Bố vợ cũ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình qua đời

Hải Anh |

Ông Kha Hoa - bố vợ cũ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người tham gia các cuộc đàm phán giai đoạn đầu của Trung Quốc và Anh về tương lai của Hong Kong vào giai đoạn đầu những năm 1980, đã qua đời ở Bắc Kinh hôm 2.1 ở tuổi 103.

Theo SCMP, Kha Linh Linh, con gái út của ông Kha Hoa, là vợ đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cuộc hôn nhân của ông Tập và bà Kha kéo dài 3 năm, kết thúc năm 1982. Sau đó bà Kha Linh Linh chuyển đến Anh.

Năm 1954, ông Kha Hoa bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc và trở thành người đầu tiên đảm nhận vị trí lãnh đạo của vụ lễ tân của bộ ngoại giao nước này.

Năm 1960, ông trở thành đặc phái viên đầu tiên của Trung Quốc tại một quốc gia Châu Phi khi được bổ nhiệm làm đại sứ tại Guinea.

Bố vợ cũ của ông Tập Cận Bình từng là vụ trưởng phụ trách quan hệ Châu Á trong giai đoạn giữa thập niên 70 của thế kỷ trước và được bổ nhiệm làm Đại sứ Trung Quốc tại Anh năm 1978.

Hồi tháng 7.1982, ông Kha Hoa đã thảo luận về tương lai của Hong Kong với Thủ tướng Anh Margaret Thatcher trong một bữa ăn tối tại Đại sứ quán Trung Quốc ở London.

Hai tháng sau, ông Kha Hoa có mặt trong cuộc gặp lịch sử giữa "bà đầm thép" Thatcher và Chủ tịch Đặng Tiểu Bình ở Bắc Kinh.

Chính phủ Trung Quốc và Anh đã có hội đàm chính thức và ký Tuyên bố chung về tương lai Hong Kong vào năm 1984.

Ông Kha Hoa trở về Trung Quốc vào năm 1983 và trở thành cố vấn của Văn phòng các vấn đề Macau và Hong Kong của Hội đồng Nhà nước. Ông trở thành thành viên của ủy ban thường trực Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc năm 1988.

Ông Kha được chính phủ Trung Quốc mời dự lễ trao trả Hong Kong ngày 30.6.1997 nhờ vai trò của ông trong các cuộc trao đổi về tương lai Hong Kong. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ăng-ten Trung Quốc to gấp 5 lần New York gây lo ngại ung thư

K.M |

Trung Quốc xây dựng một ăng-ten vô tuyến thử nghiệm khổng lồ trên diện tích gấp 5 lần thành phố New York, gây lo ngại nguy cơ ung thư.

Sốc với những đại án "hổ lớn" Trung Quốc năm 2018

Song Minh |

2018, năm thứ 6 trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc bắt 23 "hổ lớn", gấp 5 lần so với năm trước đó.

Ông Tập Cận Bình tuyên bố thắng áp đảo với chiến dịch đả hổ diệt ruồi

Thanh Hà |

Truyền thông nhà nước đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố "chiến thắng áp đảo" trong cuộc chiến chống tham nhũng "đả hổ diệt ruồi".

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Ăng-ten Trung Quốc to gấp 5 lần New York gây lo ngại ung thư

K.M |

Trung Quốc xây dựng một ăng-ten vô tuyến thử nghiệm khổng lồ trên diện tích gấp 5 lần thành phố New York, gây lo ngại nguy cơ ung thư.

Sốc với những đại án "hổ lớn" Trung Quốc năm 2018

Song Minh |

2018, năm thứ 6 trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc bắt 23 "hổ lớn", gấp 5 lần so với năm trước đó.

Ông Tập Cận Bình tuyên bố thắng áp đảo với chiến dịch đả hổ diệt ruồi

Thanh Hà |

Truyền thông nhà nước đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố "chiến thắng áp đảo" trong cuộc chiến chống tham nhũng "đả hổ diệt ruồi".