Bữa cơm tất niên một mình đêm giao thừa đắt khách ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc, "bữa cơm tất niên một mình đêm giao thừa" đang trở thành lựa chọn phổ biến mới cho những người không về quê trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo Thời báo Hoàn cầu, từ các siêu thị, nền tảng thương mại trực tuyến đến nhà hàng, bữa cơm tất niên một mình đang trở thành lựa chọn phổ biến ở Trung Quốc.

Năm nay, hơn 100 triệu người ở Trung Quốc ở lại các thành phố nơi họ làm việc hoặc sinh sống thay vì tham gia Xuân vận. Xu hướng này khiến mọi người ăn một mình trong dịp Tết Nguyên đán. Do đó, nhiều nhà hàng đang cung cấp bữa ăn nhỏ cho một hoặc hai người. Dữ liệu trên nền tảng thức ăn nhanh mang đi cho thấy đơn đặt hàng cho bữa tối năm mới đã tăng hơn gấp 4 lần so với năm ngoái.

Chen Wu, quản lý nhà hàng Jinding ở Bắc Kinh, cho biết, nhà hàng đã chuẩn bị nhiều bữa ăn theo thực đơn khác nhau cho những người trẻ ở lại Bắc Kinh, đặc biệt là đón những bữa ăn trong dịp Tết Nguyên đán một mình. "Chúng tôi hy vọng họ có một năm tốt lành ở Bắc Kinh" - Chen Wu nói.

Khi tìm kiếm "bữa tối tất niên" trên Taobao và Jingdong, các nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, phóng viên Thời báo Hoàn cầu phát hiện ra rằng, các công ty lớn đang cung cấp bữa tối theo thực đơn lập sẵn để khách hàng lựa chọn. Khách hàng cũng có thể lựa chọn đa dạng các món ăn từ cá chép sông Hoàng Hà om, vịt quay Quảng Đông...

Li Sheng, một kỹ sư hàng không chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh đón Tết Nguyên đán ở Bắc Kinh. "Tôi không biết làm thế nào để làm một bữa tối tất niên mà không có cha mẹ, nhưng tôi thấy nhiều bạn đã mua các sản phẩm sơ chế sẵn trên các nền tảng trực tuyến. Tôi cũng đặt một bữa tất niên cho mình".

Liu Ke, một lập trình viên cũng cho rằng, "bữa tối một mình là một cách tốt để tránh lãng phí thức ăn".

Theo Tân Hoa Xã, các bữa ăn được chế biến sẵn hoặc sơ chế đang trở nên phổ biến hơn khi hầu hết người Trung Quốc có kế hoạch ở lại tại chỗ trong dịp Tết Nguyên đán để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Đây là lần đầu tiên Zhang Han, một người ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, đón Tết xa nhà. "Tôi hơi buồn khi không có một bữa tối tươm tất vào đêm giao thừa" - người đàn ông 26 tuổi làm việc tại Trường Xuân, thủ phủ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, chia sẻ.

"Sau đó, tôi biết được nhiều bạn của mình đã mua thức ăn được chế biến sẵn một phần, vì vậy tôi cũng đặt combo bữa tối giao thừa 6 món gồm ẩm thực Quảng Đông trên một nền tảng thương mại điện tử. Bữa tối có gà rang muối và cá hấp" - Zhang Han cho biết.

“Ở lại đón Tết Nguyên đán vẫn có thể là điều tuyệt vời vì chúng tôi có rất nhiều lựa chọn" - Zhang nói thêm.

Giá của combo bữa ăn chế biến sẵn dịp Tết Nguyên đán trên các kênh thương mại điện tử lớn dao động từ 200 nhân dân tệ (30 USD) đến hàng nghìn nhân dân tệ. Doanh số hàng tháng của một số sản phẩm đã vượt quá 10.000 nhân dân tệ, theo Tân Hoa Xã. Với mỗi sản phẩm có sách dạy nấu hoặc video cho từng món ăn giúp khách hàng dễ dàng chế biến.

"Bữa ăn được sơ chế cho giao thừa đã xuất hiện cách đây vài năm, nhưng doanh số bán hàng của mặt hàng này đã tăng đáng kể trong năm nay, với thế hệ trẻ là khách hàng chính” - một người bán hàng tiết lộ.

Người bán hàng nói thêm: "Nhiều người muốn thưởng thức hương vị quê hương khi ở xa nhưng các công đoạn nấu nướng phức tạp thường khiến họ nản lòng. Vì vậy, set đồ ăn là lựa chọn tốt nhất".

Nhiều người Trung Quốc mua các sản phẩm này, mang về nhà tự nấu, trong khi các bậc phụ huynh cũng có thể mua và gửi cho con cái họ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: Ảnh đoàn tụ gia đình đặc biệt dịp Tết Nguyên đán thời COVID-19

Hải Anh |

Tân Hoa Xã đã chia sẻ những bức ảnh đoàn tụ gia đình đặc biệt ở Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán năm nay khi dịch bệnh COVID-19 khiến giới chức khuyến khích người dân đón tết tại chỗ.

Không khí đón Tết Nguyên đán ngập tràn sắc đỏ ở Trung Quốc

Hải Anh |

Tân Hoa Xã ngày 11.2 đăng tải bộ ảnh không khí đón Tết Nguyên đán ở Trung Quốc.

Ông Biden lập nhóm đặc trách về Trung Quốc ở Lầu Năm Góc

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden công bố ra mắt lực lượng mới của Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách đánh giá chiến lược của quân đội Mỹ về Trung Quốc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung Quốc: Ảnh đoàn tụ gia đình đặc biệt dịp Tết Nguyên đán thời COVID-19

Hải Anh |

Tân Hoa Xã đã chia sẻ những bức ảnh đoàn tụ gia đình đặc biệt ở Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán năm nay khi dịch bệnh COVID-19 khiến giới chức khuyến khích người dân đón tết tại chỗ.

Không khí đón Tết Nguyên đán ngập tràn sắc đỏ ở Trung Quốc

Hải Anh |

Tân Hoa Xã ngày 11.2 đăng tải bộ ảnh không khí đón Tết Nguyên đán ở Trung Quốc.

Ông Biden lập nhóm đặc trách về Trung Quốc ở Lầu Năm Góc

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden công bố ra mắt lực lượng mới của Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách đánh giá chiến lược của quân đội Mỹ về Trung Quốc.