Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nói về việc chỉ định công tố viên đặc biệt

Hải Anh |

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ khẳng định, không cần chỉ định công tố viên đặc biệt về gian lận bầu cử hoặc Hunter Biden, con trai của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr khẳng định, ông sẽ không chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra gian lận bầu cử hoặc điều tra Hunter Biden vì không cần thiết, NBC News thông tin.

Theo đó, khi báo giới hỏi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ về một cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt về gian lận bầu cử, thu giữ các máy bầu cử, ông William Barr cho biết, rất ít cơ sở cho bất kỳ động thái nào như vậy.

"Tôi không thấy có cơ sở nào để chính phủ liên bang thu giữ các máy móc", ông nói. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho biết thêm rằng, ông khẳng định không có gian lận bầu cử trên quy mô lớn ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Về khả năng có một cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt về gian lận bầu cử, Bộ trưởng William Barr lưu ý: "Nếu tôi nghĩ rằng một công tố viên đặc biệt ở giai đoạn này là công cụ phù hợp và thích hợp, tôi sẽ làm, tôi sẽ chỉ định một công tố viên đặc biệt. Nhưng tôi chưa làm và tôi sẽ không làm thế".

Tổng thống Donald Trump đã thông báo vào tuần trước rằng, ông William Barr sẽ rời cương vị Bộ trưởng Tư pháp Mỹ ngay trước Giáng sinh. Cấp phó của ông Barr là Jeff Rosen sẽ giữ vai trò quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ trong những tuần cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông Donald Trump.

Liên quan tới cuộc điều tra thuế của Hunter Biden, con trai Tổng thống đắc cử Joe Biden, ông William Barr khẳng định, giới chức đang xử lý một cách thích hợp cuộc điều tra này. Bộ trưởng Tư pháp sắp từ chức của chính quyền ông Donald Trump cũng bác bỏ câu hỏi về cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt đối với Hunter Biden.

"Cho đến thời điểm này, tôi không thấy lý do gì để bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt và tôi không có kế hoạch làm như vậy trước khi tôi rời nhiệm sở” - ông Barr nói.

Giới chức liên bang điều tra về thuế của Hunter Biden. Nguồn tin của NBC News cho biết, cuộc điều tra được mở vào năm 2018, một năm trước khi ông Joe Biden tuyên bố tranh cử tổng thống. Cuộc điều tra được thúc đẩy khi ông William Barr được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ sẽ đóng cửa hai lãnh sự quán ở Nga

Hải Anh |

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch đóng cửa 2 lãnh sự quán cuối cùng của nước này ở Nga theo quy định của Mátxcơva về số lượng nhà ngoại giao được phép ở nước này.

Ông Joe Biden lần đầu nêu quan điểm việc con trai bị điều tra

Hải Anh |

Ông Joe Biden nói "tôi tin tưởng" con trai Hunter Biden không làm điều gì sai trái khi liên bang đang điều tra về thuế của doanh nhân này.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ lên tiếng về thông tin gian lận bầu cử

Thanh Hà |

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr tuyên bố, Bộ Tư pháp không phát hiện ra bằng chứng nào về việc gian lận bầu cử phổ biến có thể thay đổi kết quả bầu cử Mỹ năm 2020.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Mỹ sẽ đóng cửa hai lãnh sự quán ở Nga

Hải Anh |

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch đóng cửa 2 lãnh sự quán cuối cùng của nước này ở Nga theo quy định của Mátxcơva về số lượng nhà ngoại giao được phép ở nước này.

Ông Joe Biden lần đầu nêu quan điểm việc con trai bị điều tra

Hải Anh |

Ông Joe Biden nói "tôi tin tưởng" con trai Hunter Biden không làm điều gì sai trái khi liên bang đang điều tra về thuế của doanh nhân này.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ lên tiếng về thông tin gian lận bầu cử

Thanh Hà |

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr tuyên bố, Bộ Tư pháp không phát hiện ra bằng chứng nào về việc gian lận bầu cử phổ biến có thể thay đổi kết quả bầu cử Mỹ năm 2020.