Brazil ghi nhận kỉ lục 69.000 ca COVID-19 một ngày

Phương Linh |

Ngày 29.7, Brazil lập kỷ lục với 69.074 ca mắc mới và 1.595 ca tử vong mới liên quan đến COVID-19, khiến tổng số ca tử vong ở nước càng tiến sát hơn tới mốc 100.000 ca.

CNA dẫn nguồn số liệu công bố của Bộ Y tế Brazil cho biết, với tổng số hơn 2,5 triệu ca mắc COVID-19 được xác nhận và 90.134 người tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát cho đến nay, quốc gia này là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi COVID-19 về cả số ca mắc và ca tử vong chỉ đứng sau Mỹ.

Trong đó, Sao Paulo, bang đông dân nhất và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Brazil, đã báo cáo hơn 26.000 ca mắc mới chỉ trong ngày 29.7. Tính trên phạm vi cả nước, Brazil ghi nhận tổng cộng 69.074 ca COVID-19 trong cùng ngày 29.7 và thêm 1.595 ca tử vong.

Tổng thống Jair Bolsonaro đã và đang thúc đẩy mở cửa trở lại nền kinh tế Brazil thông qua việc dỡ bỏ hạn chế ở nhiều thành phố mặc dù số lượng ca bệnh vẫn tiếp tục tăng nhanh. Trong một số trường hợp cá biệt, người dân Brazil vẫn kéo đến chật cứng các quán bar và các quảng trường công cộng, trái ngược với các quy tắc hạn chế của chính quyền địa phương.

Tuần trước, nước này đã ghi nhận 7.677 ca tử vong do COVID-19, tỉ lệ tử vong cao nhất tính trong một tuần kể từ khi đại dịch bắt đầu, bất chấp những dự đoán lặp đi lặp lại nhiều lần trước đó rằng đại dịch COVID-19 ở nước này đã lên đến đỉnh điểm.

Chính phủ Tổng thống Bolsonaro hôm 29.7 đã tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh cấm du khách nước ngoài nhập cảnh vào nước này, được áp đặt từ tháng 3, với điều kiện kèm theo bảo hiểm y tế để đảm bảo cho chuyến đi.

Về vấn đề nghiên cứu vaccine, một viện nghiên cứu ở Brazil hôm 29.7 cũng cho biết họ đã đạt được thỏa thuận với hãng dược phẩm Sinopharm của Trung Quốc để bắt đầu một cuộc thứ nghiệm 1 loại vaccine COVID-19 tiềm năng trên quy mô lớn sẽ diễn ra tại Brazil.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Sau Tổng thống, thêm hai bộ trưởng của Brazil dương tính với COVID-19

Bảo Châu |

Ngày 20.7, thêm hai Bộ trưởng Brazil tuyên bố dương tính với COVID-19.

Vụ thảm họa vỡ đập ở Brazil: Khoản bồi thường lên tới 6,3 tỉ USD

HỒNG HẠNH |

Tập đoàn khai thác mỏ BHP sẽ phải đối mặt với khoản yêu cầu bồi thường lên tới 6,3 tỉ USD trong vụ vỡ đập năm 2015 dẫn đến thảm họa môi trường tồi tệ nhất ở Brazil.

Tổng thống Brazil vẫn lạc quan dù dương tính với COVID-19

Phương Linh |

Ngày 7.7, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết ông có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, trong bối cảnh virus đã làm chết hơn 66.000 người ở đất nước này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sau Tổng thống, thêm hai bộ trưởng của Brazil dương tính với COVID-19

Bảo Châu |

Ngày 20.7, thêm hai Bộ trưởng Brazil tuyên bố dương tính với COVID-19.

Vụ thảm họa vỡ đập ở Brazil: Khoản bồi thường lên tới 6,3 tỉ USD

HỒNG HẠNH |

Tập đoàn khai thác mỏ BHP sẽ phải đối mặt với khoản yêu cầu bồi thường lên tới 6,3 tỉ USD trong vụ vỡ đập năm 2015 dẫn đến thảm họa môi trường tồi tệ nhất ở Brazil.

Tổng thống Brazil vẫn lạc quan dù dương tính với COVID-19

Phương Linh |

Ngày 7.7, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết ông có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, trong bối cảnh virus đã làm chết hơn 66.000 người ở đất nước này.