Bức thư trong chai của thuỷ thủ Nga trôi dạt đến Mỹ sau 50 năm

Song Minh |

Một người đàn ông Alaska phát hiện bức thư 50 năm tuổi của hải quân Nga đựng trong một chiếc chai ở bờ biển phía tây Alaska.

Tyler Ivanoff tìm thấy lá thư viết tay của người Nga hồi đầu tháng này trong khi kiếm củi gần Shishmaref, cách Anchorage khoảng 966km - đài truyền hình KTUU đưa tin.

"Tôi đang kiếm củi thì tìm thấy cái chai. Tôi phải dùng tuốc nơ vít để mở lấy bức thư ra" - Tyler Ivanoff nói.

Ivanoff chia sẻ phát hiện trên Facebook và những người nói tiếng Nga dịch thông điệp nói trên là lời chào của một thủy thủ Nga thời Chiến tranh Lạnh đề ngày 20.6.1969. Bức thư có địa chỉ và yêu cầu người nào nhận được thì trả lời.

Phóng viên kênh Russia-1 của Nga đã tìm thấy người viết bức thư, đó là Đại úy Anatolii Prokofievich Botsanenko. Ông cũng không nhớ chắc mình đã viết bức thư cho đến khi ông nhìn thấy chữ ký ở phía dưới. "Đúng là tôi viết, chính xác" - ông Botsanenko cho biết.

Bức thư được gửi đi ông Botsanenko - khi đó 36 tuổi - đang phục vụ trên tàu Sulak. Chia sẻ với phóng viên đài truyền hình Nga, Ông Botsanenko đã ứa nước mắt khi phóng viên truyền hình Nga nói với ông rằng Sulak đã bị bán phế liệu trong những năm 1990.

Ông Botsanenko cũng cho phóng viên xem một số kỷ vật từ thời ông phục vụ trên tàu, bao gồm cả chữ ký của vợ một điệp viên nổi tiếng người Nga và những chai rượu Nhật.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Máy bay Nga hạ cánh khẩn giữa cánh đồng ngô vì đụng phải đàn hải âu

Thanh Hà |

Ít nhất 10 người  bị thương khi máy bay Nga hạ cánh khẩn gần thủ đô Mátxcơva do đụng phải chim hôm 15.8.

Nga điều "thiên nga trắng" Tu-160 thị uy sức mạnh ở cửa ngõ Mỹ

Khánh Minh |

Ngày 14.8, Nga cho biết đã điều 2 máy bay ném bom hạt nhân Tu-160 đến vùng viễn đông, gần Alaska để diễn tập và phô diễn khả năng vũ khí hạt nhân ở cửa ngõ Mỹ.

Nga tung clip "Thợ săn" - máy bay tàng hình không người lái mới của Sukhoi

Khánh Minh |

Quân đội Nga vừa công bố thước phim ngoạn mục về chuyến bay thử đầu tiên của siêu máy bay không người lái tàng hình Okhotnik do Sukhoi thiết kế.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Máy bay Nga hạ cánh khẩn giữa cánh đồng ngô vì đụng phải đàn hải âu

Thanh Hà |

Ít nhất 10 người  bị thương khi máy bay Nga hạ cánh khẩn gần thủ đô Mátxcơva do đụng phải chim hôm 15.8.

Nga điều "thiên nga trắng" Tu-160 thị uy sức mạnh ở cửa ngõ Mỹ

Khánh Minh |

Ngày 14.8, Nga cho biết đã điều 2 máy bay ném bom hạt nhân Tu-160 đến vùng viễn đông, gần Alaska để diễn tập và phô diễn khả năng vũ khí hạt nhân ở cửa ngõ Mỹ.

Nga tung clip "Thợ săn" - máy bay tàng hình không người lái mới của Sukhoi

Khánh Minh |

Quân đội Nga vừa công bố thước phim ngoạn mục về chuyến bay thử đầu tiên của siêu máy bay không người lái tàng hình Okhotnik do Sukhoi thiết kế.