Bộ trưởng Y tế Đức công bố thời điểm có vaccine COVID-19

Phương Linh |

Bộ trưởng Y tế Đức dự kiến ​​sẽ có vaccine COVID-19 vào đầu năm 2021 để tiêm chủng cho người dân.

Tờ Der Spiegel dẫn lời Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn ngày 23.10 cho biết, vaccine COVID-19 có thể có ở Đức vào tháng 1.2021, hoặc có thể vào tháng 2 hoặc tháng 3, thậm chí muộn hơn, và sẽ không bắt buộc tiêm chủng.

Theo tin tức từ tờ Daily Bild hôm 23.10, Đức đang chuẩn bị cho công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 trước cuối năm nay. Tờ báo cho biết Bộ Y tế Đức lên kế hoạch thành lập 60 trung tâm tiêm chủng đặc biệt để đảm bảo vaccine COVID-19 có thể được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp, đồng thời yêu cầu 16 bang nước này cung cấp thông tin địa điểm trước ngày 10.11.

Ông Spahn thông tin trên tờ Der Spiegel, nói rằng nước Đức đang đảm bảo liều lượng vaccine COVID-19 "nhiều hơn đáng kể" để đáp ứng nhu cầu dự kiến và có thể bán số lượng dư thừa cho các quốc gia khác hoặc tặng cho các quốc gia nghèo hơn.

Bộ trưởng Spahn đã yêu cầu các chuyên gia, bao gồm Hội đồng Đạo đức và Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Leopoldina, quyết định đối tượng sẽ được tiêm trước tiên, nhưng các y tá, bác sĩ và chuyên gia y tế sẽ đứng đầu danh sách.

Bộ trưởng Y tế tiết lộ ý định thiết lập một hệ thống đặt lịch hẹn kỹ thuật số để tổ chức việc tiêm chủng, cũng như một ứng dụng để ghi lại các tác dụng phụ có thể xảy ra.

Mặc dù lý tưởng nhất là sẽ có một công cụ kỹ thuật số duy nhất để thực hiện tất cả quy trình này, nhưng kinh nghiệm cho thấy mọi thứ có thể trở nên sai lầm nhanh chóng dưới áp lực thời gian, vì vậy Bộ đang lên cho kế hoạch "một số giải pháp độc lập", ông Spahn cho hay.

Trong tuần này, Bộ trưởng Y tế Đức đã xét nghiệm COVID-19 và có kết quả dương tính.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc lên tiếng việc Brazil từ chối mua vaccine COVID-19

Song Minh |

Bắc Kinh chính thức lên tiếng về việc Tổng thống Brazil từ chối mua vaccine COVID-19 của Trung Quốc.

Mỹ: Đủ vaccine COVID-19 cho người dễ bị tổn thương vào cuối 2020

Phương Linh |

Mỹ có khả năng sẽ đủ vaccine COVID-19 an toàn và hiệu quả để tiêm chủng cho người dễ bị tổn thương vào cuối 2020.

Tình nguyện viên thử nghiệm vaccine COVID-19 tử vong

Khánh Minh |

Một tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vaccine COVID-19 của Anh chết ở Brazil.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Trung Quốc lên tiếng việc Brazil từ chối mua vaccine COVID-19

Song Minh |

Bắc Kinh chính thức lên tiếng về việc Tổng thống Brazil từ chối mua vaccine COVID-19 của Trung Quốc.

Mỹ: Đủ vaccine COVID-19 cho người dễ bị tổn thương vào cuối 2020

Phương Linh |

Mỹ có khả năng sẽ đủ vaccine COVID-19 an toàn và hiệu quả để tiêm chủng cho người dễ bị tổn thương vào cuối 2020.

Tình nguyện viên thử nghiệm vaccine COVID-19 tử vong

Khánh Minh |

Một tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vaccine COVID-19 của Anh chết ở Brazil.