Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gác lại bất đồng trong chuyến thăm Trung Quốc

Song Minh |

Các điểm bất đồng sẽ được tránh đề cập trong chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đến Trung Quốc trong tuần này - theo SCMP.


Phát biểu với phóng viên trên máy bay hôm 24.6, ông Mattis tránh bất cứ chỉ trích cứng rắn nào với Trung Quốc như ông từng nói trong thời gian gần đây.

Thay vì thế, ông Mattis nhấn mạnh rằng, ông sẽ tập trung vào các vấn đề an ninh chiến lược trong đàm phán với các nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Theo các quan chức, một chủ đề chính của cuộc thảo luận vào cuối tuần này là vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và vai trò của Bắc Kinh - đồng minh có quan hệ lâu dài với Bình Nhưỡng.

"Tôi muốn đến Trung Quốc để đối thoại. Tôi không muốn ngay lập tức đặt ra những kỳ vọng nhất định về những gì họ định nói. Tôi muốn đến đó để lắng nghe" - tờ SCMP dẫn lời ông Mattis.

Sự thay đổi của ông Mattis theo hướng ngoại giao hơn phản ánh sự thừa nhận của chính quyền Mỹ về ảnh hưởng quan trọng của Trung Quốc đối với Triều Tiên, trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang tiếp diễn để Bình Nhưỡng từ bỏ hạt nhân.

Một quan chức của Mỹ cho biết, mặc dù ông Mattis sẵn sàng bày tỏ quan điểm của Washington về việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và những mâu thuẫn khác, song ông chủ Lầu Năm Góc không muốn bắt đầu đối thoại bằng "kích thích". Thay vào đó, mục tiêu của chuyến thăm là có các cuộc đàm phán chất lượng cao hơn về mối quan hệ quân sự giữa hai nước.

Tuy nhiên, tháng trước, ông Mattis bất ngờ rút lời mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận đa quốc gia RIMPAC ở Thái Bình Dương, để phản ứng việc Bắc Kinh đưa vũ khí đến các đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Vài ngày sau đó, ông Mattis công khai đe dọa "hậu quả lớn hơn trong tương lai" nếu quân sự hóa tiếp tục thực hiện.

Nhưng lần này đối với ông Mattis, Triều Tiên sẽ là chủ đề chính trong các cuộc đối thoại với giới chức cao cấp Trung Quốc - theo nhận định của SCMP. Trong khi Washington muốn Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng của mình để củng cố đàm phán phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng, thì Mỹ cũng muốn Trung Quốc duy trì cam kết thực thi trừng phạt chống Triều Tiên, như một phần của chiến dịch gây áp lực.

Đây là chuyến đi đầu tiên của ông Mattis tới Trung Quốc đại lục, kể cả với tư cách cá nhân và trên cương vị bộ trưởng quốc phòng. Lần gần nhất một ông chủ Lầu Năm Góc tới Trung Quốc là chuyến thăm của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel vào tháng 2.2014.



Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Trung Quốc giữa căng thẳng về Biển Đông

Khánh Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis dự kiến thăm Trung Quốc vào tuần tới, trong bối cảnh 2 nước căng thẳng về vấn đề Biển Đông.

Mỹ chỉ trích Trung Quốc quân sự hoá các đảo ở Biển Đông

K.M |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis mạnh mẽ chỉ trích việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo ở Biển Đông, nhấn mạnh rằng các hệ thống vũ khí được triển khai gần đây trong khu vực này có mục đích đe dọa và cưỡng ép các nước láng giềng của Bắc Kinh.

Quan chức Mỹ cảnh báo "thổi bay" đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép ở Biển Đông

Vân Anh |

Trung tướng Kenneth McKenzie, Giám đốc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cảnh báo khả năng Mỹ "thổi bay" đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông.

Man United có đang bị thổi phồng so với thực lực?

Văn An |

Erik Ten Hag và Man United đang trải qua mùa giải thành công ngoài mong đợi tại Premier League, nhưng cuộc cách mạng của họ chưa thể dừng lại...

Ôtô bay Nhật Bản thực hiện chuyến bay chở người đầu tiên ngoài trời

Ngọc Vân |

Nhật Bản đặt mục tiêu thương mại hóa ôtô bay ở những vùng xa xôi.

Nhiều cơ sở y tế công lập sẽ phải tuyển dụng thêm người để đáp ứng quy định mới

Thùy Linh |

Bộ Y tế yêu cầu tỉ lệ nhân lực/giường bệnh sẽ từ 0,5-2 người/giường bệnh tuỳ theo các hạng bệnh viện và các chuyên khoa khác nhau. Trong đó, các khoa hồi sức tích cực ở cơ sở khám chữa bệnh từ hạng I trở lên bố trí 2 nhân lực/giường.

Ít đơn hàng, Công ty PouYuen không tái ký hợp đồng lao động khi hết hạn với 3.000 lao động

Nam Dương |

TPHCM- Theo báo cáo của Sở LĐTBXH, do ít đơn hàng sản xuất nên năm 2023, Công ty PouYuen sẽ không tái ký hợp đồng lao động khi hết hạn với khoảng 3.000 lao động.

Phù điêu nữ thần Núi Cấm của người Champa

Nguyễn Thiện Nhân |

Cùng với Quảng Nam, Bình Định là vùng đất đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Champa ở miền Trung Việt Nam. Vương quốc này đã để lại một khối di sản văn hóa Champa đồ sộ, gồm 11 hiện vật có niên đại gần 1.000 năm của tỉnh Bình Định đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, phù điêu nữ thần Núi Cấm là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa, được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 4 vào năm 2015.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Trung Quốc giữa căng thẳng về Biển Đông

Khánh Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis dự kiến thăm Trung Quốc vào tuần tới, trong bối cảnh 2 nước căng thẳng về vấn đề Biển Đông.

Mỹ chỉ trích Trung Quốc quân sự hoá các đảo ở Biển Đông

K.M |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis mạnh mẽ chỉ trích việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo ở Biển Đông, nhấn mạnh rằng các hệ thống vũ khí được triển khai gần đây trong khu vực này có mục đích đe dọa và cưỡng ép các nước láng giềng của Bắc Kinh.

Quan chức Mỹ cảnh báo "thổi bay" đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép ở Biển Đông

Vân Anh |

Trung tướng Kenneth McKenzie, Giám đốc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cảnh báo khả năng Mỹ "thổi bay" đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông.