Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Việt Nam, Đông Nam Á

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ thăm Singapore, Việt Nam và Philippines từ cuối tuần này.

Nikkei đưa tin, ngày 19.7, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby thông báo về chuyến thăm Đông Nam Á đầu tiên của một thành viên hàng đầu trong chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Khởi hành từ ngày 23.7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ dừng lại ở Alaska trước khi đến Đông Nam Á. Phát ngôn viên Kirby cho hay, tại Singapore, ông Austin sẽ phát biểu tại một sự kiện do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức.

“Chuyến thăm của Bộ trưởng Austin sẽ chứng tỏ tầm quan trọng của chính quyền Biden-Harris đối với Đông Nam Á và ASEAN như một phần thiết yếu của kiến ​​trúc Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chuyến đi này sẽ nhấn mạnh cam kết lâu dài của Mỹ đối với khu vực và lợi ích của chúng tôi trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trong khu vực, cũng như thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN".

Trước đó, ông Kurt Campbell, điều phối viên khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho biết tại một hội nghị trực tuyến của tổ chức Asia Society: “Để có một chiến lược Châu Á hiệu quả và một cách tiếp cận Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hiệu quả, phải làm nhiều hơn nữa ở Đông Nam Á”.

Với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, ông Austin đã đến Châu Âu hai lần để sửa chữa mối quan hệ với các đồng minh. Ông cũng đã đến thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ nhưng vẫn chưa đến Đông Nam Á. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từng dự kiến ​​sẽ tham dự Đối thoại Shangri-La của IISS ở Singapore vào tháng trước, nhưng sự kiện này đã bị hủy vì đại dịch COVID-19.

Theo tờ Nikkei, cải thiện quan hệ với Philippines sẽ là chìa khóa cho sự xoay trục chính sách Đông Nam Á của Mỹ. Tháng trước, chính phủ Philippines một lần nữa né tránh đưa ra quyết định cuối cùng về việc duy trì hay chấm dứt Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng nhằm cung cấp khuôn khổ pháp lý cho sự hiện diện của quân đội Mỹ tại nước này. Tổng thống Rodrigo Duterte hủy bỏ thỏa thuận vào tháng 2.2020 nhưng đã ba lần đình chỉ việc chính thức chấm dứt thỏa thuận. Chính quyền Tổng thống Joe Biden hy vọng sẽ thuyết phục được Manila giữ nguyên thỏa thuận.

Với Việt Nam, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ trong thời gian qua đang duy trì đà phát triển trên rất nhiều lĩnh vực. Hồi tháng 5, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc đã chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin Chủ tịch Tham mưu trưởng liên quân Mark Milley, trao đổi với Đô đốc Philip Davidson - nguyên Tư lệnh các lực lượng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM) và Đô đốc John Aquilino, Tư lệnh INDOPACOM, cũng như làm việc với đại diện của INDOPACOM.

Trong các cuộc trao đổi, hai bên vui mừng nhận thấy sau 25 năm bình thường hóa, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng, an ninh, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác ở khu vực. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã bày tỏ mong muốn thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Với Singapore, Hải quân Mỹ có một đơn vị chỉ huy hậu cần ở đảo quốc này.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ứng viên Đại sứ Mỹ cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển thịnh vượng, độc lập

Ngọc Vân |

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Evans Knapper khẳng định, Mỹ hỗ trợ sự phát triển của một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập, đóng góp vào an ninh quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mong muốn thăm Việt Nam

Song Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bày tỏ mong muốn thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Israel, Đức, Anh

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ tới Israel, Đức, Anh và trụ sở của NATO ở Bỉ trong tuần tới để hội đàm với các nhà lãnh đạo chính phủ và quân đội.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Ứng viên Đại sứ Mỹ cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển thịnh vượng, độc lập

Ngọc Vân |

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Evans Knapper khẳng định, Mỹ hỗ trợ sự phát triển của một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập, đóng góp vào an ninh quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mong muốn thăm Việt Nam

Song Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bày tỏ mong muốn thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Israel, Đức, Anh

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ tới Israel, Đức, Anh và trụ sở của NATO ở Bỉ trong tuần tới để hội đàm với các nhà lãnh đạo chính phủ và quân đội.