Bụi mịn bao phủ, Hàn Quốc chìm trong màn sương mờ ảo

Bảo Châu |

Phần lớn Hàn Quốc đã bị một đám bụi mịn khổng lồ bao phủ khiến cảnh vật khắp nơi chìm trong màn sương mờ ảo.

Yonhap đưa tin, theo dữ liệu từ tập đoàn Môi trường Hàn Quốc, tính đến 10h tối 20.11, mật độ bụi mịn PM 2.5 tại thủ đô Seoul, các thành phố Incheon, Sejong và Gwangju cùng các tỉnh Gyeonggi, Bắc Chungcheong, Bắc Jeolla được ghi nhận ở mức ''rất xấu''. Các vùng khác của nước này được phân loại ở mức "xấu".

Trong khi đó, mật độ bụi mịn PM 10 được đánh giá "tồi tệ" đối với thủ đô Seoul cùng một số địa phương khác và mức "trung bình" với các vùng còn lại.

Theo quy định, PM 2.5 và PM 10 là kí hiệu cho các hạt bụi cực nhỏ, có đường kính lần lượt nhỏ hơn 2,5micromet và 10micromet.

Thang đo ô nhiễm bụi mịn trong không khí ở Hàn Quốc được chia thành một hệ thống bốn cấp gồm: "tốt", "trung bình", "xấu" và "rất xấu".

 
Bụi mịn PM 2.5 ở thủ đô Seoul ở mức rất xấu. Ảnh: AFP

Viện Nghiên cứu Môi trường Quốc gia của Hàn Quốc cho biết, tình trạng bụi mịn bao phủ mật độ cao ở nước này trong vài ngày gần đây có nguyên nhân kết hợp một phần từ bụi mịn Trung Quốc thổi sang bắt đầu vào đêm 18.11 cùng với các chất ô nhiễm không khí ở Hàn Quốc tích tụ lại do không khí bị tù đọng.

Bộ Môi trường Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo bụi mịn ở mức ''chú ý'' - mức thấp nhất trong hệ thống bốn cấp - cho thủ đô Seoul, thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi và các tỉnh Nam và Bắc Chungcheong từ 6h sáng đến 9h tối ngày 21.11.

Kèm theo cảnh báo sẽ là một loạt các biện pháp khẩn cấp được triển khai để giảm ô nhiễm bụi mịn, gồm cắt giảm hoạt động của nhà máy điện than, công trình xây dựng thuộc khu vực được cảnh báo.

 
Đảo Jeju phía nam trong màn sương bụi mịn ngày 20.11. Ảnh: Yonhap

Thông báo về bụi mịn PM 2.5 đưa ra khi nồng độ bụi này vượt quá 75 microgam trên mét khối trong 2 giờ, còn thông báo về bụi mịn PM 10 áp dụng khi nồng độ duy trì trên 150 microgam trên mét khối trong 2 giờ.

Theo dự báo từ Viện Nghiên cứu Môi trường Quốc gia, tình trạng ô nhiễm không khí bụi mịn dự kiến ​​sẽ vẫn ở mức cao đối với các khu vực miền Trung, Đông Bắc và Tây Nam Hàn Quốc cho đến chiều hôm nay (21.11), sau đó bắt đầu giảm dần nhờ mưa và gió mạnh.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc sắp xây thành phố chống chịu siêu bão, lũ lụt, sóng thần

Khánh Minh |

Hàn Quốc đồng ý kế hoạch xây thành phố nổi có thể chống chịu lũ lụt, siêu bão và sóng thần, do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn.

Ấn Độ đóng cửa trường học và nhà máy vì khói bụi

Anh Vũ |

Tình trạng ô nhiễm không khí tại Ấn Độ trở nên báo động đến mức chính phủ nước này đã đóng cửa các trường học và một số nhà máy.

Ô nhiễm không khí ở Châu Âu làm 300.000 người chết mỗi năm

Song Minh |

Ô nhiễm không khí vẫn gây ra 307.000 cái chết mỗi năm ở Châu Âu mặc dù số ca tử vong đã giảm 10%.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hàn Quốc sắp xây thành phố chống chịu siêu bão, lũ lụt, sóng thần

Khánh Minh |

Hàn Quốc đồng ý kế hoạch xây thành phố nổi có thể chống chịu lũ lụt, siêu bão và sóng thần, do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn.

Ấn Độ đóng cửa trường học và nhà máy vì khói bụi

Anh Vũ |

Tình trạng ô nhiễm không khí tại Ấn Độ trở nên báo động đến mức chính phủ nước này đã đóng cửa các trường học và một số nhà máy.

Ô nhiễm không khí ở Châu Âu làm 300.000 người chết mỗi năm

Song Minh |

Ô nhiễm không khí vẫn gây ra 307.000 cái chết mỗi năm ở Châu Âu mặc dù số ca tử vong đã giảm 10%.