào dù nó đang hiện diện ở Australia và các khu vực xung quanh.
Tổng cộng, New Zealand đã xác nhận chưa đến 3.000 ca mắc COVID-19 và 46 ca tử vong kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát. Cho đến nay, New Zealand đã tiêm chủng 2 mũi đầy đủ vaccine COVID-19 cho gần 20% dân số.
New Zealand sẽ đặt dưới lệnh phong tỏa ở mức nghiêm ngặt nhất trong vòng 3 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 18.8, theo giờ địa phương. Theo quy định phong tỏa cấp độ 4, mọi người dân phải ở trong nhà, các cơ sở kinh doanh bị đóng cửa trừ dịch vụ thiết yếu như siêu thị và hiệu thuốc. Riêng thành phố Auckland và vùng Coromandel sẽ bị phong tỏa trong vòng 7 ngày.