Chuyến thăm Nga của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Anh Liz Truss hội đàm tại Mátxcơva, thúc giục Nga rút hơn 100.000 quân tập trung gần biên giới Ukraina và cảnh báo việc tấn công nước láng giềng sẽ "gây ra hậu quả lớn và phải trả giá đắt".
Nga tái khẳng định không có kế hoạch xâm lược Ukraina nhưng muốn phương Tây không kết nạp Ukraina và các nước thuộc Liên Xô cũ khác. Nga cũng muốn NATO hạn chế triển khai vũ khí ở những nước này và đẩy lùi các lực lượng liên minh ra khỏi Đông Âu. Tuy nhiên, phương Tây đã từ chối yêu cầu này của Nga.
Trong cuộc phỏng vấn ngày 10.2 với NBC News, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhắc lại cảnh báo công dân Mỹ ở Ukraina nên rời đi càng sớm càng tốt.
Cùng ngày, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo cuộc khủng hoảng Ukraina đã trở thành "thời điểm nguy hiểm nhất" với Châu Âu trong nhiều thập kỷ.
NATO đã tăng cường triển khai quân sự để củng cố sườn phía đông, với việc Mỹ gửi quân đến Ba Lan và Romania.
Trong khi đó, các cố vấn chính sách đối ngoại từ Đức, Pháp, Nga và Ukraina đã tổ chức đàm phán gần 9 giờ tại Berlin trong ngày 10.2 nhưng không đạt được tiến triển nào.
Đại diện Nga Dmitry Kozak cho biết, Ukraina kiên quyết từ chối cam kết đối thoại với phe ly khai về việc dàn xếp chính trị, dẫn tới ngăn chặn bất kỳ diễn biến nào tiếp theo. Trong khi đó, đặc phái viên Ukraina Andriy Yermak cho hay, các bên nhất trí tiếp tục thảo luận. Đại diện Ukraina đánh giá cuộc đàm phán 4 bên là một "nền tảng hiệu quả và có tác động".