Reuters đưa tin, tuy các ca nhiễm mới ở Pháp không tăng theo cấp số nhân, nhưng số lượng bệnh nhân COVID-19 đưa vào chăm sóc đặc biệt (ICU) đã đạt mức cao mới trên toàn quốc trong vòng 3,5 tháng qua với gần 4.000 ca. Pháp cũng đang phải đối mặt với các biến thể nguy hiểm hơn.
Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran hôm 11.3 cho biết: “Tại thời điểm này, chúng tôi có thể nói rằng các biến thể dễ lây lan hơn và nguy hiểm hơn và hiện chiếm hơn 2/3 số ca nhiễm virus ở Pháp''.
Theo thông tin từ Bộ trưởng, cứ sau 12 phút lại có một bệnh nhân mới được đưa vào ICU ở khu vực Paris, hiện vẫn chưa rõ khi nào khu vực này sẽ đạt đỉnh dịch.
Bên cạnh lệnh giới nghiêm toàn quốc lúc 18h giờ, Pháp cũng áp đặt các lệnh phong tỏa theo từng địa phương vào cuối tuần ở các khu vực phía bắc và phía nam của đất nước. Nhưng chính phủ cho đến nay vẫn không đồng ý triển khai các biện pháp này ở khu vực Paris rộng lớn.
Tại khu vực này, số lượng người trong các đơn vị ICU hiện là gần 1.100 và có thể lên tới 1.500 người vào cuối tháng 3 nếu xu hướng hiện tại vẫn tiếp diễn. Ông Veran cảnh báo, mức đó sẽ là "nguy cấp" đối với hệ thống bệnh viện trong khu vực.
Ông nói: “Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết nếu đại dịch duy trì nhịp độ lây lan hiện tại”.
Pháp hy vọng chiến dịch tiêm chủng sẽ giúp nước này tránh được các biện pháp hạn chế mới. Trước việc một số quốc gia Châu Âu đình chỉ tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca, Bộ trưởng Veran cho rằng, Pháp không có lý do gì để làm theo.
Sau khi kết thúc cuộc họp báo Bộ Y tế, một quan chức thông tin, Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian sẽ tự cách ly sau khi tiếp xúc với một thành viên gia đình có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
Số ca mắc mới ở Pháp đã tăng thêm 27.166 ca vào ngày 11.3, nâng tổng số ca COVID-19 lên 3,99 triệu - đứng thứ sáu trên toàn cầu. Pháp cũng ghi nhận 265 ca tử vong mới trong 24h qua, nâng tổng số lên 89.830 người - cao thứ bảy trên thế giới.
Theo dữ liệu từ Bộ Y tế, 4,54 triệu người ở Pháp, tương đương 8,7% dân số trưởng thành, đã được tiêm vaccine COVID-19 mũi đầu tiên và 2,16 triệu người được tiêm mũi thứ hai, trong tổng số gần 6,71 triệu mũi tiêm.
Chính phủ Pháp đặt mục tiêu tiêm chủng cho 10 triệu người vào giữa tháng 4, 20 triệu người vào giữa tháng 5 và 30 triệu đến hết mùa hè.