Bộ trưởng Quốc phòng Trung - Ấn gặp mặt ở Nga giữa căng thẳng biên giới

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ và Trung Quốc gặp mặt tại Mátxcơva, Nga trong bối cảnh căng thẳng biên giới Trung - Ấn tăng thời gian gần đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Ấn Độ có cuộc hội đàm tại Mátxcơva hôm 4.9, bên lề hội nghị của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Nikkei đưa tin.

Đây là cuộc tiếp xúc chính trị trực tiếp cấp cao nhất kể từ khi căng thẳng biên giới Trung - Ấn bùng phát từ tháng 5. Trước đó, Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar và Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval đã có các cuộc điện đàm riêng với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về vấn đề căng thẳng biên giới.

Trung Quốc và Ấn Độ đã triển khai lực lượng tăng cường dọc theo biên giới chạy qua phía tây dãy Himalaya sau cuộc đụng độ biên giới hồi tháng 6 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nhận lời gặp người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenghe) tại Mátxcơva khi cả hai đang tham dự cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, một quan chức chính phủ Ấn Độ thông tin. Theo quan chức này, đề xuất cuộc gặp cấp Bộ trưởng Quốc phòng Trung - Ấn xuất phát từ phía Trung Quốc.

Nguồn tin chính phủ Ấn Độ tiết lộ với Indianlekhak.com, Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc - Tướng Ngụy Phượng Hòa có cuộc họp kéo dài 2 giờ ở Mátxcơva hôm 4.9 với trọng tâm là xoa dịu căng thẳng biên giới đang gia tăng ở phía đông Ladakh.

Hội đàm bắt đầu vào khoảng 21h30 tại một khách sạn lớn ở Mátxcơva, theo báo chí Nga.

Báo chí Ấn Độ cho hay, tại hội đàm, Bộ trưởng Rajnath Singh nhấn mạnh việc khôi phục hiện trạng ở Đông Ladakh và đẩy nhanh việc di chuyển quân đội.

Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ công bố trên Twitter rằng, cuộc họp giữa Bộ trưởng Rajnath Singh và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc kéo dài 2 giờ 20 phút.

Phái đoàn Ấn Độ phản đối mạnh mẽ những nỗ lực mới của quân đội Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng ở bờ phía nam hồ Pangong, đồng thời kiên quyết giải quyết bế tắc thông qua đàm phán, theo các nguồn tin của Indianlekhak.com.

“Trọng tâm của cuộc hội đàm giữa hai bộ trưởng quốc phòng là về các phương pháp giải quyết vấn đề biên giới trong một thời gian dài" - một nguồn tin nói.

Sau đụng độ biên giới Trung - Ấn hồi tháng 6, cả Trung Quốc và Ấn Độ dường như đều tuân thủ quy định tránh sử vụng súng ở khu vực có độ cao lớn. Cho tới nay, tình hình ở biên giới Trung - Ấn vẫn căng thẳng.

Các chỉ huy quân sự và các nhà ngoại giao đã và đang tổ chức các cuộc đàm phán để chấm dứt bế tắc ở Đường kiểm Ấn Độ - Trung Quốc hay Đường kiểm soát thực tế (LAC) nhưng có rất ít tiến triển, Reuters nhận định.

Cuối tuần trước, các quan chức Ấn Độ nói rằng, các lực lượng ở biên giới đã được huy động để ngăn chặn quân đội Trung Quốc chiếm một đỉnh đồi thuộc lãnh thổ Ấn Độ.

"Tình hình dọc theo LAC đang hơi căng thẳng", Tổng tư lệnh quân đội Ấn Độ Manoj Mukund Naravane chia sẻ với hãng tin ANI trong chuyến thị sát biên giới ở khu vực Ladakh. Ông cũng bày tỏ tin tưởng đàm phán có thể giải quyết tình hình căng thẳng biên giới Trung - Ấn.

Nguồn tin chính phủ Mỹ tại Washington tiết lộ với Reuters rằng, đánh giá của Mỹ là cả Bắc Kinh và New Delhi đều không có ý định đẩy tranh chấp biên giới Trung - Ấn đến mức phải tham chiến.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đụng độ biên giới Trung - Ấn: Cáo buộc mới nhất từ 2 bên

Thanh Hà |

Về đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cáo buộc quân đội Trung Quốc tiến hành "các hành động khiêu khích" ở biên giới trên núi Himalaya.

Đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất tại hồ băng ở độ cao trên 4.200m

Thanh Hà |

Đụng độ biên giới Trung - Ấn xảy ra đêm 29.8 trong đợt căng thẳng mới nhất giữa 2 bên ở biên giới tranh chấp Himalaya.

Ấn Độ - Nhật Bản diễn tập giữa căng thẳng biên giới Trung - Ấn

Khánh Minh |

Hải quân Ấn Độ và Nhật Bản thường xuyên diễn tập, đây là lần diễn tập thứ 15 trong 3 năm. Nội dung của cuộc diễn tập này là huấn luyện chiến thuật, huấn luyện truyền thông. Đáng lưu ý nó diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ và Trung Quốc đang căng thẳng biên giới ở Ladakh, phía tây Himalaya.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Đụng độ biên giới Trung - Ấn: Cáo buộc mới nhất từ 2 bên

Thanh Hà |

Về đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cáo buộc quân đội Trung Quốc tiến hành "các hành động khiêu khích" ở biên giới trên núi Himalaya.

Đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất tại hồ băng ở độ cao trên 4.200m

Thanh Hà |

Đụng độ biên giới Trung - Ấn xảy ra đêm 29.8 trong đợt căng thẳng mới nhất giữa 2 bên ở biên giới tranh chấp Himalaya.

Ấn Độ - Nhật Bản diễn tập giữa căng thẳng biên giới Trung - Ấn

Khánh Minh |

Hải quân Ấn Độ và Nhật Bản thường xuyên diễn tập, đây là lần diễn tập thứ 15 trong 3 năm. Nội dung của cuộc diễn tập này là huấn luyện chiến thuật, huấn luyện truyền thông. Đáng lưu ý nó diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ và Trung Quốc đang căng thẳng biên giới ở Ladakh, phía tây Himalaya.