Bộ trưởng Quốc phòng Nga bổ nhiệm nữ phóng viên 9x xinh đẹp làm phát ngôn viên

Hà Liên |

Rossiyana Markovskaya - nữ phóng viên xinh đẹp 26 tuổi được Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu bổ nhiệm làm người phát ngôn. 
Bộ Quốc phòng Nga vừa bổ nhiệm Rossiyana Markovskaya -  cựu phóng viên, MC 26 tuổi làm người phát ngôn, theo RT.
Bộ Quốc phòng Nga vừa bổ nhiệm Rossiyana Markovskaya - cựu phóng viên, MC 26 tuổi làm người phát ngôn của Bộ trưởng Sergei Shoigu, theo RT. Ảnh: RT
Nữ phóng viên sinh năm 1991 được bổ nhiệm làm người phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm 17.11.
Nữ phóng viên sinh năm 1991 được bổ nhiệm hôm 17.11. Ảnh: Facebook
Rossiyana Markovskaya đã được cư dân mạng gắn biệt danh “Defence cutie” hay “Oboronyasha” trong tiếng Nga (tạm dịch: Cô gái quốc phòng dễ thương).
Rossiyana Markovskaya đã được cư dân mạng gắn biệt danh “Defence cutie” hay “Oboronyasha” trong tiếng Nga (tạm dịch: Cô gái quốc phòng dễ thương). Ảnh: Facebook
Sau quyết định bổ nhiệm làm phát ngôn viên của Bộ trưởng Sergey Shoigu, cư dân mạng nhanh chóng tìm ra trang Facebook và Instagram của Rossiyana.
Sau quyết định bổ nhiệm làm phát ngôn viên của Bộ trưởng Sergey Shoigu, cư dân mạng nhanh chóng tìm ra trang Facebook và Instagram của Rossiyana. Ảnh: Instagram
Dù vậy, cũng có những bình luận trái chiều về sự lựa chọn người phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Nga.
Dù vậy, cũng có những bình luận trái chiều về sự lựa chọn người phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Ảnh: Instagram
Theo hãng tin Tass, trước khi được bổ nhiệm vị trí trong Bộ Quốc phòng, Rossiyana Markovskaya tốt nghiệp khoa báo chí, Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU) và từng làm phóng viên, biên tập viên tại các đài như: Zvenzda, Ren TV, Russia 24…
Theo hãng tin Tass, trước khi được bổ nhiệm vị trí trong Bộ Quốc phòng Nga, Rossiyana Markovskaya tốt nghiệp khoa báo chí, Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU) và từng làm phóng viên, biên tập viên tại các đài như: Zvenzda, Ren TV, Russia 24… Ảnh: Instagram
Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Nhà bà Nữ lọt top xem nhiều nhất thế giới không cứu được cả thị trường phim 2023

DƯƠNG HƯƠNG |

Với 450 tỉ đồng, “Nhà bà Nữ" của Trấn Thành không chỉ lập kỷ lục phim Việt doanh thu cao nhất mọi thời đại mà còn nằm trong số những phim có doanh thu cao trên thế giới được sản xuất năm 2023.

Những cầu thủ U20 Việt Nam được kỳ vọng bùng nổ tại giải U20 Châu Á 2023

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN |

Tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023, những cái tên như Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Văn Trường,... được kỳ vọng sẽ toả sáng giúp U20 Việt Nam giành vé dự World Cup.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

TPHCM họp giải quyết khó khăn, vướng mắc tại 7 dự án bất động sản

ANH HUY |

Ngày mai (20.2), ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ chủ trì để họp bàn, nghe báo cáo về giải quyết khó khăn, vướng mắc tại các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Bản tin công đoàn: Công nhân lo lắng khi bị nợ lương, bảo hiểm xã hội

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Thanh tra sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh xác nhận một số công ty cho thuê lại lao động có sai phạm; Đề xuất lao động ký hợp đồng một tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; Triển khai hỗ trợ người lao động bị giảm giờ làm...