Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm bãi thử hạt nhân từ thời Chiến tranh lạnh

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thăm các tiền đồn quân sự của nước này ở Bắc Cực, thị sát các đơn vị đồn trú của Hạm đội Phương Bắc.

Bộ Quốc phòng Nga thông tin trên kênh Telegram ngày 12.8, Bộ trưởng Shoigu đã kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và điều kiện sống của các lực lượng Nga đóng quân trên quần đảo Novaya Zemlya ở Bắc Băng Dương.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Shoigu cùng với người đứng đầu cơ quan năng lượng hạt nhân Rosatom Alexey Likhachev đã đi trực thăng thị sát bãi thử vũ khí trung tâm.

Liên Xô đã tiến hành nhiều vụ nổ hạt nhân tại địa điểm này trong suốt Chiến tranh lạnh. Bãi thử vũ khí hạt nhân này hiện được sử dụng để thử nghiệm “những mẫu vũ khí và phần cứng quân sự đầy triển vọng”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng xem xét điều kiện nơi ở của quân nhân trên các hòn đảo phía bắc, cũng như trường học và nhà trẻ địa phương.

Trong bài đăng khác trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Hạm đội phương Bắc của Nga là đơn vị đảm bảo an ninh cho tuyến đường biển phía Bắc, với một số tàu hải quân đang ở trên biển.

Một nhóm máy bay chiến đấu MiG-31 phụ trách không phận trên lãnh hải của Nga ở Bắc Băng Dương, trong khi các lực lượng kỹ thuật vô tuyến được sử dụng để giám sát hoạt động hàng không trong khu vực.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lắp thành công "trái tim" của lò phản ứng hạt nhân module nhỏ ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Việc lắp ráp module lõi của lò phản ứng module nhỏ (SMR) đầu tiên trên thế giới Linglong One đã hoàn tất ngày 10.8, Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) thông tin.

Nga chuyển lò phản ứng hạt nhân tối tân nhất đến Trung Quốc

Khánh Minh |

Nga đã giao khoảng 1.700 tấn thiết bị hạt nhân tối tân cho Trung Quốc, bao gồm vỏ lò phản ứng và 4 máy phát điện hơi nước cho nhà máy điện hạt nhân Tianwan.

Trung Quốc phê duyệt xây thêm 6 lò phản ứng hạt nhân

Thanh Hà |

Quốc vụ viện Trung Quốc đã phê duyệt 6 lò phản ứng hạt nhân mới trong bối cảnh nước này tiếp tục mở rộng hệ thống các dự án năng lượng nguyên tử mới lớn nhất thế giới.

Kỷ niệm 94 năm xuất bản số báo Báo Lao Động đầu tiên

Báo Lao Động |

Trải qua 94 năm xây dựng và phát triển, Báo Lao Động đã tạo dựng được uy tín ngày càng cao trong xã hội, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và bạn đọc. Định vị là một tờ báo chững chạc, tin cậy, giữ vững tôn chỉ mục đích.

Những hẹn hò trên con phố Hàng Bồ

Bài và ảnh HẢI AN |

Con phố Hàng Bồ ngắn như một thân cỏ thạch xương bồ, không quá nổi một gang tay. Thế nhưng, đây lại là một con phố sầm uất, tấp nập của vùng lõi phố cổ Hà Nội với biết bao chồng lấp lịch sử, thời gian. Khi lang thang trên vỉa hè của phố Hàng Bồ, ta không chỉ đi giữa muôn cảnh mưu sinh sống động mà còn lạc bước vào một thế giới những miếng ngon cho giới cần lao, với đủ tiêu chí: ngon và rẻ.

Một xã của thị xã Sơn Tây có thể được lên thành phố

Lam Duy |

Trong trường hợp kế hoạch xây dựng thành phố phía Tây Hà Nội được thông qua, một phần xã Cổ Đông của thị xã Sơn Tây (Hà Nội) có thể sẽ được lên thành phố.

Bắt tạm giam Bí thư Huyện ủy Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Theo nguồn tin riêng của Lao Động, chiều 13.8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam ông Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Về Nam Định thăm ngôi chùa tháp 700 tuổi bằng gạch cao nhất Việt Nam

Lương Hà |

Chùa Phổ Minh tọa lạc ở thôn Tức Mặc, phường Lộc Vượng, TP. Nam Định có tháp Phổ Minh - công trình kiến trúc cổ độc đáo lớn nhất, nguyên vẹn nhất ở Việt Nam.

Lắp thành công "trái tim" của lò phản ứng hạt nhân module nhỏ ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Việc lắp ráp module lõi của lò phản ứng module nhỏ (SMR) đầu tiên trên thế giới Linglong One đã hoàn tất ngày 10.8, Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) thông tin.

Nga chuyển lò phản ứng hạt nhân tối tân nhất đến Trung Quốc

Khánh Minh |

Nga đã giao khoảng 1.700 tấn thiết bị hạt nhân tối tân cho Trung Quốc, bao gồm vỏ lò phản ứng và 4 máy phát điện hơi nước cho nhà máy điện hạt nhân Tianwan.

Trung Quốc phê duyệt xây thêm 6 lò phản ứng hạt nhân

Thanh Hà |

Quốc vụ viện Trung Quốc đã phê duyệt 6 lò phản ứng hạt nhân mới trong bối cảnh nước này tiếp tục mở rộng hệ thống các dự án năng lượng nguyên tử mới lớn nhất thế giới.