Bộ Tứ sắp tái họp

NGẠC NGƯ |

Nếu trong những ngày tới không xảy ra đột biến bất lợi thì ngày 9.12 tới này sẽ có cuộc gặp cấp cao tới của 4 nước là Pháp, Đức, Nga và Ukraina ở thủ đô Paris của nước Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã mời Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraina Volodymir Zelensky đến Pháp để cùng nhau tiến hành sự kiện này và những bên được mời đều đã nhận lời mời.

Cuộc gặp cấp cao bốn bên này không phải là sự kiện chính trị ngoại giao thuần tuý ở Châu Âu mà là sự hoạt động trở lại của một khuôn khổ diễn đàn gặp gỡ và trao đổi ở cấp cao giữa Đức, Pháp, Nga và Ukraina được thành lập năm 2014. Nó còn được gọi là Thể thức Normandy do được thành lập vào dịp cả Tổng thống Ukraina khi ấy là ông Petro Poroshenko, ông Putin và bà Merkel, được Tổng thống Pháp khi ấy là ông Francois Hollande mời sang Pháp dự các nghi lễ kỷ niệm 70 năm ngày quân đội đồng minh đổ bộ lên bãi biển Normandy của Pháp để mở mặt trận thứ 2 trong cuộc chiến tranh với phátxít Đức và Italia.

Mục đích của khuôn khổ diễn đàn này là tìm kiếm giải pháp chính trị cho các vấn đề liên quan đến Ukraina, cụ thể ở đây là vấn đề Crimea và vấn đề nội chiến, ly khai ở vùng lãnh thổ miền đông của Ukraina. Tất cả những vấn đề này đều liên quan trực tiếp đến mối quan hệ song phương giữa Ukraina và Nga.

Thể thức Normandy là khuôn khổ diễn đàn duy nhất kéo được Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraina ngồi chung một bàn thương thảo. Từ sau đó, cơ chế gặp cấp cao này được tiến hành mấy lần, nhưng bị ngưng trệ từ năm 2016 do ông Putin từ chối gặp ông Poroshenko. Nguyên do của sự cự tuyệt này là ông Poroshenko gia tăng mức độ thù địch và đối địch Nga.

Hiện tại, bối cảnh tình hình khác biệt rất cơ bản so với cách đây 3 năm. Ở Ukraina có tổng thống mới và vị tổng thống mới này dành ưu tiên chính sách hàng đầu để ngăn chặn ly khai lãnh thổ và bình ổn tình hình chính trị an ninh ở Ukraina. Vì thế, người này tìm cách gây dựng kênh quan hệ trực tiếp với cá nhân ông Putin. Ông Zelensky đã không chỉ chủ động thể hiện thiện chí hoà giải với ông Putin và nước Nga nên đã dần đáp ứng những điều kiện của ông Putin để cơ chế Thể thức Normandy nói trên có thể hoạt động trở lại ở cấp cao.

Sau khi ông Zelensky chủ động làm những việc như vậy, ông Putin khó còn có thể tiếp tục quan điểm thái độ cự tuyệt gặp gỡ như trước. Mặt khác, ông Putin chắc chắn còn có lợi ích trong việc khích lệ ông Zelensky và chính quyền mới ở Ukraina không tiếp tục đối địch và thù địch Nga như trước nữa, cũng như trong việc dùng sự nồng ấm dần lên trong mối quan hệ giữa Ukraina và Nga để phân hoá Ukraina với EU.

Cả ở Pháp cũng có tổng thống mới và người này theo đuổi tham vọng gây dựng và đề cao vai trò chính trị châu lục và thế giới cho nước Pháp nên đã chủ động nỗ lực thuyết phục ông Putin trở lại với Thể thức Normandy. Bộ tứ này sắp được tái họp nhờ thế.

Nhìn vào bề ngoài, hiện có thể thấy được nhiều tín hiệu tích cực về triển vọng mối quan hệ giữa Ukraina và Nga. Những tín hiệu mới này tạo cơ sở để có thể lạc quan hơn trước về khả năng các bên liên quan cùng nhau nhất trí được về giải pháp cho các vấn đề liên quan đến Ukraina.

Không phải Mỹ hay NATO, không phải EU hay Pháp hoặc Đức nắm trong tai chìa khoá quyết định nhất để giải quyết được các vấn đề liên quan đến Ukraina, mà chìa khoá ấy nằm ở trong mối quan hệ giữa Ukraina và Nga. Chừng nào không cải thiện được quan hệ với Nga, chừng ấy Ukraina không thể tiến triển được thêm trên con đường dẫn đến giải pháp chính trị hoà bình cho vấn đề ly khai và nội chiến ở Ukraina.

Nhìn nhận như thế sẽ thấy cuộc gặp cấp cao tới này của Bộ Tứ nói trên có ý nghĩa quan trọng to lớn như thế nào, ngay cả khi kết quả đạt được chắc sẽ ít ỏi và còn rất hạn chế.

NGẠC NGƯ
TIN LIÊN QUAN

Ukraina cáo buộc Nga "phá hoại" 3 tàu hải quân trước khi trao trả

Song Minh |

Ba tàu hải quân Ukraina bị Nga bắt giữ một năm trước đã bị phá hoại trước khi được trao trả lại cho Ukraina, hải quân nước này cho biết.

Boeing 737 lại gặp sự cố hú vía ở Ukraina

Song Minh |

Một chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải hạ cánh cứng xuống sân bay Odessa, Ukraina do thiết bị hạ cánh ở mũi máy bay bị hỏng.

Ukraina chấp nhận "thỏa hiệp hợp lý" để giải quyết xung đột miền đông

Song Minh |

Ukraina sẵn sàng chấp nhận "thỏa hiệp hợp lý" tại hội nghị Bộ Tứ Normandy về giải quyết cuộc xung đột ở miền đông Ukraina - Ngoại trưởng Vadym Prystaiko cho biết hôm 19.11.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Ukraina cáo buộc Nga "phá hoại" 3 tàu hải quân trước khi trao trả

Song Minh |

Ba tàu hải quân Ukraina bị Nga bắt giữ một năm trước đã bị phá hoại trước khi được trao trả lại cho Ukraina, hải quân nước này cho biết.

Boeing 737 lại gặp sự cố hú vía ở Ukraina

Song Minh |

Một chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải hạ cánh cứng xuống sân bay Odessa, Ukraina do thiết bị hạ cánh ở mũi máy bay bị hỏng.

Ukraina chấp nhận "thỏa hiệp hợp lý" để giải quyết xung đột miền đông

Song Minh |

Ukraina sẵn sàng chấp nhận "thỏa hiệp hợp lý" tại hội nghị Bộ Tứ Normandy về giải quyết cuộc xung đột ở miền đông Ukraina - Ngoại trưởng Vadym Prystaiko cho biết hôm 19.11.