Bộ trưởng Y tế Đức nêu thời điểm có vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cảnh báo, việc chạy đua để phát triển vaccine COVID-19 trên toàn thế giới có thể mất vài năm.

Dù đã có một số bước khởi đầu đầy hứa hẹn, việc phát triển vaccine vẫn là một trong số những nhiệm vụ "thách thức nhất" trong ngành y, Bộ trưởng Jens Spahn chia sẻ với đài ARD tối 3.5.

"Tôi sẽ rất vui nếu vaccine thành công sau vài tháng nữa" - ông nhấn mạnh nhưng lưu ý mọi người nên thận trọng bởi thực tế là "cũng có thể mất tới vài năm bởi dĩ nhiên có thể có thất bại, như chúng ta từng chứng kiến với các vaccine khác".

Một hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tổ chức ngày 4.5 được kỳ vọng sẽ có 7,5 tỉ euro (8,3 tỉ USD) để phát triển các phương pháp điều trị và vaccine ngừa COVID-19.

Cuối tuần qua, Thủ tướng Angela Merkel cam kết Đức đóng góp tài chính đáng kể cho khoản ngân sách này.

Bộ trưởng Spahn lưu ý, thực tế là mỗi người bị mắc COVID-19 ở Đức đã lây nhiễm cho chưa tới 1 người là tín hiệu tốt cho tình hình dịch bệnh ở Đức.

Bộ trưởng cũng đề cập tới kế hoạch dần dần dỡ bỏ các hạn chế công cộng của Đức. Ông hé lộ rằng có thể tới cuối tuần này chính phủ sẽ công bố lộ trình trong tương lai để mở lại các nhà hàng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đức nhận trách nhiệm đưa vaccine COVID-19 đến mọi người trên thế giới

Song Minh |

Thủ tướng Angela Merkel nói Đức chịu trách nhiệm phát triển vaccine và thuốc COVID-19 cho mọi người trên thế giới.

Đức bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa COVID-19 trên người

HỒNG HẠNH |

Viện vaccine và thuốc sinh học của Đức bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa COVID-19 trên người.

Đức sẽ miễn phí điều trị COVID-19 cho các bệnh nhân tiếp nhận từ EU

Lê Thanh Hà |

Đức sẽ miễn chi phí điều trị COVID-19 cho bệnh nhân của các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) mà nước này đã tiếp nhận trước đó.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đức nhận trách nhiệm đưa vaccine COVID-19 đến mọi người trên thế giới

Song Minh |

Thủ tướng Angela Merkel nói Đức chịu trách nhiệm phát triển vaccine và thuốc COVID-19 cho mọi người trên thế giới.

Đức bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa COVID-19 trên người

HỒNG HẠNH |

Viện vaccine và thuốc sinh học của Đức bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa COVID-19 trên người.

Đức sẽ miễn phí điều trị COVID-19 cho các bệnh nhân tiếp nhận từ EU

Lê Thanh Hà |

Đức sẽ miễn chi phí điều trị COVID-19 cho bệnh nhân của các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) mà nước này đã tiếp nhận trước đó.