Bóng đá và bí mật tấm “Hộ chiếu vaccine” của Hungary

Linh Anh |

Hungary là một trong những nước đầu tiên cấp cho người dân “Hộ chiếu vaccine” và bằng chứng là sân Puskas Arena ở Budapest đã có 65.000 khán giả và trở thành địa điểm duy nhất của giải đấu EURO 2020 không hạn chế khán giả vì dịch COVID-19.

Gọi là “Hộ chiếu vaccine” nhưng thực chất là một tấm thẻ nhựa tương tự như căn cước công dân. Trên đó mã hoá bằng Qcode thông tin người sử dụng. Thông tin về hộ chiếu vắc xin sẽ được lưu trữ tại National eHealth Infrastructure (Cơ sở dữ liệu điện tử sức khoẻ quốc gia) và được trích xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Hộ chiếu vaccine được cung cấp cho tất cả những người đã khỏi bệnh hoặc được tiêm 2 mũi vắc xin COVID-19.

Một người Việt đang định cư ở Hungary cho rằng: “Nếu ai xét nghiệm có kháng thể virus SARS-CoV-2, hoặc đã tiêm vaccine thì sẽ được cấp hộ chiếu miễn dịch. Người có tấm thẻ này có thể đi vàop siêu thị, quán ăn, xem bóng đá bình thường mà không cần biện pháp phòng dịch nào”.

65 ngàn khán giả đã đến dân theo dõi bóng đá mà không cần khẩu trang. Ảnh AFP
65 ngàn khán giả đã đến dân theo dõi bóng đá mà không cần khẩu trang. Ảnh AFP

Từ đầu tháng 3.2021, chính quyền Hungary đã cấp “thẻ miễn dịch” tức là Hộ chiếu miễn dịch xác nhận tình trạng đã được bảo vệ đến một mức nào đó của người dân, thông qua tiêm chủng (chỉ cần mũi đầu tiên), hoặc do đương sự đã nhiễm COVID-19 và đã lành bệnh (có kháng thể với SARS-CoV-2).

Hungary từng chao đảo bởi dịch COVID-19 khi là một trong những nước có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới vào tháng 3 và tháng 4, đe dọa quá tải các bệnh viện. Tuy nhiên, kể từ tháng 5, số lượng ca nhiễm ở Hungary đã giảm đáng kể. Lý do là nước này đã triển khai tiêm vaccine đại trà cho người dân. Tính đến nay Hungary đã tiêm đến gần 80 %dân số và trên 50% đã hoàn thành mũi 2. Đấy nước này cũng trở thành một trong những nước có tỉ lệ tiêm vaccine cao nhất Châu Âu.

Hiện, có trên 4 triệu thẻ được phát hành, trong đó trên 700.000 là của người đã nhiễm bệnh và gần 4 triệu là của người đã tiêm vaccine. Việc làm thẻ và gửi bưu điện đến tay từng người được cho là khá ổn thỏa (với mức “thành công” 96-97%), nhưng nếu ai chưa nhận được, có thể kiểm tra lại và gửi phản hồi cho chính quyền.

Hungary cũng đã ký kết nhiều hợp tác song phương thừa nhận “thẻ miễn dịch” với nước ngoài. Điều này có nghĩa là, nếu một quốc gia thành viên EU công nhận thẻ của Hungary thì nước Hung cũng công nhận trở lại thẻ của họ, cho dân đi lại. Vì thế, các du khách và cổ động viên nước ngoài cũng có thể đi lại và vào sân bóng nếu có được hộ chiếu vaccine được chính quyền Hungary thừa nhận.

Được biết, tại Hungary, người nhiễm SARS-CoV-2 cũng được áp dụng chế độ cách ly tại nhà, chỉ khi có biến chứng thì bệnh nhân mới phải nhập viện.

Trận đấu giữa tuyển chủ nhà Hungary và Bồ Đào Nha trong khuôn khổ EORO 2020 hôm 15.6 vừa qua đã diễn ra dưới sự chứng kiến của khoảng 65.000 khán giả. Đây là sân bóng duy nhất trên toàn Châu Âu mà khán giả tới xem không cần bất kỳ biện pháp phòng dịch nào ngoại trừ hộ chiếu vaccine.

Linh Anh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế phân bổ 288.100 liều vaccine AstraZeneca, ưu tiên các tỉnh có dịch

Thùy Linh |

Chiều 16.6, Bộ Y tế đã làm việc với Công ty Cổ phần vaccine Việt Nam (VNVC), thống nhất phân bổ lô hàng 288.100 liều vaccine COVID-19 mà VNVC đã nhận được từ AstraZeneca, ưu tiên các tỉnh thành đang có dịch.

Mua vaccine AZD1222 được lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Phạm Đông |

Thường trực Chính phủ đồng ý chủ trương thực hiện phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với việc mua vaccine AZD1222 do AstraZeneca sản xuất.

Tin vui với tuyển Việt Nam khi đội đã có "hộ chiếu vaccine"

ĐÌNH THẢO |

Nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ được đề xuất rút ngắn thời gian cách ly tập trung sau khi về nước xuống còn 7 ngày thay vì 21 ngày như quy định.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Bộ Y tế phân bổ 288.100 liều vaccine AstraZeneca, ưu tiên các tỉnh có dịch

Thùy Linh |

Chiều 16.6, Bộ Y tế đã làm việc với Công ty Cổ phần vaccine Việt Nam (VNVC), thống nhất phân bổ lô hàng 288.100 liều vaccine COVID-19 mà VNVC đã nhận được từ AstraZeneca, ưu tiên các tỉnh thành đang có dịch.

Mua vaccine AZD1222 được lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Phạm Đông |

Thường trực Chính phủ đồng ý chủ trương thực hiện phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với việc mua vaccine AZD1222 do AstraZeneca sản xuất.

Tin vui với tuyển Việt Nam khi đội đã có "hộ chiếu vaccine"

ĐÌNH THẢO |

Nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ được đề xuất rút ngắn thời gian cách ly tập trung sau khi về nước xuống còn 7 ngày thay vì 21 ngày như quy định.