Bộ trưởng Quốc phòng Đức từ chức giữa căng thẳng Ukraina

Khánh Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht từ chức sau khi bị chỉ trích dữ dội vì thông điệp đêm giao thừa đề cập đến Ukraina.

DW đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht, thuộc Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả, hôm 16.1 đã chính thức tuyên bố từ chức, sau một tuần đồn đoán về tương lai của bà.

Bà Lambrecht đã phải chịu áp lực rất lớn về một video đăng trên Instagram vào ngày đầu năm mới từ đường phố Berlin, trong đó bà cố gắng kể lại những trải nghiệm của mình về cuộc chiến ở Ukraina nhưng gần như bị át đi bởi tiếng pháo hoa xung quanh.

Các thành viên của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) đối lập gọi thông điệp này là khiếm nhã và kêu gọi bà từ chức.

Ảnh: AFP
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht phát biểu dịp năm mới ở đường phố Berlin. Ảnh: AFP

"Trong nhiều tháng, các phương tiện truyền thông chỉ tập trung vào tôi, hầu như không đưa tin và thảo luận khách quan về quân nhân, các lực lượng vũ trang và các quyết định chính sách an ninh vì lợi ích của công dân Đức" - bà Lambrecht viết trong tuyên bố hôm 16.1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông có "ý tưởng rõ ràng" về kế hoạch thay thế bà Lambrecht và sẽ nhanh chóng công bố ý định. Thủ tướng ca ngợi bà Lambrecht vì công việc và những nỗ lực cải cách của bà tại một trong những bộ nổi tiếng khó khăn nhất của Đức.

Theo Thủ tướng Đức, bà Lambrecht đã làm việc hết sức tận tâm, thoát khỏi những con đường đã đi qua hàng thập kỷ để có thể khởi động lại quy mô cần thiết cho cả quốc phòng và cả Ukraina.

Nhiệm kỳ của bà Lambrecht, ngay cả trước chiến sự ở Ukraina, đã bắt đầu một cách không mấy suôn sẻ. Các chuyên gia quân sự không chắc chắn về kinh nghiệm của bà, và năm cầm quyền của bà liên tiếp xảy ra những vụ bê bối nhỏ. Bà Lambrecht cũng phải hứng chịu nhiều chỉ trích vì sự do dự của chính phủ Đức trong việc gửi vũ khí hạng nặng đến Ukraina.

Điều đó cũng không bằng việc bà đưa cậu con trai trưởng thành của mình đi cùng trong chuyến công tác chính thức tới một đơn vị quân đội ở miền bắc nước Đức trên một chiếc trực thăng của lực lượng vũ trang Đức, để rồi tiếp tục cùng cậu đi nghỉ ở Sylt.

Nhưng có lẽ quan trọng hơn các vụ bê bối gia đình là sự mất niềm tin rõ ràng vào các lực lượng vũ trang, với những rò rỉ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Đức trong những tuần gần đây.

Một nguồn tin nói với tờ Der Spiegel vào cuối tuần trước rằng Bộ Quốc phòng đã rơi vào tình trạng "thất vọng sâu sắc" dưới sự lãnh đạo của bà Lambrecht.

"Về cơ bản, điều cuối cùng khiến bà ấy từ chức là mất hoàn toàn quyền lực trong Bộ Quốc phòng" - Rafael Loss, chuyên gia quốc phòng tại Hội đồng Đối ngoại Châu Âu (ECFR), cho biết. "Tôi nghĩ điều đó cho thấy ngay cả khi bà ấy tiếp tục làm bộ trưởng thì phần lớn cũng thất bại".

Ảnh: AFP
Bà Lambrecht phải hứng chịu nhiều chỉ trích vì sự do dự của chính phủ Đức trong việc gửi vũ khí hạng nặng đến Ukraina. Ảnh: AFP

Thủ tướng Scholz hy vọng rằng việc bổ nhiệm mới sẽ mang lại sự ổn định nhất định cho bộ. Các ứng cử viên được đề xuất trên các phương tiện truyền thông Đức bao gồm lãnh đạo SPD Lars Klingbeil, Bộ trưởng Lao động lâu năm Hubertus Heil và Eva Högl, ủy viên quốc hội đặc biệt về các lực lượng vũ trang.

Người kế nhiệm gần như chắc chắn sẽ đến từ đảng SPD của Thủ tướng Scholz để duy trì sự cân bằng trong nội các, vốn đã được thống nhất trong các cuộc đàm phán liên minh. Thủ tướng Scholz cũng đã hứa sẽ duy trì sự bình đẳng giới giữa nam và nữ trong nội các.

Dù bộ trưởng mới là ai cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách. Nhiệm vụ đầu tiên sẽ là chuẩn bị cho cuộc họp của "nhóm liên lạc Ukraina" gồm các bộ trưởng quốc phòng NATO vào ngày 20.1 tại căn cứ Không quân Mỹ ở Ramstein, miền tây nước Đức. Thủ tướng Scholz được cho là có thể sử dụng cuộc họp đó để thiết lập lại chính sách của Đức đối với Ukraina.

Cho dù đó là ai, Bộ trưởng Quốc phòng Đức sẽ có ít tiếng nói trong các quyết định quan trọng về loại vũ khí nào được gửi đến Ukraina, nhưng sẽ có nhiều việc phải giải quyết.

NATO đã đặt ra gánh nặng đáng kể cho các lực lượng vũ trang Đức về việc triển khai hiện tại. Vài năm tới sẽ tăng đáng kể nhịp độ hoạt động và các yêu cầu đối với quân đội, và đó sẽ là một thách thức. Công việc của bộ trưởng quốc phòng tiếp theo sẽ là quản lý tất cả những điều này, đồng thời không làm mất đi sự hỗ trợ của các lực lượng vũ trang, giống như bà Christine Lambrecht đã làm.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ, Đức cung cấp vũ khí hạng nặng mới cho Ukraina

Thanh Hà |

Mỹ và Đức sẽ cung cấp cho lực lượng Ukraina các phương tiện chiến đấu bộ binh, theo tuyên bố chung.

Tỉ lệ người Đức phản đối cung cấp xe tăng cho Ukraina

Song Minh |

Gần một nửa người Đức được hỏi phản đối việc bàn giao xe tăng chiến đấu Leopard 2 của Berlin cho Ukraina.

Thủ tướng Đức: Phương Tây không nên ngừng đàm phán với Nga

Thanh Hà |

Thủ tướng Đức cảnh báo nếu không đối thoại với Nga, việc chấm dứt xung đột Ukraina sẽ khó khăn hơn nhiều.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Mỹ, Đức cung cấp vũ khí hạng nặng mới cho Ukraina

Thanh Hà |

Mỹ và Đức sẽ cung cấp cho lực lượng Ukraina các phương tiện chiến đấu bộ binh, theo tuyên bố chung.

Tỉ lệ người Đức phản đối cung cấp xe tăng cho Ukraina

Song Minh |

Gần một nửa người Đức được hỏi phản đối việc bàn giao xe tăng chiến đấu Leopard 2 của Berlin cho Ukraina.

Thủ tướng Đức: Phương Tây không nên ngừng đàm phán với Nga

Thanh Hà |

Thủ tướng Đức cảnh báo nếu không đối thoại với Nga, việc chấm dứt xung đột Ukraina sẽ khó khăn hơn nhiều.