Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Israel, Đức, Anh

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ tới Israel, Đức, Anh và trụ sở của NATO ở Bỉ trong tuần tới để hội đàm với các nhà lãnh đạo chính phủ và quân đội.

Thông tin được Lầu Năm Góc thông báo hôm thứ Năm (8.4). Là quan chức cấp cao nhất trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden tới thăm Israel tới thời điểm hiện tại, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin sẽ gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz.

Các cuộc thảo luận của người đứng đầu Lầu Năm Góc với phía Israel sẽ bao gồm "các ưu tiên chung" và tái khẳng định cam kết của Mỹ với việc Israel duy trì ưu thế quân sự so với các nước láng giềng, theo tuyên bố của Lầu Năm Góc.

Tại Châu Âu, ông Austin sẽ hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer và Cố vấn Chính sách An ninh và Đối ngoại của Thủ tướng Đức - Tiến sĩ Jan Hecker, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ rời Washington vào ngày 10.4 nhưng ngày ông đến mỗi nước không được công bố.

Chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa Israel và Iran gia tăng cũng như chính quyền ông Joe Biden đang giao thiệp với Tehran trong nỗ lực trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Tại Châu Âu, Nga triển khai quân đội và khí tài về dọc biên giới với Ukraina. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki thông tin ngày 8.4: “Nga hiện có nhiều quân hơn ở biên giới Ukraina so với bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 2014”.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ Mỹ có móng tay dài kỷ lục quyết định cắt bỏ sau 29 năm

Hà Huyền |

Một phụ nữ sống tại bang Texas, Mỹ, có bộ móng tay dài nhất thế giới đã quyết định cắt móng tay sau 29 năm.

Nga chưa định cử đại sứ bị triệu hồi trở lại Mỹ

Song Minh |

Bộ Ngoại giao Nga không có kế hoạch cử đại sứ bị triệu hồi về nước trở lại Washington cho đến khi Mỹ chứng minh quan tâm đến việc tạo lập quan hệ mang tính xây dựng giữa hai nước.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam: Quan hệ Việt - Mỹ sẽ phát triển hơn nữa

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink tin tưởng rằng, mối quan hệ Việt-Mỹ sẽ còn phát triển tốt đẹp hơn nữa trong những năm tới, nhất là khi chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh vào việc tăng cường quan hệ với các nước đồng minh và đối tác.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Người phụ nữ Mỹ có móng tay dài kỷ lục quyết định cắt bỏ sau 29 năm

Hà Huyền |

Một phụ nữ sống tại bang Texas, Mỹ, có bộ móng tay dài nhất thế giới đã quyết định cắt móng tay sau 29 năm.

Nga chưa định cử đại sứ bị triệu hồi trở lại Mỹ

Song Minh |

Bộ Ngoại giao Nga không có kế hoạch cử đại sứ bị triệu hồi về nước trở lại Washington cho đến khi Mỹ chứng minh quan tâm đến việc tạo lập quan hệ mang tính xây dựng giữa hai nước.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam: Quan hệ Việt - Mỹ sẽ phát triển hơn nữa

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink tin tưởng rằng, mối quan hệ Việt-Mỹ sẽ còn phát triển tốt đẹp hơn nữa trong những năm tới, nhất là khi chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh vào việc tăng cường quan hệ với các nước đồng minh và đối tác.