Bốn tỉnh của Trung Quốc hạ mức cảnh báo khẩn cấp với COVID-19

HỒNG HẠNH |

Bốn tỉnh của Trung Quốc là Vân Nam, Quảng Đông, Sơn Tây và Quý Châu vào ngày 24.2 đã hạ thấp các mức cảnh báo khẩn cấp với virus Corona (COVID-19).

Theo Reuters, hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu đã giảm mức cảnh báo khẩn cấp từ cấp I xuống cấp III. Đồng thời, hai tỉnh Quảng Đông và Sơn Tây cũng hạ mức cảnh báo xuống cấp II.

Trung Quốc có một hệ thống phản ứng bốn cấp cho các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe, với mức I là nghiêm trọng nhất.

Tỉnh Cam Túc là nơi đầu tiên hạ thấp các biện pháp vào ngày 21.2, sau đó là tỉnh Liêu Ninh vào ngày 22.2.

Vào ngày 23.2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố dịch COVID-19 là "trường hợp khẩn cấp y tế công cộng lớn nhất" kể từ khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ca ngợi Bắc Kinh về việc xử lý dịch bệnh viêm phổi cấp do COVID-19.

Vào ngày 24.2, Hàn Quốc có thêm 161 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 763 ở quốc gia này. Ca tử vong thứ 7 cũng được công bố sáng cùng ngày. Điều này đưa Hàn Quốc là quốc gia ngoài Trung Quốc có tổng số ca nhiễm virus lớn nhất thế giới tính đến nay.

Trước đó, Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo lên mức cao nhất, sau khi số ca nhiễm bệnh tăng gần gấp ba vào cuối tuần.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: 5 ngày liên tiếp, số ca xuất viện vượt ca nhiễm mới COVID-19

HỒNG HẠNH |

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia ngày 23.2, số bệnh nhân nhiễm virus được xuất viện hàng ngày của Trung Quốc đã vượt qua số ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày thứ 5 liên tiếp.

Trung Quốc điều tàu du lịch tới Vũ Hán phục vụ y bác sĩ chống dịch COVID-19

Thanh Hà |

Trung Quốc đưa 7 tàu du lịch đến làm nơi ở cho nhân viên y tế ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ngày 22.2.

Trung Quốc công bố thời gian thử nghiệm vaccine chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Xu Nanping cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 21.2, vaccine chống COVID-19 sẽ được đưa ra thử nghiệm lâm sàng vào cuối tháng 4.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc: 5 ngày liên tiếp, số ca xuất viện vượt ca nhiễm mới COVID-19

HỒNG HẠNH |

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia ngày 23.2, số bệnh nhân nhiễm virus được xuất viện hàng ngày của Trung Quốc đã vượt qua số ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày thứ 5 liên tiếp.

Trung Quốc điều tàu du lịch tới Vũ Hán phục vụ y bác sĩ chống dịch COVID-19

Thanh Hà |

Trung Quốc đưa 7 tàu du lịch đến làm nơi ở cho nhân viên y tế ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ngày 22.2.

Trung Quốc công bố thời gian thử nghiệm vaccine chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Xu Nanping cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 21.2, vaccine chống COVID-19 sẽ được đưa ra thử nghiệm lâm sàng vào cuối tháng 4.