Bộ trưởng Tài chính bang Hesse của Đức tự tử

Khánh Minh |

Bộ trưởng Tài chính một bang của Đức tự tử vì không chịu nổi áp lực khủng hoảng do COVID-19.

Ông Thomas Schaefer, Bộ trưởng Tài chính bang Hesse, đã tự tử vì "lo ngại sâu sắc" về cách đối phó với sự sụp đổ kinh tế do COVID-19 - AFP dẫn lời Thủ hiến bang Volker Bouffier cho biết hôm 29.3.

Ông Schaefer, 54 tuổi, được phát hiện đã chết gần đường ray tàu hỏa hôm 28.3. Văn phòng công tố thành phố Wiesbaden cho biết họ tin rằng ông đã chết vì tự tử.

"Chúng tôi đang bị sốc, chúng tôi không tin và trên hết, chúng tôi vô cùng buồn bã" - ông Bouffier nói trong một tuyên bố được ghi lại.

Bang Hasse là nơi có thủ đô tài chính Frankfurt của Đức, nơi các ngân hàng lớn như Deutsche Bank và Commerzbank đặt trụ sở chính. Ngân hàng Trung ương Châu Âu cũng được đặt tại Frankfurt.

Thủ hiến Bouffier cho biết, ông Schaefer, Bộ trưởng Tài chính bang Hasse trong 10 năm, đã làm việc "cả ngày lẫn đêm" để giúp các công ty và công nhân đối phó với tác động kinh tế của đại dịch.

"Hôm nay, chúng ta thấy ông ấy đã lo lắng sâu sắc như thế nào” - ông Bouffier, một đồng minh thân cận của Thủ tướng Angela Merkel nói.

"Chính xác là trong thời gian khó khăn này, chúng ta sẽ cần một người như ông ấy" - Thủ hiến nói thêm.

Nổi tiếng và được kính trọng, ông Schaefer từ lâu đã được coi là người kế nhiệm tiềm năng vị trí Thủ hiến bang của ông Bouffier.

Giống như ông Bouffier, ông Schaefer thuộc đảng CDU trung hữu của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Bộ trưởng Tài chính bang Hasse chết đi bỏ lại một người vợ và hai đứa con.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đức: Lý do tỉ lệ tử vong COVID-19 thấp nhất trong 10 nước ảnh hưởng nặng nề

HỒNG HẠNH |

Tỉ lệ tử vong vì COVID-19 ở Đức thấp nhất trong 10 quốc gia ảnh hưởng nặng nề bởi cách tiếp cận theo dõi bệnh nhân ngay từ đầu cùng những chỉ dẫn và khuyến cáo có từ sớm.

COVID-19 ở Đức: Số ca mắc tăng vọt gần 3.000 sau một đêm

Hải Anh |

Số ca mắc COVID-19 ở Đức đã tăng gần 3.000 chỉ sau một đêm lên 13.957 ca, Sky News ngày 20.3 dẫn thông tin từ Viện Robert Koch, một cơ quan chính phủ Đức.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đức: Lý do tỉ lệ tử vong COVID-19 thấp nhất trong 10 nước ảnh hưởng nặng nề

HỒNG HẠNH |

Tỉ lệ tử vong vì COVID-19 ở Đức thấp nhất trong 10 quốc gia ảnh hưởng nặng nề bởi cách tiếp cận theo dõi bệnh nhân ngay từ đầu cùng những chỉ dẫn và khuyến cáo có từ sớm.

COVID-19 ở Đức: Số ca mắc tăng vọt gần 3.000 sau một đêm

Hải Anh |

Số ca mắc COVID-19 ở Đức đã tăng gần 3.000 chỉ sau một đêm lên 13.957 ca, Sky News ngày 20.3 dẫn thông tin từ Viện Robert Koch, một cơ quan chính phủ Đức.