Boeing tạm dừng sản xuất máy bay 737 Max sau 2 vụ tai nạn thảm khốc

Song Minh |

Boeing sẽ tạm thời ngừng sản xuất dòng 737 Max sau 2 vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến loại máy bay này.

346 người đã thiệt mạng khi hai máy bay 737 Max bị rơi ở Indonesia và Ethiopia do gặp sự cố với một tính năng mới.

737 Max, mẫu máy bay bán chạy nhất của Boeing đã bị cấm bay kể từ tháng 3 sau khi hai vụ tai nạn, khiến hãng sản xuất máy bay này thiệt hại hơn 9 tỉ USD cho đến nay.

Boeing đã hy vọng sẽ đưa máy bay trở lại trên không vào cuối năm nay. Nhưng các nhà quản lý Mỹ đã nói rõ rằng các Boeing 737 Max sẽ không được chứng nhận để quay trở lại bầu trời một cách nhanh chóng.

Reuters dẫn lời một nguồn tin được thông báo về sự việc hôm 15.12 nói rằng Boeing đang xem xét liệu nên cắt giảm hay ngừng sản xuất luôn dòng máy bay 737 Max sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hồi tuần trước cho biết rằng họ sẽ không chấp thuận mẫu máy bay này bay trở lại trước năm 2020.

Boeing, có trụ sở tại Seattle, Washington là một trong những nhà xuất khẩu lớn nhất của Mỹ. Công ty cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ không sa thải công nhân liên quan đến 737 Max, nhưng việc ngừng hoạt động có thể sẽ ảnh hưởng đến các nhà cung cấp và nền kinh tế rộng lớn hơn.

Cho đến nay, hãng Boeing vẫn tiếp tục sản xuất mẫu 737 MAX với tốc độ 42 chiếc mỗi tháng và mua phụ tùng từ các nhà cung cấp với số lượng lên tới 52 bộ phận mỗi tháng, mặc dù các máy bay xuất xưởng vẫn không được giao hàng cho đến khi Cục Hàng không Liên bang cho nó bay thương mại trở lại.

Việc ngừng sản xuất sẽ giúp nới lỏng tình trạng căng thẳng tiền mặt nghiêm trọng do số tiền này gắn chặt vào khoảng 375 máy bay không được giao, nhưng điều này lại dẫn đến nguy cơ gây ra các vấn đề kỹ thuật khi Boeing cố gắng trở lại sản xuất bình thường, các nguồn tin trong ngành cho biết.

Sự gián đoạn sản xuất cũng có thể dẫn đến sa thải hoặc cho nhân viên nghỉ không lương trong số 12.000 công nhân tại nhà máy sản xuất 737 của Boeing ở nam Seattle.

Cổ phiếu của Boeing đã giảm 4%, trong khi cổ phiếu của Spirit AeroSystems Holdings Inc giảm khoảng 2%. Spirit là nhà cung cấp lớn nhất của Boeing. Hãng này chế tạo thân máy bay MAX.

Boeing hôm 15.12 cho biết "sẽ tiếp tục đánh giá các quyết định sản xuất dựa trên thời gian và điều kiện phục vụ trở lại và điều này tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý”.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện "nghĩa địa" máy bay Boeing 737 Max

K.M |

Hơn 35 chiếc máy bay Boeing 737 Max của hãng hàng không Southwest Airlines đang đậu im lìm trong "nghĩa địa" máy bay ở Nam California, Mỹ.

Boeing 737 MAX hạ cánh khẩn cấp ở Mỹ do trục trặc động cơ

K.M |

Một chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng Southwest Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp hôm 26.3 vì vấn đề liên quan tới động cơ ngay sau khi cất cánh.

Kết quả sốc từ hộp đen hai vụ tai nạn máy bay Boeing 737 Max thảm khốc

Thanh Hà |

Vụ tai nạn máy bay Boeing 737 Max của hãng hàng không Ethiopian Airlines có những điểm tương đồng với chiếc máy bay của hãng Lion Air rơi xuống biển ở Indonesia khoảng 5 tháng trước.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Chứng khoán: Mức độ rủi ro trong ngắn hạn của thị trường đã tăng dần lên

Gia Miêu |

Các chỉ báo của thị trường chứng khoán vẫn hướng xuống tiêu cực và chưa có dấu hiệu tạo đáy cho điểm cân bằng.

Giành lại vỉa hè bằng cách cũ, khó có kết quả mới

Nhóm PV |

Hà Nội cũng như nhiều thành phố lớn khác của cả nước đã từng tổ chức nhiều đợt ra quân, cao điểm giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Nhưng sau một thời gian thì “đâu lại vào đấy”. Theo KTS Trần Huy Ánh - Hội Kiến trúc sư Hà Nội qua nhiều lần ra quân cho thấy khi lực lượng chức năng vừa rời đi, vỉa hè lại bị lấn chiếm. Nếu cứ ra quân giành lại vỉa hè theo cách cũ thì khó có thể có kết quả mới.

Phát hiện "nghĩa địa" máy bay Boeing 737 Max

K.M |

Hơn 35 chiếc máy bay Boeing 737 Max của hãng hàng không Southwest Airlines đang đậu im lìm trong "nghĩa địa" máy bay ở Nam California, Mỹ.

Boeing 737 MAX hạ cánh khẩn cấp ở Mỹ do trục trặc động cơ

K.M |

Một chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng Southwest Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp hôm 26.3 vì vấn đề liên quan tới động cơ ngay sau khi cất cánh.

Kết quả sốc từ hộp đen hai vụ tai nạn máy bay Boeing 737 Max thảm khốc

Thanh Hà |

Vụ tai nạn máy bay Boeing 737 Max của hãng hàng không Ethiopian Airlines có những điểm tương đồng với chiếc máy bay của hãng Lion Air rơi xuống biển ở Indonesia khoảng 5 tháng trước.