Nhiều con phố xung quanh sân vận động quốc gia Bắc Kinh, thường được gọi là sân vận động Tổ chim, nơi tổ chức lễ khai mạc, đã được phong tỏa. Rất đông nhân viên an ninh được triển khai trong khu vực và có nhiều lớp cổng để vào sân vận động, CNN đưa tin.
Bong bóng khép kín đã được ban tổ chức Olympic mùa đông 2022 triển khai để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Bất kỳ cá nhân nào bước vào bong bóng đều phải được tiêm chủng đầy đủ, với những cá nhân chưa tiêm chủng phải cách ly thêm 21 ngày khi đến Bắc Kinh.
Những cá nhân trong bong bóng cũng phải sử dụng một ứng dụng để báo cáo nhiệt độ cơ thể và trả lời các câu hỏi về tình trạng sức khỏe mỗi ngày. Những người tham gia được xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày và phải đeo khẩu trang mọi lúc.
Điều gì xảy ra nếu một vận động viên trong Olympic Bắc Kinh 2022 xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2? CNN cho hay, vận động viên có kết quả dương tính sẽ ngay lập tức được đưa khỏi nơi tổ chức thế vận hội.
Những người có triệu chứng sẽ được đưa đến bệnh viện được chỉ định để điều trị, trong khi những trường hợp không có triệu chứng sẽ được đưa đến cơ sở cách ly. Họ sẽ không được phép quay trở lại bong bóng cho đến khi tất cả các triệu chứng đã hết và cho kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần liên tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc các vận động viên gần như chắc chắn bỏ lỡ các nội dung thi đấu.
Xét nghiệm PCR tại Olympic mùa đông Bắc Kinh cũng nghiêm ngặt hơn so với xét nghiệm tại các sự kiện thể thao khác như giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA và giải khúc côn cầu trên bằng Bắc Mỹ NHL, có nghĩa là xét nghiệm có thể cho kết quả dương tính dù có tải lượng virus thấp, CNN lưu ý.
Không dừng lại ở đó, một kết quả xét nghiệm dương tính với những người tham dự Olympic Bắc Kinh 2022 cũng có thể ảnh hưởng đến đồng đội và đồng nghiệp của cá nhân đó. Bất kỳ ai tiếp xúc với người bị mắc COVID-19 lâu hơn 15 phút đều được coi là tiếp xúc gần và sẽ phải xét nghiệm lần mỗi ngày.
Theo CNN, bong bóng Olympic Bắc Kinh 2022 của Trung Quốc được cho là cuộc kiểm dịch tham vọng nhất từng được thực hiện.
Bắc Kinh gần như tách biệt với phần lớn với thế giới trong 2 năm qua và đang chào đón sự xuất hiện của hàng nghìn vận động viên Olympic nước ngoài, các quan chức, nhà báo và nhân viên hỗ trợ - bao gồm cả những người từ các quốc gia có biến thể Omicron đang lưu hành.
Để hạn chế sự lây lan COVID-19, Bắc Kinh triển khai "hệ thống vòng khép kín" - một bong bóng tách biệt hoàn toàn khỏi phần còn lại của thành phố. Bong bóng này chào đón khoảng 11.000 người từ khắp nơi trên thế giới. Họ phải di chuyển qua 3 khu vực thi đấu cách nhau khoảng 180km.
Việc bảo vệ bong bóng đòi hỏi nhân lực khổng lồ, lập kế hoạch tỉ mỉ, giám sát toàn diện và thực thi nghiêm ngặt. Những người ở trong bong bóng thi đấu, làm việc, ăn và ngủ mà không tiếp xúc với người dân Trung Quốc nói chung.
Bong bóng khép kín này bao gồm một loạt sân vận động, trung tâm hội nghị và hơn 70 khách sạn, với những khách sạn ở trung tâm thành phố Bắc Kinh được rào lại và được cảnh sát canh gác chặt chẽ. Bong bóng phục vụ Olympic Bắc Kinh 2022 thậm chí còn có hệ thống giao thông riêng, với 4.000 xe chuyên dụng để phục vụ di chuyển.
Ba khu vực thuộc bong bóng Olympic 2022 liên kết với nhau bằng tàu cao tốc và đường cao tốc. Để duy trì sự phân cách, các toa tàu cũng được phân chia, và các xe buýt trong hệ thống được đánh dấu làn đặc biệt. Những người lái xe không tham gia Olympic đi vào những làn đường này sẽ bị phạt.