Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản từ chức, Thủ tướng Abe xin lỗi toàn dân

Song Minh |

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản từ chức hôm 25.10 sau những cáo buộc vi phạm luật bầu cử, khiến Thủ tướng Abe phải đứng ra xin lỗi người dân.

Thủ tướng Abe Shinzo cho biết ông đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Isshu Sugawara và yêu cầu ông Hiroshi Kajiyama nắm quyền lãnh đạo tại Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

"Tôi chịu trách nhiệm vì việc bổ nhiệm ông Sugawara và tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc đến người dân Nhật Bản về kết quả này" - Reuters dẫn lời Thủ tướng Abe nói với các phóng viên tại văn phòng của mình.

Ông Sugawara đã chịu áp lực sau khi truyền thông cho hay ông đã tặng quà cho cử tri ở khu vực bầu cử ở Tokyo của mình, chẳng hạn như dưa và cua đắt tiền, đồng thời gửi tiền chia buồn cho gia đình một người ủng hộ - hành động có thể vi phạm luật tranh cử.

"Ông Sugawara cần đưa ra lời giải thích" - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói hôm 24.10.

Ông Sugarawa trả lời báo giới ngày 25.10: "Tôi không muốn các vấn đề của mình làm chậm các cuộc thảo luận của quốc hội".

Một tháng trước, ông Sugawara được Thủ tướng Abe bổ nhiệm chức Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp - vị trí chủ chốt để xử lý tranh chấp thương mại với nước láng giềng Hàn Quốc.

Ông Kajiyama, người sẽ dẫn đầu các cuộc đàm phán thương mại với Seoul nếu chấp nhận đề cử, trước đây đã giữ một chức vụ trong nội các của Thủ tướng Abe, với tư cách là Bộ trưởng phụ trách khôi phục nền kinh tế địa phương.

Nhật Bản và Hàn Quốc đã vướng vào một cuộc tranh chấp thương mại kể từ khi Tokyo thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đối với các nguyên liệu quan trọng trong ngành sản xuất chip của Hàn Quốc, và sau đó đưa Seoul ra khỏi danh sách các quốc gia đủ điều kiện xuất khẩu nhanh.

Các động thái này được coi là một phần để trả đũa việc Tòa án Tối cao Hàn Quốc hồi tháng 10 năm ngoái đã ra lệnh cho một số công ty Nhật Bản bồi thường cho lao động Hàn Quốc bị cưỡng bức trong chiến tranh.

Ngày 24.10, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đã có cuộc hội đàm, trong đó hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc hợp tác với Triều Tiên và các vấn đề khác, đồng thời tìm cách xây dựng lại quan hệ.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản

Văn phòng Chính phủ |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Việt Nam đã hoàn thành tốt đẹp chuyến tham dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản Naruhito.

Thủ tướng tiếp tập đoàn đầu tư tài chính lớn nhất Nhật Bản, Softbank

THEO VGP |

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Naruhito, chiều 22.10, tại Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Masayoshi Son, Tổng Giám đốc Tập đoàn Softbank - tập đoàn đầu tư tài chính lớn nhất Nhật Bản với phạm vi đầu tư, kinh doanh trên toàn thế giới.

Nhật Bản tất bật chuẩn bị lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito

Thanh Hà |

Những khâu chuẩn bị cuối cùng cho lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito đang được gấp rút chuẩn bị hôm 21.10 tại Hoàng Cung ở Tokyo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản

Văn phòng Chính phủ |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Việt Nam đã hoàn thành tốt đẹp chuyến tham dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản Naruhito.

Thủ tướng tiếp tập đoàn đầu tư tài chính lớn nhất Nhật Bản, Softbank

THEO VGP |

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Naruhito, chiều 22.10, tại Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Masayoshi Son, Tổng Giám đốc Tập đoàn Softbank - tập đoàn đầu tư tài chính lớn nhất Nhật Bản với phạm vi đầu tư, kinh doanh trên toàn thế giới.

Nhật Bản tất bật chuẩn bị lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito

Thanh Hà |

Những khâu chuẩn bị cuối cùng cho lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito đang được gấp rút chuẩn bị hôm 21.10 tại Hoàng Cung ở Tokyo.