Bộ Tư pháp Mỹ kiện công ty Trung Quốc vì bán khẩu trang giả

Lê Thanh Hà |

Bộ Tư pháp Mỹ vừa khởi kiện một công ty Trung Quốc đã bán gần nửa triệu khẩu trang N95 giả và không đạt tiêu chuẩn cho khách hàng ở Mỹ hồi tháng 4 - thời điểm dịch COVID-19 đang tấn công mạnh nước này.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, trong đơn khiếu nại gửi lên tòa án liên bang ở Brooklyn, New York (Mỹ), Bộ Tư pháp Mỹ cho biết công ty King Year Packaging and Printing có trụ sở tại Quảng Đông (Trung Quốc) đã vận chuyển tới Mỹ lô khẩu trang N95 dùng để bảo vệ nhân viên y tế và người dân chống dịch COVID-19.

Trong đơn kiện nêu rõ, công ty này bị tố đã khai khống khi báo cáo 495.200 khẩu trang N95 đáp ứng tiêu chuẩn và đã được Viện An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Mỹ (NIOSH) cấp giấy chứng nhận. Các nhà nhập khẩu ở Mỹ đã thanh toán hơn 1 triệu USD cho số khẩu trang nhập từ công ty này.

Đặc vụ Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) Douglas Korneski - người chịu trách nhiệm điều tra vụ việc - cho biết: "Các cáo buộc trong đơn kiện cho thấy hành động xem thường sự an toàn của người sử dụng một cách trắng trợn. Nếu chúng tôi không tiến hành điều tra thì công ty này có thể sẽ tiếp tục kiếm nhiều tiền trong khi các nhân viên y tế phải gánh chịu hậu quả".

Theo AFP, công ty Trung Quốc đã bị truy tố các tội danh bao gồm bán sản phẩm y tế có nhãn hiệu sai lệch, không đạt chuẩn, đồng thời, khai khống với Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA).

Mỗi tội danh sẽ phải chịu khoản tiền phạt tối đa 500.000 USD hoặc gấp đôi số tiền mà công ty Trung Quốc thu được từ việc bán khẩu trang.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bị bắt vì sử dụng dữ liệu cá nhân bất hợp pháp nhận hàng trăm khẩu trang

Lê Thanh Hà |

Tại Singapore, một người đàn ông đã bị bắt vì cáo buộc sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác bất hợp pháp nhằm lấy hơn 200 khẩu trang từ máy bán hàng tự động ở Simei, Straits Times đưa tin.

Nhật Bản: Sáng chế vật dụng giúp hết đau tai khi đeo khẩu trang

Lê Thanh Hà |

Một số nhà sản xuất kính mắt tại Nhật Bản đã đưa ra sáng kiến sử dụng "kẹp khẩu trang", giúp người sử dụng khẩu trang phòng dịch COVID-19 khỏi bị đau tai vì đeo thường xuyên.

Đeo khẩu trang gây nguy hiểm đối với trẻ nhỏ dưới 2 tuổi

HỒNG HẠNH |

Giới y khoa Nhật Bản khuyến cáo, trẻ em dưới 2 tuổi không nên đeo khẩu trang vì những rủi ro liên quan đến sức khỏe.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Bị bắt vì sử dụng dữ liệu cá nhân bất hợp pháp nhận hàng trăm khẩu trang

Lê Thanh Hà |

Tại Singapore, một người đàn ông đã bị bắt vì cáo buộc sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác bất hợp pháp nhằm lấy hơn 200 khẩu trang từ máy bán hàng tự động ở Simei, Straits Times đưa tin.

Nhật Bản: Sáng chế vật dụng giúp hết đau tai khi đeo khẩu trang

Lê Thanh Hà |

Một số nhà sản xuất kính mắt tại Nhật Bản đã đưa ra sáng kiến sử dụng "kẹp khẩu trang", giúp người sử dụng khẩu trang phòng dịch COVID-19 khỏi bị đau tai vì đeo thường xuyên.

Đeo khẩu trang gây nguy hiểm đối với trẻ nhỏ dưới 2 tuổi

HỒNG HẠNH |

Giới y khoa Nhật Bản khuyến cáo, trẻ em dưới 2 tuổi không nên đeo khẩu trang vì những rủi ro liên quan đến sức khỏe.